Trang chủ Kinh tế
11:14 | 10/05/2023 GMT+7

Xuất khẩu Trung Quốc tăng trưởng vượt mọi dự báo

aa
Các số liệu gần đây về kinh tế Trung Quốc cho thấy lĩnh vực dịch vụ nước này vẫn là điểm sáng bất chấp các số liệu sản xuất gây thất vọng.
Tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc Tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc
Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, với việc Trung Quốc chính thức mở cửa, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với tình hình mới.
IMF tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,9% IMF tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,9%
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2023 tăng trưởng 8,5% tính theo giá trị đồng USD. Như vậy chỉ số này đã tăng trưởng 2 tháng liên tiếp, trong khi đó, nhập khẩu giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNBC, trước đó các chuyên gia đã cho rằng xuất khẩu Trung Quốc tháng 4/2023 đã tăng trưởng 8% còn nhập khẩu dự kiến không thay đổi. Trước đó trong tháng 3/2023, nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ năm còn xuất khẩu bất ngờ tăng đến 14,8%, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc.

Số liệu thương mại tháng 4/2023 thấp hơn so với kỳ vọng nhiều khả năng phản ánh cho những xu thế thời vụ sau Tết Nguyên đán, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs trong nghiên cứu vào ngày thứ Hai.

Các chuyên gia kinh tế thuộc Goldman Sachs cho rằng đã có những yếu tố cản trở tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 4/2023.

Các số liệu gần đây về kinh tế Trung Quốc cho thấy lĩnh vực dịch vụ nước này vẫn là điểm sáng bất chấp các số liệu sản xuất gây thất vọng.

Cơ quan Thống kê Trung Quốc mới đây đã công bố chỉ số của ngành sản xuất nước này không đạt kỳ vọng của các chuyên gia. Ngành sản xuất thậm chí còn rơi vào tình trạng suy giảm, chỉ số PMI của ngành tháng 4/2023 rơi xuống ngưỡng 49,2 điểm từ ngưỡng 51,9 điểm của tháng 3/2023.

“Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn tái mở cửa nhanh nhất”, chuyên gia thuộc Goldman Sachs viết trong nghiên cứu công bố vào ngày thứ Sáu. Goldman Sachs tái khẳng định lại dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2023.

“Các cuộc gặp gần đây với khách hàng tại Trung Quốc đại lục cho thấy rằng tâm lý bi quan về triển vọng ngắn hạn đã giảm đi, thế nhưng một số người lo lắng rằng áp lực giảm phát sẽ lớn hơn trong khoảng thời gian còn lại của năm”, chuyên gia Goldman Sachs nhấn mạnh.

Số liệu lạm phát Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm. Các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát sẽ chỉ tăng 0,3%, chững lại so với trước đây, theo khảo sát của Reuters.

Chỉ số giá sản xuất được cho rằng đã đi ngang, theo kết quả khảo sát.

Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc được cho là đã giảm đến 7 tháng liên tiếp sau khi giảm 2,5% trong tháng 3/2023. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo về mức giảm 3,2%.

Lĩnh vực sản xuất Trung Quốc bất ngờ sụt giảm trong tháng 4/2023, dấu hiệu cho thấy quá trình phục hồi của kinh tế nước này vẫn còn nhiều sự thiếu ổn định và thậm chí trong thời gian tới có thể chật vật trong việc duy trì được đà phục hồi.

Theo Bloomberg dẫn số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số chính thức của ngành sản xuất Trung Quốc tháng 4/2023 giảm xuống 49,2 điểm từ mức 51,9 điểm. Lần đầu tiên tính từ tháng 12/2022, chỉ số này rơi xuống dưới mức 50 điểm - ngưỡng phân định suy giảm và tăng trưởng. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đã dự báo về con số 51,4 điểm.

Chỉ số của ngành dịch vụ và xây dựng tháng 4/2023 xuống mức 56,4 điểm từ mức 58,2 điểm của tháng 3/2023. Các chuyên gia kinh tế từng kỳ vọng chỉ số này lên mức 57 điểm. Ngưỡng trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

“Báo cáo chỉ số PMI đang cho thấy các tín hiệu trái chiều, đồng thời nó cho thấy quá trình phục hồi của kinh tế Trung Quốc thời kỳ hậu COVID-19 đang phần nào mất đà. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang kêu gọi có những sự hỗ trợ về chính sách”, chuyên gia kinh tế trưởng tại tổ chức Guotai Junan International Holdings – ông Zhou Hao phân tích.

Trong quý gần nhất, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng mạnh nhất trong 1 năm, nguyên nhân chính bởi tiêu dùng người dân tăng cao trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn COVID-19 được gỡ bỏ giúp hỗ trợ cho hoạt động kinh tế. Một số ngân hàng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay lên ngưỡng trên 6%, họ tin rằng kinh tế Trung Quốc sẽ có thể vượt mức kỳ vọng 5% của chính phủ Bắc Kinh.

Khi mà hoạt động sản xuất bất ngờ suy giảm, hiện không dám chắc quá trình phục hồi kinh tế có được duy trì, theo nhận định của các chuyên gia. Sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản hiện mới chỉ bắt đầu, trong khi đó, đầu tư vẫn tiếp tục giảm đi. Các doanh nghiệp công nghệ hiện đang chật vật duy trì lợi nhuận. Tỷ lệ thất nghiệp trong những người trẻ tuổi hiện đang ở ngưỡng cao kỷ lục.

“Sự phục hồi của nhu cầu nội địa không diễn ra trên diện rộng. Những tín hiệu trái chiều này có thể tạo ra thêm nhiều áp lực lên chính phủ Trung Quốc trong việc tiếp tục quá trình hỗ trợ cho kinh tế thông qua chính sách tiền tệ và tài khóa trong quý 2/2023. Hoạt động trên thị trường bất động sản còn hạn chế và thất nghiệp ở ngưỡng cao”, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ Pinpoint Asset Management – ông Zhang Zhiwei.

Việt Nam là đối tác thương mại thứ sáu của Argentina Việt Nam là đối tác thương mại thứ sáu của Argentina
Chiều 25/4 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Argentina.
Các thỏa thuận thương mại trên toàn cầu đã thay đổi vĩnh viễn như thế nào? Các thỏa thuận thương mại trên toàn cầu đã thay đổi vĩnh viễn như thế nào?
Giờ đây, người ta không còn quan tâm đến giảm thuế mà nhiều vấn đề khác, từ bản quyền trong lĩnh vực số cho đến chất lượng không khí, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm.
Trung Mến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

ĐHĐCĐ BSC: Đã sẵn sàng KRX, chỉ chờ thêm quyết định cuối cùng của UBCK

ĐHĐCĐ BSC: Đã sẵn sàng KRX, chỉ chờ thêm quyết định cuối cùng của UBCK

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của BSC, Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Dũng cho biết đã sẵn sàng kết nối KRX vào ngày 2/5. Quyết định triển khai cuối cùng sẽ được UBCK đưa ra trong cuộc họp vào ngày 24/4.
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký giao dịch 24/7 đầu tiên.
ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động