Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:49 | 27/10/2020 GMT+7

5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9

aa
19h ngày 27/10, bão số 9 cách Đà Nẵng 480 km, Quảng Nam 425 km, Quảng Ngãi 385 km, Phú Yên 315 km, sức gió mạnh nhất cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16.
Ngư dân Quảng Nam – Quảng Ngãi cấp tập phòng chống bão số 9 Ngư dân Quảng Nam – Quảng Ngãi cấp tập phòng chống bão số 9
Đà Nẵng – Quảng Nam chủ động tích cực đối phó với bão số 9 Đà Nẵng – Quảng Nam chủ động tích cực đối phó với bão số 9

Chính quyền Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên yêu cầu người dân không ra khỏi nhà tối 27/10, trước khi bão Molave đổ bộ.

19h50 tối 27/10, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã xuất hiện gió giật cấp 8, cấp 9. Ông Đặng Tấn Thành - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay, mưa gió lớn rít từng cơn liên hồi. Hiện địa phương đã sơ tán gần 1.000 người dân đến trú bão ở các nhà nghỉ, khách sạn, trụ sở cơ quan kiên cố trên địa bàn để tránh bão số 9.

Trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe báo cáo có 34.000 hộ dân dự kiến phải sơ tán. Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý phải sơ tán toàn bộ dân ở đảo Lý Sơn, đồng thời cảnh báo “không phải trú tránh vào nhà là đã an toàn”. Với công trình công cộng được trưng dựng cho dân cư trú tạm thời, Phó thủ tướng yêu cầu gia cố cửa kính ngay để đảm bảo an toàn. “Bây giờ là giờ vàng để cứu dân”, ông nhấn mạnh.

5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9
Dự kiến chiều 28/10, tâm bão trên đất liền Quảng Nam - Bình Định. Ảnh: VNDMS

Về vấn đề đảm bảo an toàn trên biển, Phó Thủ tướng cho biết dù rất quyết liệt chỉ đạo, còn một số tàu thuyền đang gặp khó khăn, đặc biệt là Bình Định. Phó Thủ tướng thông tin hiện có một tàu gồm 14 người bị hỏng, đang được các lực lượng ứng cứu.

Một tàu khác bị chìm, trên tàu có 12 thuyền viên. Dù có một tàu đến tại chỗ ứng cứu, vẫn không có tín hiệu liên lạc với các thuyền viên, trong khi gió đang mạnh lên nên nguy cơ rất cao.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lúc 13h ngày 27/10, tàu cá mang số hiệu BĐ-96388-TS do ông Lê Vạn (quê Bình Định) làm chủ phương tiện chở 12 ngư dân trên đường vào đất liền để tránh bão. Khi đến vị trí cách đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) 120 hải lý, tàu bị phá nước nên chìm.

Chỉ đạo về neo đậu thuyền vào nơi tránh trú, Phó Thủ tướng lưu ý nếu không có phương pháp neo đậu, chống va đập thì nguy cơ đắm thuyền tại khu vực neo đậu là rất lớn, vì cơn bão này rất lớn, rất mạnh và rất nguy hiểm.

Tối 27/10, Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện mưa to, gió lớn. Theo yêu cầu của chính quyền địa phương, người dân đã hạn chế ra đường.

Đại tá Trần Công Thành, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã trưng dụng 8 tàu, 13 xuồng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 9.

Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thông tin đơn vị đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bộ đội thường trực là 442 người, cùng 54 ôtô các loại, 1 xe cứu thương để phòng, chống bão số 9. Ngoài ra, đơn vị này huy động 3 xe thiết giáp sẵn sàng phục vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo lực lượng vũ trang 7 quận, huyện bố trí nhân lực thường trực tại các vị trí có nguy cơ ngập nhằm ngăn chặn không cho người dân qua lại, tránh nguy hiểm.

Tại Hội An, mưa ngắt quãng xuất hiện từ 18h. Ghi nhận tại phố Bạch Đằng, nước sông Thu Bồn dâng cao, một số đoạn đã bắt đầu ngập.

Để đảm bảo an toàn, Cục Hàng không quyết định đóng cửa 6 sân bay: Tuy Hòa, Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku từ chiều tối 27/10.

Các sân bay trên dự kiến khai thác trở lại từ 16h ngày 28/10. Riêng sân bay Pleiku (Gia Lai) tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ, cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không theo dõi liên tục diễn biến, ảnh hưởng của bão số 9 tại các sân bay Đồng Hới, Buôn Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác ở khu vực Nam.

Bộ để đề xuất các quyết định về đóng, mở khai thác đảm bảo an toàn hoạt động bay. Cục Hàng không đề nghị các sân bay trong thời gian bão ảnh hưởng, áp dụng tiêu chí không cho phép máy bay hạ cánh khi tốc độ gió vượt quá 10 knot (tương đương cấp 3) hoặc tốc độ gió cạnh vượt quá 15 knot (tương đương cấp 4) khi có mưa tại sân bay.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách trước ảnh hưởng của bão số 9, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng quyết định dừng hủy bỏ các đoàn tàu Thống Nhất xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn vào tối 27/10 và ngày 28/10.

Cụ thể, tại ga Hà Nội tạm dừng chạy tàu số hiệu SE1, SE3 xuất phát ngày 27/10; tạm dừng chạy tàu SE7 xuất phát ngày 28/10.

Tại ga Sài Gòn tạm dừng chạy tàu tàu SE4 xuất phát ngày 27/10; tạm dừng chạy tàu SE8, SE22 xuất phát ngày 28/10; riêng tàu SE2 xuất phát ngày 27/10 chỉ chạy tới ga Diêu Trì (Bình Định).

Tại ga Diêu Trì chạy tàu SE1 từ Diêu Trì đến Sài Gòn ngày 28/10. Tại ga Đà Nẵng tạm dừng chạy tàu SE 21 xuất phát ngày 28/10.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo hành khách có vé các tàu liên hệ nhà ga để trả vé không mất phí.

“Bộ tứ kim cương” sẵn sàng điều động tàu sân bay hoạt động ở Biển Đông “Bộ tứ kim cương” sẵn sàng điều động tàu sân bay hoạt động ở Biển Đông
Thời tiết 12/10: Bão số 6 vừa qua, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông Thời tiết 12/10: Bão số 6 vừa qua, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Khánh Hòa: Cứu nạn nhóm ngư dân trôi dạt trên biển 10 ngày bằng thuyền thúng

Khánh Hòa: Cứu nạn nhóm ngư dân trôi dạt trên biển 10 ngày bằng thuyền thúng

Trôi dạt trên biển gần 10 ngày, nhóm ngư dân trên tàu cá Bình Thuận không thức ăn và nước uống. Ba người không qua khỏi phải nằm lại dưới biển, 4 thuyền viên khác được cứu sống và 8 người vẫn đang mất tích.
Tìm thấy 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc

Tìm thấy 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc

Chiều 19/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, 4 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7, đã được một tàu cá của Bình Định cứu sống.

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động