10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2022

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn chưa có tiền lệ, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác và đã đạt được kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp Xuân Quý Mão, Tạp chí Thời Đại lựa chọn, giới thiệu 10 kết quả nổi bật trong công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) năm 2022.
aa
Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
Ngoại giao nhân dân tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước phát triển Ngoại giao nhân dân tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước phát triển

1. Đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng và hoạt động đa phương: VUFO tổ chức thành công các sự kiện chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, trong đó có Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027 giữa VUFO và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

Trong các hoạt động đa phương, VUFO và Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức thành công Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 50 quốc gia. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, góp phần nâng cao uy tín của Hội đồng Hòa bình thế giới, gắn kết các tổ chức; đồng thời giúp nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực của cộng đồng quốc tế. VUFO và các tổ chức thành viên tham gia và tích cực triển khai hoạt động tại nhiều diễn đàn như: Diễn đàn Đối tác ECOSOC năm 2022; AEPF; APF…

Các đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng hoà bình thế giới, tháng 11/2022 tại  Hà Nội (Ảnh: Trường Hùng).
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng hoà bình thế giới, tháng 11/2022 tại Hà Nội (Ảnh: Trường Hùng).

2. Tổ chức thành công nhiều sự kiện kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước: Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Ấn Độ, Áo; 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha; 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Uzberkistan; 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; 5 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada... Các hoạt động có ý nghĩa lớn, phạm vi lan tỏa rộng góp phần đưa quan hệ đối ngoại, hợp tác nhân dân với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

3.Công tác địa phương nhiều khởi sắc: Các hoạt động hữu nghị, hòa bình, đoàn kết không chỉ được tổ chức trong phạm vi của các cơ quan, tổ chức hữu nghị trung ương, mà được tổ chức tại rất nhiều tỉnh/thành, địa phương, nhất là các hoạt động trong dịp Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam 2022 và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu nhân dân, diễn đàn, tọa đàm trao đổi về kinh nghiệm hợp tác… trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động thăm lại chiến trường xưa, hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình khó khăn ở vùng biên giới có ý nghĩa thiết thực, làm tăng cường tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước có chung đường biên giới.

4. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: VUFO đã thực hiện theo chỉ đạo, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng, các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã dần được hiện thực hóa và đi vào đời sống. Sự tham gia của đối ngoại nhân dân góp phần thể hiện rõ quan hệ giữa Việt Nam với một số đối tác, cả song phương và đa phương đều có sự hiện diện của ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại nhân dân.

5. Công tác thông tin đối ngoại được chuyên nghiệp hóa, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện, có sức lan tỏa và tạo điểm nhấn: VUFO, các tổ chức thành viên và bạn bè quốc tế đã giành 05 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Một trong những hoạt động truyền thông để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng là Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” do Tạp chí Thời Đại thực hiện. Với hơn 6.200 bài dự thi, Cuộc thi đã ôn lại những kỷ niệm thiêng liêng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Lào, có tác dụng giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về sự cần thiết trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với nhiều địa phương tổ chức thành công nhiều hội nghị tăng cường hợp tác vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).).
Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với nhiều địa phương tổ chức thành công nhiều hội nghị tăng cường hợp tác vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).).

6. Tích cực triển khai có kết quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về đối ngoại: VUFO đã nhanh chóng phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về đối ngoại nhân dân, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” tới các tổ chức thành viên trong hệ thống. Trên cơ sở đó, nhiều Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở địa phương đã tham mưu, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW bằng nhiều hình thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành và hội viên các hội hữu nghị trên địa bàn; từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị 12 tại địa bàn. Khi có Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ “về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam”, VUFO nỗ lực thông tin tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các tổ chức PCPNN khi triển khai hoạt động tại Việt Nam.

7. Thu hút nguồn viện trợ PCPNN trên 200 triệu USD: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, hoạt động vận động viện trợ PCPNN năm 2022 vẫn đạt được kết quả khả quan với tổng giá trị trên 200 triệu USD. Đây là một nỗ lực rất lớn của công tác vận động PCPNN.

8. Tổ chức thành công 2 chương trình lớn: Giao lưu hữu nghị quốc tế 2022 giữa Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức PCPNN và các tổ chức thành viên của VUFO tại tỉnh Tuyên Quang và Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân tại Cao Bằng. Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân đánh giá lại hoạt động, xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Kết quả của Hội nghị giúp VUFO tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương; thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, bảo đảm cho hoạt động của toàn hệ thống.

Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng uỷ - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập huấn về đối ngoại nhân dân cho 18 liên hiệp địa phương khu vực phía Nam (Nguồn: VUFO).
Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng uỷ - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập huấn về đối ngoại nhân dân cho 18 liên hiệp địa phương khu vực phía Nam (Nguồn: VUFO).

9. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức: Khai mạc ngày 10/3/2022, kỳ thi đã giúp VUFO tuyển dụng được gần 20 công chức, trong đó có 12 công chức được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên đối ngoại, 4 công chức vào vị trí chuyên viên nghiệp vụ.

10. Củng cố tổ chức, cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác: Tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản pháp quy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể (công đoàn, thanh niên, phụ nữ) của VUFO được củng cố, kiện toàn đồng bộ, hiệu quả. Trụ sở nơi làm việc được cải tạo, trang bị, nâng cấp với thiết bị kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ mới.

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
Thái Thịnh - Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...