Trang chủ Quốc tế Quân sự - vũ khí
06:30 | 02/01/2022 GMT+7

10 quốc gia chi "bạo tay" nhất cho quốc phòng trong năm 2021

aa
Theo dữ liệu mới nhất do Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) thì chi tiêu quốc phòng năm 2021 chiếm khoảng 2.4% GDP toàn cầu, tăng ở mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Căng thẳng chính trị trên phạm vi toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng khiến cho ngân sách quốc phòng cũng tăng theo. Theo thống kê thì các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu khoảng 2 nghìn tỷ USD cho lực lượng quân sự của mình trong năm 20t0, tăng 2.6% so với 2019.

Và theo dữ liệu mới nhất do Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) thì chi tiêu quốc phòng năm 2021 chiếm khoảng 2.4% GDP toàn cầu, tăng ở mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 quốc gia chi bạo tay nhất cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2021 theo thống kê của tạp chí tài chính Love Money.

10 quốc gia chi
Các quốc gia không ngừng chạy đua để củng cố lực lượng quân đội của nước mình. Ảnh: AFP/Getty Images

10. Hàn Quốc: 45.7 tỷ USD

Trước tình hình Triều Tiên vẫn tiếp tục đầu tư vào việc phát triển năng lực tên lửa hạt nhân đã khiến cho mối đe dọa đối với Hàn Quốc càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Điều này đã dẫn đến quyết định của chính phủ Hàn Quốc tiếp tục duy trì khả năng chiến đấu của mình bằng cách chi ra 45.7 tỷ USD, tương đương 2.8% GDP của cả nước. Đây là mức chi tiêu dành cho quốc phòng cao nhất kể từ năm 1998.

Mặc dù quá trình đàm phán hòa bình đã được khởi xướng từ năm 2018, thế nhưng cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn không ngừng hiện đại hóa quân đội của mình, cũng như đầu tư cho hệ thống phòng thủ ở biên giới của cả hai nước.

Quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Ahn Young-Joon/PA
Quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Ahn Young-Joon/PA

9. Nhật Bản: 49.1 tỷ USD

Để đối phó với sự căng thẳng gia tăng ở biển Đông cũng như mối đe dọa từ Triều Tiên, ngân sách của Nhật Bản đã được chi ra với mức 49.1 tỷ USD, tương đương 1% GDP của quốc gia, cao nhất kể từ năm 2015.

Cuối tháng 9/2019, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã đệ trình yêu cầu tăng 8.3% ngân sách cho quốc phòng năm 2020, tuy nhiên, thủ tướng Shinzo Abe thời điểm đó chỉ phê duyệt tăng chưa tới 3% so với mức đề nghị, tương đương 1.4 tỷ USD.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Koji Sasahara/PA
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Koji Sasahara/PA

8. Pháp: 52.75 tỷ USD

Đứng trước nguy cơ khủng bố gia tăng cả bên trong và bên ngoài nước Pháp, thủ tướng Pháp Emmanuel Macron đã hứa tăng ngân sách cho lực lượng quốc phòng từ năm 2018. Đến năm 2019, chi tiêu cho quốc phòng giảm xuống còn 50.1 tỷ USD, sau đó tăng lên 52.75 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 2.1 GDP của nước Pháp.

Mặc dù nước Pháp đã đạt mức chi tiêu đặt ra cho khối NATO, thủ tướng Pháp vẫn lên kế hoạch tăng thêm ngân sách cho lực lượng quân đội nước mình lên 35% vào năm 2025.

Quân đội Pháp. Ảnh: Elena Dijour/Shutterstock
Quân đội Pháp. Ảnh: Elena Dijour/Shutterstock

7. Đức: 52.76 tỷ USD

Theo dữ liệu của SIPRI thì ngân sách quốc phòng của nước Đức đã soán ngôi của Pháp lần đầu tiên kể từ năm 1992. Ở mức 52.76 tỷ USD, ngân sách quốc phòng hiện tại của Đức đã chiếm 1.4 GDP của cả nước. Đây là chỉ dấu của việc đối phó với những mối đe dọa đến từ bên ngoài nước Đức, chẳng hạn như Nga.

Vào năm 2016, Đức tuyên bố sẽ gia tăng số lượng quân đội với 14.300 lính. Đây là lần gia tăng quân lực đầu tiên kể từ khi hai miền của nước Đức được nhập vào làm một vào năm 1990.

Quân đội Đức. Ảnh: Joerg Huettenhoelscher/Shutterstock
Quân đội Đức. Ảnh: Joerg Huettenhoelscher/Shutterstock

6. Anh: 59.2 tỷ USD

Anh là một trong những quốc gia thành viên thuộc khối NATO đạt mức chi 2% cho quốc phòng. Mặc dù chi tiêu cho quân sự có sự sụt giảm xuống 1.9% GDP vào năm 2017 và 2018, nhưng cũng đã tăng lên 2.2% vào năm 2020, tương đương 59.2 tỷ USD, mức ngân sách quốc phòng cao nhất kể từ năm 2015.

Năm 2007, chi tiêu cho quốc phòng của nước Anh tăng đột biến, lên đến 73.4 tỷ USD, trở thành quốc gia đứng thứ ba sở hữu lực lượng quân đội đắt đỏ nhất thế giới.

Quân đội Anh. Ảnh: Kenny1/Shutterstock
Quân đội Anh. Ảnh: Kenny1/Shutterstock

5. Ả Rập Xê Út: 57.5 tỷ USD

Năm 2020, Ả Rập Xê Út chi ra 8.4% GDP của mình cho quân đội, trở thành quốc gia cao thứ hai thuộc khu vực Trung Đông, sau Oman với 10.9%, trong chi tiêu quốc phòng.

Quốc gia có lực lượng quân đội “nhập khẩu” lớn nhất thế giới này đã xuống tay chi ra 57.5 tỷ USD trong năm 2021, thấp hơn mức 61.95 tỷ USD trong năm 2019.

Quân đội Ả rập Xê út. Ảnh: Hassan Ammar/PA
Quân đội Ả rập Xê út. Ảnh: Hassan Ammar/PA

4. Nga: 61.7 tỷ USD

Ngân sách quốc phòng của Nga vẫn liên tục gia tăng kể từ năm 2017, mặc cho cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng xảy ra do các cuộc trừng phạt đến từ phương Tây cũng như dầu mỏ bị mất giá.

Tổng thống Nga Putin từng tiết lộ kế hoạch chi ra hơn 260 tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình cho đến năm 2025; thế nhưng, việc đồng Rúp mất giá khiến kế hoạch đầy tham vọng này đang phải tạm treo lại.

Trong năm 2021, Nga đã chi ra 61.7 tỷ USD cho lực lượng quân đội, giảm khoảng 2.5 tỷ USD so với năm 2019. Nga hiện đang đứng trong top 5 quốc gia trên thế giới chi tiêu nhiều ngân sách nhất cho quốc phòng, chiếm khoảng 4.3% GDP của cả nước. Tuy nhiên, rất có khả năng trong vài năm tới, ngân sách cho lĩnh vực này sẽ bị cắt giảm phần nào do giá dầu giảm cũng như những tác động tiêu cực khác của đại dịch COVID-19.

Quân đội Nga. Ảnh: VladJ55/Shutterstock
Quân đội Nga. Ảnh: VladJ55/Shutterstock

3. Ấn Độ: 72.89 tỷ USD

Ấn Độ vừa trở thành quốc gia có mức chi tiêu cho quốc phòng cao thứ 3 trên thế giới, vốn được duy trì từ năm 2019 cho đến nay.

Căng thẳng với Trung Quốc và Pakistan chính là nguyên nhân khiến chính phủ nước này chi bạo tay cho quốc phòng.

Quân đội Ấn Độ. Ảnh: Suman Bhaumik/Shutterstock
Quân đội Ấn Độ. Ảnh: Suman Bhaumik/Shutterstock

2. Trung Quốc: 252 tỷ USD

Trong năm 2021, Trung Quốc đã chi tổng cộng 252 tỷ USD cho lực lượng quân sự - một kỷ lục mới được ghi nhận bởi SIPRI.

Thật ra thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn liên tục gia tăng hàng năm kể từ năm 1989. Đây cũng là chính sách của chủ tịch Tập Cận Bình trong việc hiện đại hóa lực lượng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đến năm 2035, cũng như đạt mục tiêu là lực lượng quân đội “đẳng cấp thế giới” vào năm 2049.

Quân đội Trung Quốc hiện đang nhận khoảng 1.7% GDP của quốc gia, và liên tục tăng bất kể tác động của COVID-19.

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Hung Chung Chih/Shutterstock
Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Hung Chung Chih/Shutterstock

1. Hoa Kỳ: 778 tỷ USD

Với mức chi tiêu khủng lên tới 778 tỷ USD, Hoa Kỳ xếp vị trí số 1 trên thế giới trong chi tiêu cho quốc phòng, chiếm 3.7% GDP quốc gia. Năm 2011, ngân sách này cũng đã vượt 700 tỷ USD, cùng với lời hứa sẽ tăng thêm từ tổng thống Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Theo tính toán của giới chuyên gia quân sự quốc tế thì Hoa Kỳ liên tục là quốc gia chi tiêu lớn nhất cho quốc phòng, cao hơn 9 quốc gia bên trên cộng lại.

Quân đội Hoa Kỳ. Ảnh: C Drin/Shutterstock
Quân đội Hoa Kỳ. Ảnh: C Drin/Shutterstock
Hoa Kỳ chốt hạ dự luật chi tiêu quốc phòng, dành 4 tỷ USD cho châu Âu Hoa Kỳ chốt hạ dự luật chi tiêu quốc phòng, dành 4 tỷ USD cho châu Âu
Ngày 14/12, Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 768 tỷ USD năm 2022 trước khi chuyển tới bàn Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đệ đơn khởi kiện Lầu Năm Góc Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đệ đơn khởi kiện Lầu Năm Góc
Cựu Bộ trưởng Mark Esper ngày 28/11 kiện Lầu Năm Góc về các hạn chế đối với phần liên quan đến thời gian làm việc dưới thời chính quyền Trump, được trích dẫn trong cuốn hồi ký của ông.
Nhật Bản bổ sung hơn 6 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, tương đương Pháp và Đức Nhật Bản bổ sung hơn 6 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, tương đương Pháp và Đức
Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ sử dụng khoản kinh phí bổ sung để mua máy bay tuần tra hàng hải, thủy lôi và các thiết bị quân sự khác.

Nguyễn Thuận
Nguồn: (T/h)

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ

Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ

Chiều 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Chiều 17/12, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống (F&B) tại Hội chợ Indusfood”. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại hai nước.
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc

Chiều 17/12, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn có buổi tiếp bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự Đổng Bích Du khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc với Đà Nẵng.

Các tin bài khác

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hai nguồn tin giấu tên hôm 22/1 cho biết, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào cơ sở dầu mỏ gần căn cứ không quân Al Dhafra hôm 17/1.
Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nguồn tin làm việc trong ngành quốc phòng Nga cho biết, các kỹ sư nước này đã bắt đầu chế tạo tàu không người lái chở ngư lôi.
Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Tu-160M nâng cấp mới đây đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên rất thành công, dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Lực lượng vũ trang Nga.
Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Tàu sân bay USS Kitty Hawk là một trong những siêu hạm của Hải quân Mỹ với lượng giãn nước lên tới 82.000 tấn, đồng thời, đây cũng là tàu sân bay phi hạt nhân lớn nhất thế giới.

Đọc nhiều

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại những đánh giá và kỳ vọng về ý nghĩa của Đại hội; bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân và đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, mở ra dư địa lớn để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức ngày 12/01 tại Hà Nội là điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

Từ tháng 5/2025 đến nay, lực lượng chức năng 7 tỉnh, thành phía Nam đã phát hiện 14 vụ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài có dấu hiệu tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần tăng cường ngăn chặn khai thác IUU và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển.
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Phiên bản di động