Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
14:28 | 16/02/2022 GMT+7

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

aa
Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa tổ chức chương trình Xuân quê hương gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố São Paulo thuộc bang São Paulo – Cộng hòa liên bang Brazil.
Kết nối thông tin, hỗ trợ kiều bào đầu tư về nước Kết nối thông tin, hỗ trợ kiều bào đầu tư về nước
Lượng kiều hối được chuyển về nước trong vài năm trở lại đây đạt khoảng 17-18 tỷ USD/năm, cao hơn vốn FDI giải ngân.
Kiều bào tại Pháp cầu an đầu Xuân tại Trúc Lâm Thiền viện Kiều bào tại Pháp cầu an đầu Xuân tại Trúc Lâm Thiền viện
Nhân dịp Rằm tháng Giêng âm lịch, sáng 13/2 theo giờ địa phương, Trúc Lâm Thiền viện ở thành phố Villebon-sur-Yvette cách thủ đô Paris của Pháp 25km về phía Nam đã tổ chức lễ cầu an cho bà con kiều bào người Việt ở Paris và các vùng phụ cận.

Buổi gặp mặt đầu xuân có sự tham gia của gần 150 bà con cộng đồng đang sinh sống, lao động, học tập tại bang São Paulo và một số bang khác. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của bà con cộng đồng sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa nhấn mạnh, mặc dù năm qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều khó khăn nhưng kiều hối gửi về trong nước vẫn đạt 12,5 tỷ USD tăng 10% so với năm trước. Điều này là mình chứng cho việc dù khó khăn đến đâu, bà con cũng luôn hướng về quê hương đất nước. Có được kết quả tốt đẹp như vậy cũng là nhờ sự bám trụ, quyết tâm của các doanh nghiệp Việt Nam tại đây.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Đại sứ cũng thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là nội dung của Kết luận số 12 ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng tới bà con cộng đồng và chúc cho đất nước Việt Nam và Brazil một năm mới phồn vinh và hạnh phúc.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
Giáo sư - Tiến sỹ Phan Văn Ngân - một nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học tại Brazil chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Thay mặt cho bà con cộng đồng tại đây, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Văn Ngân - một nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học tại Brazil, người đã nhiều lần là trưởng đoàn nghiên cứu gồm các giáo sư, chuyên gia về sinh vật biển tại Nam cực xúc động chia sẻ về cuộc sống, làm ăn buôn bán trên đất khách cũng như tình đoàn kết của bà con nơi đây.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
Các kiều bào chụp ảnh kỉ niệm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Brazil tập trung chủ yếu tại bang São Paulo với khoảng hơn 200 người. Họ thành đạt chủ yếu nhờ nghề dệt may và sản xuất da giày. Trong hai năm vừa qua bà con gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, đặc biệt là các nhà hàng Việt Nam do không có khách du lịch. Tuy vậy, cộng đồng người Việt tại Brazil vẫn luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch. Tới dự buổi gặp mặt có bà con phải đi 700 km, nhiều người rất xúc động vì đã lâu không được sống trong không khí ấm áp tình đồng bào, một Xuân quê hương sum vầy và chúc nhau sức khỏe, bình an trong năm mới.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
Đại sứ Kim Hoa thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân.

Nhân dịp này Đại sứ Kim Hoa cũng đi thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân, thăm hỏi bà con buôn bán tại khu chợ trung tâm thành phố.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
Đại sứ Kim Hoa thăm hỏi bà con buôn bán tại khu chợ trung tâm thành phố.

Cũng trong chuyến thăm bang São Paulo, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã tới chào xã giao ông Fernando de Mello Barreto, Trợ lý Thị trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Thành phố São Paulo, bang São Paulo, Brazil.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil lên tầm cao mới. Đại sứ Kim Hoa thông tin tới bạn về việc trao đổi thương mại song phương thời gian qua tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 6,36 tỷ USD trong năm 2021, tăng 34% so với năm 2020. Brazil tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là đối tác lớn nhất của Brazil trong khối ASEAN. Đại sứ Kim Hoa cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố São Paulo, cũng như bang São Paulo đã tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng hơn 200 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại bang São Paulo.

150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã tới chào xã giao Trợ lý Thị trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Thành phố São Paulo.

Về phía Brazil, ngài Trợ lý Thị trưởng khẳng định rằng bang São Paulo nói chung và thành phố São Paulo nói riêng luôn mở cửa đối với hợp tác quốc tế, theo đó, sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Phòng Thương mại Việt Nam-Brazil tại thành phố São Paulo thời gian tới.

Ông Fernando cũng gợi ý về việc kết nối với “São Paulo Negócios”, là đơn vị phụ trách hướng dẫn, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại tại thành phố São Paulo. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để tiến tới ký kết MOU kết nghĩa giữa thành phố Sãu Paulo của Brazil và TP.HCM của Việt Nam trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng về dân số và đều là các nền kinh tế năng động. Ngoài ra, bạn cũng bày tỏ một số vấn đề quan tâm, mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, hợp tác sản xuất vaccine, hợp tác tài chính, chống biến đổi khí hậu.

Chào cờ Tổ quốc - đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Pakse (Lào) Chào cờ Tổ quốc - đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Pakse (Lào)
Ngày 1/2/2022, (mồng 1 tết) Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse phối hợp cùng Hội Người Việt Nam tỉnh Champasak đã tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc chào đón xuân Nhâm Dần 2022.
Trải nghiệm Trải nghiệm "hồn" Tết Việt tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 (Hà Nội)
"Đây là 1 sự kiện đặc biệt, nhiều ấn tượng và trọn vẹn nhất trong 20 lần tôi ăn Tết tại Việt Nam, tham gia vào sự kiện này chúng ta trải nghiệm nhiều khía cạnh của ngày Tết Việt Nam. Và nó sẽ được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta để chúng ta có 1 kỉ niệm đẹp về đất nước Việt Nam vào đúng bầu không khí xuân của 2022" - đó là chia sẻ của ông Saadi Salama, Trưởng các phái đoàn ngoại giao các nước - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Palestin tại Việt Nam về sự kiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 "Hành trình Vàng son Tết Việt".

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động