"49 chưa qua, 53 đã tới": Sự thật hay lời đồn?
Tại sao có câu nói "49 chưa qua, 53 đã tới"?
Theo quan niệm dân gian, mỗi người đều trải qua những tuổi hạn nhất định. Trong đó hai tuổi 49 và 53 được xem là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Bởi vậy nên từ xưa ông cha ta thường xuyên nhắc đến "49 chưa qua, 53 đã tới" như một câu cửa miệng. Nhiều người vẫn tin rằng, vào năm hạn, con người sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng sẽ ít hơn khi bạn ở độ tuổi 49, 53.
![]() |
Có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. Một số lý giải thường gặp nhất về 2 tuổi hạn này là:
Theo quan niệm thứ nhất:
+ Khi cộng dồn số 49 ta thấy: 4 + 9 = 13 và 1 + 3 = 4, tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm.
+ Khi cộng dồn số 53 ta thấy: 5 + 3 = 8, tương ứng nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm.
Mà “Thái” là quá, "Bạch" là trắng (chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt). “Âm” là tối, đen, nước, hiểm trở (chủ về ốm đau, dao kéo, xe cộ, sông nước).
Theo quan niệm thứ 2:
Trong phong thủy tử vi số học thì những chòm sao Thái Tuế quản 12 năm hàng Chi, khởi điểm (1 tuổi) mang sao Thái tuế, cứ 12 năm lặp lại một lần. Vào những năm có số tuổi chia cho 12 dư 1 như sau: 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ mang sao Thái Tuế. Mà Thái Tuế chủ về quan sự, khẩu thiệt, hao tốn, ốm đau, tang chế. Trước Thái Tuế có Thiên Không, sau Thái Tuế có Quán Sách, đôi sao này thuộc “hỏa” và không có lợi.
Theo quan niệm thứ 3
Theo quy luật của tạo hóa từ khi con người sinh ra tới khi trưởng thành thì con người đã theo chu kỳ 7 x 7. Theo đó, các mốc có số 7 như 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba phát dục, 7 năm thứ tư phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm phát triển trí tuệ, 7 năm thứ sáu phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy dừng lại, ổn định, dần suy giảm. Mà 7 x 7 = 49 sẽ hết một chu kỳ. Hết chu kì này sẽ là 49, 53, có thể sẽ bị diệt vong, cũng có thể sẽ phát triển chu kỳ tiếp theo. Đó là sự sinh, còn xét ở sự tử thì khi con người mất đi cũng theo luật tạo hóa, cái gì sinh trước sẽ mất trước, sinh sau mất sau. Do đó, người ta mới có lễ 49 ngày dành cho những người đã mất. Cũng theo quy luật đó thì hết vòng 49, 53 thì mọi sự lại tốt đẹp, hồi xuân.
Còn xét về khoa học thì khi con người bước vào tuổi trung niên ngoại tứ tuần từ 49 tuổi trở đi xương khớp, sức khỏe không còn như trước được nữa. Chính vì vậy, lúc này bạn dễ bị đau ốm bệnh nan y hiểm nghèo. Chính vì vậy, ở cái tuổi này bạn cần phải biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế những vận động mạnh làm những việc mạo hiểm thiếu tính toán.
Theo quan niệm thứ 4
Thực tế trong cuộc đời, tâm con người sẽ gần giống nhau. Chúng ta thường ngồi lê la nói chuyện tức là đang tạo khẩu nghiệp; ở nhà cúng lễ, Tết tức là đang sát sinh; đôi khi còn trộm cắp lặt vặt...
Do vậy, cứ đến một khung thời gian nào đó, những người tạo nghiệp giống nhau sẽ phải trả nghiệp. Giống như việc cứ đến năm 49, 53 tuổi là hay phải trả nghiệp (khiến bị tai nạn, thất thoát tài sản, gặp tai họa...).
Tức là nghiệp trổ quả có chu kỳ, những tuổi 49, 53 là chu kỳ nghiệp trổ quả (nghĩa là các việc không như ý, tai họa, mất mát... xảy đến với mình).
Nếu người nào trước những năm 49, 53 tuổi mà không tu tâm, giữ giới (các điều đạo đức mà Phật dạy - không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, say sưa nghiện ngập, dối láo), không dừng việc ác thì đến năm 49, 53 tuổi sẽ gặp phải những việc không tốt. Hoặc người nào đến tuổi 49, 53 lại làm những việc rất ác, tà kiến thì mới gặp hạn, gặp nạn.
Vậy tất cả mọi người đều sẽ gặp đại hạn khi đến tuổi 49 và 53 đúng không?
Trên thực tế, không phải ai đến năm 49, 53 tuổi cũng gặp nạn. Khi nào chúng ta mất sự nghiệp, mất lý tưởng và không thành công, bị tổn thất về sự nghiệp, lý tưởng, thân thể... thì mới được gọi là gặp nạn, gặp hạn. Trong cuộc sống, vẫn có những người 49, 53 tuổi, được gọi là tuổi hạn mà lại đi lên, thăng quan phát tài. Về trường hợp này, có 2 cách giải thích như sau:
- Trường hợp thứ nhất: Trước và trong khi đang ở năm 49, 53 tuổi có tu tập Phật Pháp (học hiểu, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức...). Phật giáo dạy rằng tâm là gốc của mọi hành động, nên nếu tâm không sân hận, không tham lam, không si mê, thì hành động của con người sẽ trở nên thiện lành, từ đó dẫn đến quả báo tốt đẹp.
- Trường hợp thứ hai: Kiếp trước đã tích lũy quá nhiều phước báo nên kiếp này dù có làm ác cũng không phải gặp quả báo ngay vì còn đang hưởng lượng phước báo còn dư trước kia.
*Những thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.
Tin bài liên quan
Top con giáp xui xẻo hôm nay 3/4/2025: Mùi tiền bạc bấp bênh
Top con giáp may mắn hôm nay 3/4/2025: Ngọ bứt phá, Tuất gặp quý nhân
Top con giáp xui xẻo hôm nay 4/4/2025: Dần hao tài tốn của, Thân vướng thị phi
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
CMG khởi động Chương trình chiếu phim tài liệu Trung Quốc tại Serbia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





