Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
09:21 | 17/11/2022 GMT+7

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả

aa
Đó là nhận định của nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGOs) tại Việt Nam về vai trò đồng hành, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đồng thời đề xuất một số giải pháp, sáng kiến cho công tác này trong thời gian tới.
Kiều bào trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO Kiều bào trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO
COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Bà Phạm Thu Ba - Quản lý Nhân sự và Phát triển tổ chức, Tổ chức Plan Interntional Vietnam (PIV):

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO ngày càng tăng cả về chất và lượng

Plan International có được sự phát triển và thành công nhất định tại Việt Nam chính là nhờ tâm sức của VUFO và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM - đơn vị thuộc VUFO) từ những ngày đầu khi tổ chức quyết định hoạt động ở Việt Nam. Từ đó trở đi, mỗi vùng dự án mới của Plan International tại Việt Nam đều có dấu ấn của VUFO, PACCOM trong việc kết nối, tư vấn, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và cấp giấy phép. Nhờ thế các chương trình dự án của tổ chức ngày càng thực tế hơn, tiếp cận được các đối tượng trúng hơn, hiệu quả hơn và nhiều mô hình thành công hơn.

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga thăm vùng dự án do Plan Việt Nam triển khai tại xã Hướng Hiệp, huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị tháng 9/2022 (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Những năm gần đây, VUFO, PACCOM còn chủ động tổ chức những chuyến thăm, hội nghị trao đổi với các văn phòng gây quỹ, các nhà tài trợ tại các nước. Việc này được thực hiện một cách chiến lược để quảng bá thêm về Việt Nam, những ưu tiên của chính phủ Việt Nam và về sự cần thiết của các INGO hoạt động ở Việt Nam. Đây là một hoạt động nhiều ý nghĩa giúp các tổ chức như Plan International xây dựng được hình ảnh tốt đẹp hơn trong cộng đồng nhà tài trợ.

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả
Nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã được VUFO, PACCOM tổ chức hiệu quả trong thời gian qua (Ảnh: Thu Hà).

Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trong gần 30 năm với nhiều thành tựu lớn. Định hướng chương trình, dự án, sự hỗ trợ của các chính phủ, các tổ chức, và cá nhân thông qua các tổ chức phi chính phủ quốc tế như PIV cũng cần phải cải tiến, thay đổi, đảm bảo phù hợp hơn với tình hình mới. Thay vì tập trung vào các dự án truyền thống như sửa chữa, nâng cấp, xây mới Điện - Đường - Trường - Trạm, PIV chú trọng thay đổi hoạt động của mình, cùng đối tác các cấp thực hiện quyền trẻ em nói chung, đặc biệt ưu tiên nữ thanh niên và trẻ em gái với các vấn đề ở đô thị cũng như vùng núi. Địa bàn sâu xa hơn, cách thức triển khai chương trình mới, ưu tiên hơn công tác truyền thông, nâng tầm ảnh hưởng, PIV vì thế gặp nhiều thách thức hơn và cần nhiều hỗ trợ hơn để hoạt động hiệu quả.

Chúng tôi mong muốn VUFO, PACCOM quan tâm một số nội dung sau:

Thuyết phục các nhà tài trợ về sự cần thiết của INGOs tại Việt Nam và những lĩnh vực ưu tiên mà INGOs có thể tiếp tục đóng góp cho Việt Nam. Cần thông tin để bạn bè quốc tế biết rằng bên cạnh thành tựu Việt Nam đạt được, còn những nhóm, những cộng đồng vẫn cần hỗ trợ từ các nước về tài chính, về thông tin, về kiến thức để đồng hành, giúp đỡ họ.

Hỗ trợ về chính sách để INGOs có thể trực tiếp gây quỹ tại Việt Nam từ các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam, dần xây dựng sự tự chủ của nguồn ngân sách cũng như tăng cường sự hiểu biết và đóng góp của người Việt Nam trong các dự án Phát triển.

Kết nối PIV xây dựng đối tác ở cấp quốc gia để có những chương trình dự án với tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn trong việc thực hiện Quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Hỗ trợ việc tăng cường sự tham gia của thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên để các em có thể học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ INGOs thực hiện các chính sách, thủ tục hiệu quả, tiết kiệm thời gian như việc đăng ký và gia hạn đăng ký, giấy phép cho các hội thảo quốc tế, giấy phép lao động, visa cho nhân viên nước ngoài, visa cho khách…;

Thường xuyên tổ chức đánh giá, ghi nhận đóng góp của các tổ chức, đồng thời cũng có ý kiến phản hồi, góp ý để nâng cao chất lượng chương trình, phù hợp và hiệu quả hơn với cộng đồng và người hưởng lợi, đặc biệt là trẻ em…

Bà Đoàn Thu Huyền, đại diện tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids:

VUFO cần xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình và hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi chính phủ

Với tham vấn và kết nối của VUFO, chúng tôi đã xây dựng những ưu tiên chương trình, cách thức triển khai phù hợp, theo định hướng và ưu tiên của Chính phủ. Từ đó, đáp ứng nhu cầu của đối tác trong nước. Trong 4 năm qua, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, song nguồn lực tài chính của tổ chức chúng tôi vẫn không ngừng tăng lên tại Việt Nam và đã mở rộng về phạm vi, số lượng, qui mô các chương trình.

Sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO góp phần đưa nguồn lực viện trợ đến với người dân nhanh, hiệu quả
Bà Đoàn Thu Huyền, đại diện tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn: VUFO tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để rà soát, đẩy nhanh việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt các dự án. Thứ hai, VUFO cần điều phối thông tin về hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đối tác trong nước với các tổ chức phi chính phủ và giữa các tổ chức phi chính phủ có cùng quan tâm và ưu tiên viện trợ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và hiệu quả viện trợ. Đồng thời tiếp tục tổ chức các diễn đàn (thông qua hội thảo, hội nghị và tọa đàm, làm việc tại thực địa) với các tổ chức phi chính phủ để chia sẻ thông tin và cập nhật quy định pháp luật, hướng dẫn trong lĩnh vực liên quan. Qua các hoạt động này, chúng tôi và các đối tác trong nước có thể đánh giá và phân loại các chương trình đang triển khai theo phạm vi và địa bàn hoạt động, từ đó, tránh chồng chéo hoạt động, ưu tiên nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, VUFO có thể tăng cường kết nối các tổ chức phi chính phủ với địa phương có nhu cầu và khả năng tiếp nhận chương trình. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến sự cam kết và khả năng đảm bảo nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước trong triển khai hoạt động và ngay cả khi hỗ trợ kết thúc để đảm bảo tính bền vững của chương trình. VUFO nên có biện pháp hiệu quả để kêu gọi viện trợ cho các chương trình đa ngành, vấn đề mới nổi khác như biến đổi khí hậu; đô thị hóa và ô nhiễm môi trường, sức khỏe người cao tuổi (tiếp cận dịch vụ chăm sóc) và bảo vệ trẻ em.

Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam:

VUFO là cầu nối quan trọng kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với người dân

Trong hành trình của mình, VUFO đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hợp tác quốc tế của chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, trong hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, VUFO đã làm cầu nối liên kết giữa các INGOs với chính quyền các cấp, người dân Việt Nam.

Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam.
Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam.

Các INGOs bao gồm GNI làm nhiệm vụ tìm kiếm các nhà tài trợ và kết nối đến những người hưởng lợi có nhu cầu giúp đỡ. Để làm được điều này thì sự hỗ trợ kết nối từ trung ương và địa phương rất quan trọng. Chúng tôi mong rằng VUFO sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đồng hành cùng các tổ chức phi chính phủ trong việc kết nối, hỗ trợ trong quá trình triển khai các hoạt động.

Duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức NGO và chính quyền các cấp. Đặc biệt, việc chia sẻ thông tin công khai để các NGO có thể làm việc trong các lĩnh vực và địa bàn là điều rất cần thiết. Bên cạnh đó, VUFO cũng cần thông tin về các chiến lược quốc gia trung và dài hạn của chính phủ Việt Nam cho các NGO nắm được. Tùy thuộc vào chiến lược quốc gia, các tổ chức phi chính phủ quốc tế sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án cần thiết. Ngoài ra, các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu và vận động về quyền trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật (vận động chính sách) có thể cần được quan tâm hơn.

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam:

VUFO là cơ quan phù hợp nhất để tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngoại giao nhân dân, xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam

VUFO và PACCOM đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, điều phối các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Cụ thể: VUFO đã đóng vai trò cầu nối để điều phối, xin ý kiến các Bộ, Ngành và Địa phương trong phê duyệt các khoản viện trợ, cấp và gia hạn, sửa đổi giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Quốc tế cũng như giúp đỡ về thủ tục xin cấp thị thực, đoàn ra, đoàn vào của các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ này của VUFO các nguồn lực viện trợ về tài chính và các hỗ trợ về kỹ thuật đến được với người dân nhanh và hiệu quả.

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam.
Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn VUFO sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực: tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và thế giới; xúc tiến, tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho phát triển của Việt Nam. Việt Nam đã là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng thực tế vẫn còn nhiều cộng đồng khó khăn. Do đó bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, trách nhiệm của chính quyền thì sự chung tay đóng góp của cộng đồng quốc tế vẫn đóng vai trò quan trọng; và VUFO là cơ quan phù hợp nhất để tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngoại giao nhân dân, xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam./.

Chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác vận động viện trợ phi chính phủ Chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác vận động viện trợ phi chính phủ
VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Hải An - Phạm Lý (ghi)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững

Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Theo công bố của Tổng cục thống kê, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống còn khoảng 1,93% vào năm 2024. Việt Nam cũng đã hoàn thành sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo của Liên Hiệp Quốc trước 7 năm. Những chính sách giảm nghèo toàn diện của Chính phủ, với sự huy động nguồn lực lớn từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, đã giúp cải thiện đời sống người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng khó khăn, và nâng cao sự phát triển toàn diện của đất nước.
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam trao đổi về hợp tác giữa Oxfam với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và các cơ quan, đối tác Việt Nam, cùng những ưu tiên hỗ trợ trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Trong hai năm 2024-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhân các chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo nhiều quốc gia đến Việt Nam, qua đó thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Các tin bài khác

Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Nhìn lại 75 năm hành trình đối ngoại nhân dân, chúng ta càng thấm thía rằng: viện trợ phi chính phủ không chỉ là dòng chảy của vật chất, mà là dòng chảy của lòng tin và tình người.
An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn

An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn

Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa nhận được công hàm của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân nước này trở về quê hương an toàn.
Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam

Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam

Dự án “Xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có thị trường Các-bon rừng chất lượng cao” đã chính thức được khởi động tại tỉnh Lai Châu vào ngày 31/10.
Trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho thanh niên

Trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho thanh niên

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức khởi động chương trình “ThinkB4UClick”, một sáng kiến nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng, chống mua bán người, nâng cao tư duy phản biện và tăng cường khả năng ứng phó trên không gian mạng dành cho thanh niên.

Đọc nhiều

Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani

Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani tổ chức Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Rumani và 107 năm Quốc khánh Rumani.
Hikaru Watanabe: tiếng Việt hay từ những điều rất bình dị, tiếng rao buổi sáng, câu chào mỗi ngày

Hikaru Watanabe: tiếng Việt hay từ những điều rất bình dị, tiếng rao buổi sáng, câu chào mỗi ngày

Ngày 02/11, trên sân khấu Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt lần thứ 19 tại Nhật Bản, Hikaru Watanabe là người được vinh danh, tỏa sáng giữa ánh đèn và những tràng pháo tay. Cầm micro, anh kể về hành trình đến với tiếng Việt: những ngày đầu bỡ ngỡ ở Hà Nội, tình bạn trong lớp học, những quán phở quen và cả những lần nói sai rồi cùng cười. Giây phút ấy, Hikaru Watanabe không chỉ là thí sinh mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh kết nối của ngôn ngữ, người truyền cảm hứng cho những người bạn nước ngoài đam mê tiếng Việt.
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 01/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và Tổ chức “Dự án hai phía” (2SP/Hoa Kỳ) đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa con em liệt sĩ Việt Nam và gia đình các quân nhân Hoa Kỳ tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho tập thể và cá nhân của 2SP.
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 01-02/12.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Sáng 1/12, Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tàu 015-Trần Hưng Đạo.
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU

Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU

Ngư dân Việt Nam cùng lực lượng biên phòng đang thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhận thức của ngư dân được nâng cao, công tác kiểm soát tàu cá và xử lý vi phạm được siết chặt, hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và mục tiêu gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15

Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, dự báo 10 giờ ngày 28/11, bão số 15 có tên quốc tế là Koto giữ nguyên cường độ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc và có xu hướng chuyển sang hướng Tây Tây Nam.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Ngày 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời ít mây, đêm không mưa, rét về đêm và sáng sớm; một số nơi vùng núi có khả năng xuất hiện sương mù và sương muối. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi vào ban đêm nhưng ban ngày vẫn chủ đạo nắng.
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (13/11): Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 14 độ

Thời tiết hôm nay (13/11): Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 14 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 13/11.
Phiên bản di động