Trang chủ Hữu nghị Thân gửi Việt Nam
09:13 | 10/12/2024 GMT+7

Yêu Hà Nội từ những cú "sốc" văn hóa

aa
LTS: "Nhìn lại quãng thời gian ở đây, từ những cú “sốc” đầu tiên về giao thông, ẩm thực cho đến những trải nghiệm lang thang đường phố, những khoảnh khắc bình dị ngồi bên vỉa hè thưởng thức một tách cà phê... đều giúp tôi cảm nhận và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và nhịp sống của Hà Nội", Meng Lei - du học sinh Trung Quốc tại Trường Đại học Hà Nội viết trong tác phẩm tham dự Cuộc thi viết "Hà Nội trong tôi" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Tại lễ trao giải vào tháng 10/2024, Meng Lei đã giành giải Nhất cuộc thi với bài viết "Hà Nội trong tôi". Dưới đây là nội dung tác phẩm:
GS.TS Ahn Kyong Hwan: Hà Nội là sao vàng trong tôi
Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội

Hà Nội - Thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một thành phố với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước Việt Nam. Với điểm sáng lịch sử nghìn năm văn hiến và kết hợp sự cổ kính với hiện đại, Hà Nội đã và đang trở thành một điểm du lịch sôi nổi và nổi tiếng đã thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài. Với vai trò là thủ đô, Hà Nội là nơi tập trung nhiều địa điểm văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)... nhiều đền chùa như chùa Trấn Quốc, Chùa Pháp Vân, Đền Ngọc Sơn...

Yêu Hà Nội từ những cú
Meng Lei khoe chứng nhận đạt giải Nhất cuộc thi viết "Hà Nội trong tôi". (Ảnh: HAUFO)

Tôi lần đầu tiên bước chân vào mảnh đất này vào tháng 3 năm 2023, với tư cách là một du học sinh trao đổi tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đặc biệt là vào khu vực thành phố Hà Nội, điều khiến tôi ấn tượng và có phần bị “sốc” đó chính là tình trạng giao thông ở đây. Tuy trong khi học tập tại Trung Quốc, các thầy cô đã kể cho tôi những câu chuyện về quãng thời gian mà các thầy cô đã từng du học tại Hà Nội và những trải nghiệm thú vị ở nơi đây. Nhất là kể về giao thông ở Hà Nội, các thầy cô dùng 1 cụm từ để khái quát, đó chính là từ “điền vào chỗ trống”. Đúng như các thầy cô đã chia sẻ, giao thông ở Hà Nội dường như có một nhịp điệu riêng. Tôi đã từng chứng kiến những dòng xe máy không ngừng nối đuôi nhau, len lỏi qua từng con phố, từng góc hẻm. Điều này cũng ánh xạ một mặt thiếu sót về cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà Nội, mặt khác là ý thức tham gia giao thông của từng cá nhân chưa được tốt. Nhưng cùng với các dự án tàu điện trên cao như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã đưa vào vận hành, mặt thiếu sót này sẽ được cải thiện rất nhiều.

Sau một thời gian sinh sống ở đây, tôi cũng dần dần làm quen với các phương tiện giao thông ở Hà Nội, nhất là xe máy, xe máy vẫn là phương tiện thuận tiện nhất để người dân ở đâu đi lại. Giao thông ở Hà Nội có thể khiến người mới đến như tôi cảm thấy bất an, nhưng đó cũng là một phần tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của thành phố này. Mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy mình thêm một chút can đảm và quen thuộc hơn với nhịp sống nơi đây. Từ những cú sốc ban đầu, tôi đã dần học được cách thích nghi và thậm chí bắt đầu yêu thích sự náo nhiệt, sôi động của giao thông Hà Nội - một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Thủ đô.

Cái cú “sốc” thứ hai đối với tôi là món ăn ở Hà Nội. Ẩm thực nơi đây mang cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, đầy thú vị nhưng cũng không kém phần thách thức với khẩu vị của một người du học sinh. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã được các thầy cô và bạn bè Việt Nam giới thiệu rất nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, bún chả, và một món không thể thiếu - bánh mì. Mỗi món đều mang một hương vị riêng và đậm chất truyền thống. Món ăn mà tôi thích nhất là phở, với nước dùng trong và ngọt thanh, khi ăn vắt một miếng quả chanh vào, bạn sẽ thấy bớt đi được rất nhiều mỡ, đồng thời lại thêm độ ngon. Bởi vậy, quả chanh là thứ không thể thiếu khi chúng ta ăn phở. Ngoài phở, bánh mì cũng là một món ăn mang nét đặc sắc của Việt Nam khiến tôi say mê. Bánh mi có lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mại, được kẹp đầy đủ các loại nguyên liệu từ thịt, trứng, rau thơm đến dưa chuột, cà rốt ngâm chua... người ăn có thể ăn tùy khẩu vị của mình. Với tôi thì chỉ đơn giản là bánh mì kẹp trứng với một chút muối tiêu, vài lát dưa chuột giòn và tương ớt là đã thỏa mãn rồi. Món ăn này tuy đơn giản nhưng lại mang đến một hương vị hài hòa mà vẫn đủ no cho một bữa sáng đầy năng lượng, đặc biệt đối với nhóm người không có nhiều thời gian ăn sáng.

Meng Lei phát biểu tại Lễ bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội, tháng 7/2023. (Ảnh: hanu.vn)
Meng Lei phát biểu tại Lễ bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội, tháng 7/2023. (Ảnh: hanu.vn)

Ngoài những buổi học ở trường, tôi cũng dành nhiều thời gian đi khám phá các danh lam thắng cảnh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, phố đường tàu... của Hà Nội để tìm hiểu về nét đẹp và không khí văn hóa ở nơi đây. Một trong những điểm đến đầu tiên và đi nhiều nhất mà tôi ghé thăm là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượng của trí tuệ và học vấn Việt Nam. Khi bước vài cổng Tam Quan, tôi như lạc vào một không gian tĩnh lặng, gạch đỏ và cây xanh hài hòa tạo ra một cảm giác cổ kính, trang nghiêm. Khuê Văn Các là một kiến trúc độc đáo nằm trong khuôn viên của Văn Miếu, dưới có bốn trụ đá, phía trên là mái ngó đỏ với bốn góc cong vút lên trời. Được nghe kể về lịch sử lâu đời của Văn Miếu và quá trình hình thành Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Đặc biệt, những tấm bia tiến sĩ với tên của các học giả được khắc trên đá là minh chứng rõ nét cho sự tôn vinh tri thức qua các thời kỳ lịch sử.

Phố đường tàu là điểm đến hot của khách du lịch quốc tế, bao gồm cả bản thân tôi. Ở nước ngoài, hiếm có một con phố mà tàu hỏa chạy xuyên qua sát cửa như vậy. Cảm giác ngồi nhâm nhi một tách cà phê ở khoảng cách chỉ vài mét với đoàn tàu lao qua là một trải nghiệm độc đáo và đầy phấn khích mà nhiều du khách không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Đặc biệt vào cuối tuần, khách du lịch đổ vào đây để ngăm nhìn khoảnh khắc độc lạ này, phố đường tàu lúc này náo nhiệt như chợ buôn. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng máy chụp liên tục, tiếng chào đón khách nhiệt tình và tiếng gọi nhắc nhở chú ý an toàn của chủ quán cà phê... tạo nên một không khí tuy có ồn ào nhưng nói đúng hơn là sôi động và vui vẻ. Khi đoàn tàu xuất hiện, mọi người trong không gian “nín thở” này đều sẵn sàng giơ điện thoại hoặc máy ảnh để ghi lại những giây phút đặc biệt. Khi tàu lướt qua đường phố, ai cũng hoan hô thật to tiếng và võ tay thật mạnh mẽ, như đang nói “hay quá, vui quá!” Khoảnh khắc đặc biệt này thật đáng nhớ, các bạn đến Hà Nội du lịch nhớ đừng quên ghế thăm phố đường tàu nhé! Chắc chắn sẽ không khiến cho các bạn thất vọng đâu ạ!

Thời gian trôi qua như chớp, sinh sống và học tập tại Hà Nội đã gần 01 năm. Nhìn lại quãng thời gian ở đây, từ những cú “sốc” đầu tiên về giao thông, ẩm thực cho đến những trải nghiệm lang thang đường phố, những khoảnh khắc bình dị ngồi bên vỉa hè thưởng thức một tách cà phê... đều giúp tôi cảm nhận và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và nhịp sống của Hà Nội. Trong thời gian tới, tôi cũng sẽ đi cảm nhận và khám phá tiếp những gì mà tôi chưa được bước chân tới, cũng mong rằng Hà Nội được phát triển hơn nữa để thu hút nhiều khách du lịch tới đây để trải nghiệm thành phố ngàn năm văn hiến!

Tình yêu Hà Nội nồng nàn qua các tác phẩm tham dự cuộc thi viết “ Hà Nội trong tôi” Tình yêu Hà Nội nồng nàn qua các tác phẩm tham dự cuộc thi viết “ Hà Nội trong tôi”
Phát động tham gia cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” Phát động tham gia cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”

Meng Lei - Du học sinh Trường Đại học Hà Nội
Nguồn:

Tin bài liên quan

GS.TS Ahn Kyong Hwan: Hà Nội là sao vàng trong tôi

GS.TS Ahn Kyong Hwan: Hà Nội là sao vàng trong tôi

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” dành cho người nước ngoài và kiều bào. Giải đặc biệt của cuộc thi đã được trao cho GS.TS Ahn Kyong Hwan, Công dân danh dự Thủ đô, với tác phẩm giàu cảm xúc mang tựa đề “Hà Nội là sao vàng trong tôi”. Dưới đây là nội dung bài viết của GS.TS Ahn Kyong Hwan được trao Giải đặc biệt vào tháng 10/2024:
Chính phủ Trung Quốc cấp 34 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam

Chính phủ Trung Quốc cấp 34 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam

Theo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp 34 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam, bao gồm các bậc đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Điều này mở ra cơ hội lớn cho những ứng viên mong muốn học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc.
Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội

Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội

Ngày 26/10 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”, Liên hoan giai điệu hoà bình, hữu nghị “Âm vang thành phố hoà bình”. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Các tin bài khác

Thủ tướng Malaysia: Việt Nam đã giúp định vị ASEAN như một động lực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung

Thủ tướng Malaysia: Việt Nam đã giúp định vị ASEAN như một động lực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN và 58 năm thành lập ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có bài viết tựa đề "Ba thập niên của Việt Nam tại ASEAN: Minh chứng cho sự đoàn kết và tiến bộ chung". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim do Bộ Ngoại giao cung cấp.
"Việt Nam là hình mẫu về phát triển và tầm nhìn lãnh đạo"

"Việt Nam là hình mẫu về phát triển và tầm nhìn lãnh đạo"

Chủ tịch Hội hữu nghị Israel-Việt Nam khẳng định Việt Nam là hình mẫu về tầm nhìn chiến lược và tiềm năng hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân với Israel.
Khám phá Việt Nam qua góc nhìn học giả Nhật Bản Furuta Motoo

Khám phá Việt Nam qua góc nhìn học giả Nhật Bản Furuta Motoo

Gần nửa thế kỷ gắn bó và nghiên cứu về Việt Nam, GS.TS Furuta Motoo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, đã cho ra đời cuốn sách "Việt Nam - Một góc nhìn từ Nhật Bản". Công trình hơn 400 trang không chỉ là tư liệu học thuật đồ sộ mà còn là câu chuyện sinh động về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam qua lăng kính của một học giả đầy tâm huyết.
Thủ tướng Ấn Độ: Sáng kiến chia sẻ xá lợi Đức Phật với Việt Nam tạo nên hiện tượng văn hóa

Thủ tướng Ấn Độ: Sáng kiến chia sẻ xá lợi Đức Phật với Việt Nam tạo nên hiện tượng văn hóa

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sáng kiến chia sẻ xá lợi thiêng liêng của Đức Phật với Việt Nam đã tạo nên một hiện tượng văn hóa và tâm linh, với hơn 15 triệu người đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam.

Đọc nhiều

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.
Cần Thơ phê duyệt Chương trình nhân đạo do Tổ chức PVF (Hoa Kỳ) tài trợ

Cần Thơ phê duyệt Chương trình nhân đạo do Tổ chức PVF (Hoa Kỳ) tài trợ

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt Văn kiện phi dự án Chương trình nhân đạo khám, chữa bệnh, chữa răng, tặng học bổng, quà, xe lăn cho học sinh và người khuyết tật, do Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVF) - Hoa Kỳ tài trợ.
Vietnam Today: “Cửa sổ thông tin” để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam

Vietnam Today: “Cửa sổ thông tin” để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia mang tên Vietnam Today - kênh truyền hình quốc tế đầu tiên của Việt Nam phát sóng bằng tiếng Anh. Vietnam Today sẽ chính thức lên sóng từ ngày 07/9/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược truyền thông đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Chia sẻ thành tựu sau 80 năm phát triển đất nước với các nhà báo Brazil

Chia sẻ thành tựu sau 80 năm phát triển đất nước với các nhà báo Brazil

Tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa tổ chức họp báo nhằm cung cấp cho báo chí và bạn bè Brazil thông tin cập nhật về thành tựu của Việt Nam về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội sau sau 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhìn lại quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới khiến cả đất liền lẫn Biển Đông đều mưa dông. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới mọi hoạt động, sinh hoạt, đi lại của người dân.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động