Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 26/10 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”, Liên hoan giai điệu hoà bình, hữu nghị “Âm vang thành phố hoà bình”. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
aa
Triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân tại 53 địa phương và sở ngành
Hà Nội hoan nghênh hợp tác khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp xanh và công nghệ mới

Tham dự chương trình có ông Uông Chu Lưu - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam; ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng đại diện Đại sứ quán các nước Lào, Palestine, Myanmar, Hàn Quốc… tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội để bạn bè quốc tế và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài bày tỏ tình cảm đối với Thủ đô Hà Nội. Qua đó góp phần tăng cường hiểu biết về Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình; thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.

Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội
Ban tổ chức cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” trao chứng nhận cho 21 tác giả đạt giải.

Trải qua hơn 05 tháng phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bạn bè là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài với gần 200 bài viết dự thi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nhiều thí sinh được đánh giá có vốn tiếng Việt phong phú, sử dụng văn phong tiếng Việt nhuần nhuyễn, giàu cảm xúc, thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt đối với Hà Nội cũng như sự am hiểu về lịch sử, văn hóa và ẩm thực của thành phố.

Từ 50 bài viết lọt vào vòng Chung khảo, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn 21 bài viết xuất sắc nhất được trao giải, gồm 01 giải Đặc biệt; 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải Ba; 10 giải Khuyến khích.

Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội

Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” cho GS.TS. Ahn Kyong Hwan (quốc tịch Hàn Quốc).

Giải Đặc biệt thuộc về GS.TS. Ahn Kyong Hwan (quốc tịch Hàn Quốc), Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội với tác phẩm dự thi “Hà Nội là sao vàng trong tôi”. Hai giải Nhất thuộc về ông Saadi Salama - Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam với tác phẩm dự thi “Một Hà Nội khác” và thí sinh Mei Leng (quốc tịch Trung Quốc) với tác phẩm dự thi “Hà Nội trong tôi”.

Sau lễ tổng kết và trao giải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan giai điệu hòa bình, hữu nghị mang chủ đề “Âm vang thành phố vì hòa bình”. Đây là sân chơi để các nghệ sĩ không chuyên đến từ các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, củng cố và nâng cao công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô. Các tiết mục có nội dung chủ đạo ca ngợi Hà Nội, Việt Nam cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các quốc gia trên thế giới.

Giáo sư Hàn Quốc với bài viết “Hà Nội là sao vàng trong tôi” giành giải Đặc biệt cuộc thi viết về Hà Nội
Tiết mục hát múa Việt - Nhật do Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội biểu diễn.

Kết quả, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 01 giải Đặc biệt; 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt thuộc về tiết mục hát múa “Hà Nội linh thiêng và hào hoa” do Câu lạc bộ Nghệ thuật Sen Việt (Hiệp hội UNESCO Hà Nội) biểu diễn. Hai giải Nhì thuộc về tiết mục hợp ca “We love Australia” của Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội và tiết mục hát múa Việt - Nhật do Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội biểu diễn.

Nhiều nội dung của Luật Thủ đô sẽ được quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024 Nhiều nội dung của Luật Thủ đô sẽ được quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các ban HĐND thành phố đã tạo điều kiện để các sở, ngành thành phố xây dựng, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp kỳ họp chuyên đề và thường lệ được tổ chức vào tháng 11 và 12/2024.
Bạn bè quốc tế ấn tượng với việc bảo tồn, phát triển làng nghề Hà Nội Bạn bè quốc tế ấn tượng với việc bảo tồn, phát triển làng nghề Hà Nội
“Chúng tôi thực sự ấn tượng với lịch sử, truyền thống và những giá trị của các làng nghề, thấy được tâm huyết của các nghệ nhân đối với việc bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội”, ông Aziz Murtazaev, Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...