Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
05:30 | 06/10/2018 GMT+7

Giải mã dự án thi công 7 năm chưa hoàn thành ở Lai Châu

aa
TĐO-Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, sau 2 lần ra hạn điều chỉnh tiến độ đến nay dự án chưa được hoàn thành. Điều này, đang gây bức xúc của người dân mỗi khi đi qua tuyến đường này.

Công trình xây dựng tuyến đường thị xã Lai Châu đi trung tâm huyện Sìn Hồ được UBND tỉnh Lai Châu quyết định phê duyệt đầu tư từ ngày 17/10/2011.

Theo đó, công trình thuộc nhóm B, đường giao thông cấp IV miền núi, có tổng chiều dài 60km, chiều rộng nền đường 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m và được trải bê tông nhựa dày 7 cm. Với tổng mức đầu tư 915 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Ngân sách Nhà nước bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách địa phương và nguồn vốn Ngân sách Nhà nước khác.

Hiện dự án đã hoàn thành được 5 gói thầu xây lắp, với tổng chiều dài 44 km và còn 2 gói chưa hoàn thành, tổng chiều dài 16km.

Kỳ vọng chuyển thành thất vọng

Là huyện vùng cao, Sìn Hồ thuộc trong 62 huyện nghèo nhất cả nước; cơ sở hạng tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều hạn chế. Với mục tiêu đầu tư đảm bảo giao thông thuận tiện giữa huyện Sìn Hồ và thị xã Lai Châu; tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng phát triển du lịch; khai thác tiềm năng của cao nguyên Sìn Hồ; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Sìn Hồ.

Dự án nâng cấp tuyến đường thị xã Lai Châu – thị trấn Sìn Hồ sẽ mở ra một cơ hội lớn về điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc huyện Sìn Hồ. Tuy nhiên, việc thi công chậm trễ đã gây ra rất nhiều bức xúc người dân huyện Sìn Hồ nói riêng và người dân tỉnh Lai Châu nói chung mỗi khi có việc đi qua tuyến đường này.

giai ma du an thi cong 7 nam chua hoan thanh o lai chau

Tuyến đường vẫn đang thi công dang dở.

Là người dân sống lâu năm tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ nơi có tuyến đường đi qua, anh Giàng A.H cho biết: Trước kia chưa được đầu tư nâng cấp tuyến đường này để đi được xuống thành phố Lai Châu chúng tôi phải đi mất nhiều giờ, đường xuống cấp đi lại khá khó khăn và vất vả. Từ khi nâng cấp tuyến đường này người dân đi lại đỡ vất vả hơn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà làm từ khá lâu rồi mà thành vẫn chưa hoàn thành?

Sinh ra và lớn lên trong vùng cao nguyên Sin Hồ, anh Phạm Văn B là người buôn bán tại trung tâm thị trấn huyện cho biết: Tuyến đường này thi công từ khi nào anh cũng không nhớ rõ và chỉ biết thời điểm thi công là lúc vợ anh sinh đưa thứ hai và hiện cháu đang học lớp 2.

“Tiến độ thi công kiểu “rùa bò” như thế này không biết bao giờ tuyến đường mới hoàn thành”? Anh Phạm Văn B bức xúc nói.

Chưa biết khi nào hoàn thành

Theo quyết định số 1203/QĐ - UBND tỉnh Lai Châu thì dự án nâng cấp tuyến đường TP.Lai Châu (thị xã Lai Châu cũ) – Sìn Hồ được chia làm 16 gói thầu, trong đó tại phần xây lắp được chia làm 7 gói thầu và thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. Tuy nhiên, đến ngày 12/10/2015 UBND tỉnh Lai Châu có quyết định số 1156/QĐ – UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và gia hạn thời gian thực hiện dự án tuyến đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ. Trong đó, cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2017. Chưa dừng lại ở đó, mà đến ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục có văn bản số 2366/UBND – XD cho phép gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án đến năm 2020.

giai ma du an thi cong 7 nam chua hoan thanh o lai chau

Mặt đường cũ bị xuống cấp đi lại khó khăn

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Phong – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho biết: "Hiện dự án đã hoàn thành được hơn 44km và còn 16 km vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp thi công. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ của dự án. Tuy nhiên, có 2 nguyên nhân chính đó là: khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí. Cụ thể năm 2017 công trình này được bố trí 45 tỷ, năm 2018 được bố trí 50 tỷ, trong đó đã phải chi trả mất 20 tỷ thu hồi ứng khối lượng hoàn thành, 15 tỷ tiền đền bù giải phóng mặt bằng, còn lại 15 tỷ cho xây lắp".

“Hiện dự án cần 317 tỷ đồng nếu tốc độ giải ngân như hiện nay thì phải đến năm 5 - 7 nữa mới hoàn thành”, ông Hà Văn Phong nói.

Duy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động