2 kiểu chào hỏi trong văn hoá của người Malaysia
![]() |
| Cách chào hỏi của người Malaysia - Đặt tay lên trái tim (Ảnh: KT). |
Chào “Salam” - Kiểu chào đặc trưng của người Hồi giáo
Thông thường, người dân Malaysia sẽ chào nhau bằng “Salam” - một câu mang tính tôn giáo được những người Hồi giáo sử dụng khi chào hỏi. Câu gốc đầy đủ của lời chào này là “As-salamu alaykum”, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “Mong quý vị được bình an” hoặc “Bình an cho quý vị”.
Tuy nhiên, mỗi quốc gia Hồi giáo lại có cách thu gọn câu này, chỉ còn lại hai âm như “salam” hay “salem”. Câu trả lời điển hình cho lời chào này là “Wa alaykumu s-salam ” với ý nghĩa “Và cũng mong quí vị được bình an”. Đối với người Hồi giáo, câu chào này giúp họ gắn kết với nhau như một gia đình và thiết lập các mối quan hệ cộng đồng mạnh mẽ.
Khi thực hiện lời chào “Salam”, người Malaysia thường thực hiện đơn giản bằng việc duỗi thẳng bàn tay và đặt lên ngực. Khi chào một người Malaysia vào buổi sáng chúng ta sẽ dùng “Salamat pagi”, vào buổi chiều là “Salamat petang”.
Chào “Namaste” - Lời chào từ trái tim
Bên cạnh kiểu chào thông thường là “Salam”, khi muốn thể hiện sự tôn trọng hơn với người đối diện, người dân Malaysia sẽ thực hiện kiểu chào “Namaste”.
Namaste là một từ tiếng Phạn cổ có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo thời kỳ Vệ đà. Thuật ngữ này đã được sử dụng như một lời chào từ hàng ngàn năm trước. Trong tiếng Phạn, “Nama” có nghĩa là “cúi đầu”; “as” có nghĩa là “tôi”, “te” có nghĩa là “bạn”. Chính vì vậy, theo nghĩa đen, thuật ngữ Namaste có nghĩa là “Tôi cúi đầu chào bạn”. Lời chào này xuất phát từ trái tim kết nối với trái tim, cùng với đó là sự biết ơn của bạn dành cho tôi.
Trên thực tế không có bất kỳ một yêu cầu khắt khe nào đối với việc thực hiện lời chào Namaste. Khi người Malaysia nói "Namaste", thông thường, họ sẽ úp hai bàn tay lại với nhau sau đó rút về và đặt ở trước ngực mình, nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ và cúi đầu về phía trước. Hai tay chắp phía trước sẽ biểu hiện cho sự chân thành, cúi đầu thể hiện sự kính trọng và nhắm mắt giúp tâm hồn trở nên thảnh thơi. Đôi khi, Namaste cũng diễn ra ngay sau cái bắt tay đầu tiên. Chúng ta có thể đáp lại bằng cách đặt bàn tay phải trước ngực sau khi bắt tay.
Ngoài ý nghĩa “Tôi cúi đầu chào bạn” thì Namaste còn có thể mang những ý nghĩa như: Tôi tôn trọng bạn; Chúng ta là một; Chúng ta bình đẳng…
| Năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia (30/03/1973 – 30/03/1975), sẽ có nhiều hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm này. Vì vậy chúng ta cũng cần lưu ý một số điều khi giao tiếp với người Malaysia như sau: - Khi gặp người lớn tuổi, chúng ta nên cúi đầu chào và khi ra khỏi phòng thì nên nói xin lỗi kèm theo một cái gật đầu nhẹ. - Khi giới thiệu thì nữ giới được giới thiệu trước. Ngoài bắt tay, không nên có sự tiếp xúc nào nơi công cộng giữa những người khác giới. Khi được giới thiệu với một phụ nữ người Malaysia, chúng ta chỉ nên bắt tay khi họ đưa tay ra trước còn trong trường hợp họ không chủ động đưa tay, chúng ta chỉ cần cười và cúi chào. - Người dân Malaysia rất kỵ trong việc xoa đầu và lưng người khác nên chúng ta cũng cần chú ý điều này để không mắc phải. - Khi chỉ một vật hay một ai đó, chúng ta nên dùng tay phải ngoài ra có thể chỉ bằng ngón tay cái hay 4 ngón tay và vẫy ngón tay xuống. Chỉ bằng ngón trỏ sẽ bị xem là thô lỗ vì nó chỉ dùng chỉ động vật. |
Tin cùng chủ đề: 50 năm hữu nghị Việt Nam - Malaysia
Tin bài liên quan
Hội chợ ẩm thực Tết Việt 2026 lan tỏa bản sắc văn hóa tại Malaysia
Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN với "dấu mốc lịch sử"
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội thăm trẻ tự kỷ, làm đồ thủ công tại Malaysia
Các tin bài khác
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Cần Thơ khai mạc lễ hội văn hóa sông nước lớn nhất từ trước đến nay
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
