Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:52 | 17/09/2020 GMT+7

Xúc tiến thành lập chi hội Hữu nghị Việt - Anh tại ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

aa
Vừa qua, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB - VNU) đã tổ chức chương trình giao lưu với Hội Hữu nghị Việt - Anh nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh. Đây cũng là buổi gặp gỡ, trao đổi trước khi tiến tới thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Anh tại UEB nhằm xúc tiến việc hợp tác giáo dục toàn diện hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Hội Hữu nghị Việt - Anh phối hợp ĐSQ Anh triển khai các hoạt động tăng cường tình hữu nghị hai nước Hội Hữu nghị Việt - Anh phối hợp ĐSQ Anh triển khai các hoạt động tăng cường tình hữu nghị hai nước

Sáng 11/9, tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh Hoàng Quốc Vượng đã có buổi gặp ...

Hội hữu nghị Việt - Anh trao vật phẩm y tế chống dịch COVID-19 trị giá gần 500 triệu cho Anh Hội hữu nghị Việt - Anh trao vật phẩm y tế chống dịch COVID-19 trị giá gần 500 triệu cho Anh

Chiều 9/4, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt - Anh đã đến Đại sứ quán Anh tại Việt Nam trao tặng một số ...

4355 thumbnails16292020022924
Các đại biểu đến dự chụp ảnh lưu niệm.

Đến tham dự chương trình có: ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh; ông Marcus Winsley - Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam; ông Steve Taylor - Trưởng Bộ phận Chính trị, Đại sứ quán Anh; ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam; bà Donna McGowan - Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam; ông Vương Thừa Phong - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh; ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công thương; bà Hoàng Lê Thùy Dương - Đại sứ Quỹ từ thiện Facing the World...

Về phía Trường ĐH Kinh tế có: PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và gần 30 giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ từng học tập tại Anh quốc đang công tác tại trường cùng đông đảo các em sinh viên.

4228 img 0425
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê phát biểu chào mừng và đề xuất một số hoạt động hợp tác giữa UEB và các tổ chức, các trường đại học ở Anh quốc.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê trân trọng cảm ơn và đề cao sự hợp tác trong giáo dục, trao đổi văn hóa của các nước Châu Âu nói chung và Anh quốc nói riêng trong việc đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam cũng như tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. Đây là những điểm đến rất đáng tin cậy, mang lại hiệu quả học tập, nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu đồng thời cũng là điểm đến giao lưu văn hóa giàu bản sắc, an toàn và thân thiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế đã đề xuất một số hoạt động hợp tác trong thời gian sắp tới như tăng cường hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế với các tổ chức, các trường đại học ở Anh. Các hoạt động hợp tác này sẽ mang lại các cơ hội học bổng, giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các trường đại học của Việt Nam và Anh; đẩy mạnh các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo, hội nghị khoa học có ý nghĩa và giá trị thực tiễn cho cả 2 quốc gia.

Tiếp nối các đề xuất của Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Ba Lan, Hội hữu nghị Việt - Anh, Hội đồng Anh và các giảng viên, chuyên viên đã dự buổi giao lưu, làm việc.

Theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thu: Kể từ khi Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, mối quan hệ hợp trong trong giáo dục luôn được coi trọng. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa ĐH Kinh tế và các trường đại học ở Anh luôn được xem là trọng tâm trong chiến lược quốc tế hóa của nhà trường. Hiện nay ĐH Kinh tế đã thiết lập quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học ở Anh trong các chương trình giáo dục và nghiên cứu, bao gồm: Đại học Exeter, Đại học Essex, Đại học Huddersfield, Đại học Middlesex, Đại học Lincoln... và mong muốn sự hợp tác này ngày càng được mở rộng hơn nữa.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh, ông Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: “Hội hữu nghị Việt - Anh đại diện cho tiếng nói của nhân dân hai nước để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Vương quốc Anh, trong đó giáo dục là một lĩnh vực quan trọng. Trước mắt, chúng tôi sẽ thành lập chi hội thứ 13 tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, đây sẽ là chi hội đầu tiên được thành lập tại một trường đại học, sau đó sẽ có những thảo luận cụ thể cho việc hợp tác toàn diện, lâu dài".

Về phía Đại sứ quán Anh, ông Marcus Winsley bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng và đáng tự hào của UEB. Ông cũng rất tự hào khi có gần 30 cựu sinh viên đã học tập và sinh sống tại Anh hiện đang công tác tại Trường. Phó Đại sứ Anh chúc mừng UEB trong năm học vừa qua được xếp hạng số 1 trong VNU - Đại học số 1 của Việt Nam. “You are the number 1 inside the number 1”- ông nói.

Ông Marcus Winsley cũng cho biết UEB cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam mà ông đến thăm sau thời gian nhậm chức Phó đại sứ, ông hy vọng rằng hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác về giáo dục, văn hóa trong tương lai.

4222 img 0416
Phó Đại sứ Anh ông Marcus Winsley bày tỏ tin tưởng sự hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam - Anh Quốc sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Chương trình giao lưu đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Vương quốc Anh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác về giáo dục, văn hóa giữa Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN với các trường đại học hàng đầu ở Anh Quốc và châu Âu, các tổ chức giáo dục, văn hóa, các hội hữu nghị nhằm tăng cường và ngày càng đẩy mạnh hơn nữa sự giao lưu hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh đó, chương trình đã tạo ra tiền đề để tiến tới thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Anh tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. Dự kiến trong thời gian tới, Chi hội sẽ tổ chức lễ ra mắt gồm tất cả những giảng viên, chuyên viên từng học tập tại Anh, những sinh viên có dự định đi học tại Anh Quốc và bất kỳ sinh viên UEB nào có cảm tình với quốc gia phát triển và thân thiện này.

Khởi động Beyou English Contest 2019-2020 với khoảng 2.000 thí sinh tham gia Khởi động Beyou English Contest 2019-2020 với khoảng 2.000 thí sinh tham gia

"Beyou English Contest 2019-2020", cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 đã chính thức được khởi động vào ...

Hội Việt - Anh thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Việt - Anh thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong nhiệm kỳ 2017-2022

TĐO - Ngày 16/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Anh thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần ...

Văn Công - Hồng Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động