Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia từ kênh Mặt trận
![]() |
| Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Hội đàm do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam đồng chủ trì.
Phát biểu tại hội đàm, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh. Theo bà, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị mỗi nước, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia không chỉ là sự phối hợp giữa các tổ chức quần chúng mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương.
Thông tin về tình hình trong nước, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết năm 2025 kinh tế vĩ mô Việt Nam duy trì ổn định, tăng trưởng đạt trên 8%, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. MTTQ Việt Nam cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội.
Đặc biệt, MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,7%, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa các tổ chức thành viên như thanh niên, phụ nữ, trí thức; tăng cường hợp tác giữa các địa phương biên giới; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Hai bên cũng thống nhất tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027); đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia sinh sống, học tập và làm việc ổn định.
![]() |
| Bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Phát biểu tại hội đàm, bà Men Sam An chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị. Bà bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, đồng thời khẳng định hai tổ chức Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
![]() |
| Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hợp tác, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Thỏa thuận là cơ sở quan trọng để hai tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
| Ngày 27/2, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Campuchia Neth Savoeun nhân dịp sang thăm và làm việc tại Campuchia. |
| Ngày 22/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Các tin bài khác
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








