1.600 người dân Nhật Bản dự lễ tưởng niệm 77 năm thảm họa bom nguyên tử ở Nagasaki
![]() |
| Lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki Nhật Bản (Ảnh: AFP). |
Từ sáng sớm, những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử và người thân của các nạn nhân đã tới cầu nguyện và đặt hoa trong Công viên Hòa bình ở Nagasaki. Những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm vào lúc 11 giờ 02 phút, thời điểm quả bom nguyên tử phát nổ tại Nagasaki.
Đúng 11h02 phút sáng 9/8, những người tham gia buổi lễ tại Công viên Hòa bình Nagasaki, thành phố Nagasaki, Nhật Bản đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân mà đúng 77 năm trước quả bom nguyên tử ném xuống thành phố đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Nhiều người còn sống vẫn bị di chứng và các bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ.
Đây là sự kiện thường niên tại Nagasaki. Năm nay, sự kiện có khoảng 1.600 người tham dự với sự góp mặt của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đại biểu đến từ 83 nước và khu vực trên khắp thế giới cùng những người sống sót sau thảm hoạ. Số người tham gia năm nay nhiều hơn gấp 3 lần so với 2 năm trước, khi buổi lễ phải thu hẹp quy mô vì đại dịch COVID-19.
Trong Tuyên bố hòa bình, Thị trưởng Nagasaki ông Tomihisa kêu gọi về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa hạt nhân của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng thúc giục chính phủ Nhật Bản tham gia hiệp ước của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân.
“Bây giờ chúng ta phải nhận thức rằng loại bỏ vũ khí hạt nhân “chừng nào chúng còn tồn tại” là cách thực tế duy nhất để bảo vệ tương lai của hành tinh và nhân loại của chúng ta”, Thị trưởng Tomihisa nhấn mạnh.
Tại buổi lễ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, ngay cả trong tình huống an ninh nghiêm trọng, thế giới vẫn phải tiếp tục lịch sử không sử dụng vũ khí hạt nhân và tiếp tục biến Nagasaki thành nơi xảy ra vụ ném bom nguyên tử cuối cùng. Ngoài ra việc “đảm bảo tính minh bạch, tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân” vẫn là những cam kết quan trọng.
| Vào ngày 6/8 năm 1945 lúc 08:15 giờ Nhật Bản, một chiếc máy bay ném bom B-29 của Mỹ tên là Enola Gay đã thả một quả bom nguyên tử xuống thành phố này đã cướp đi sinh mạng của 74.000 người, 60.000 người khác bị thương và nhiều người bị bệnh tật do ảnh hưởng lâu dài của chất phóng xạ. Vụ ném bom Nagasaki được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima khiến 140.000 cư dân nơi đây thiệt mạng. |
Tin bài liên quan
Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026
Giải cầu lông cộng đồng người Việt tại Nhật Bản lần thứ 3 năm 2026
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




