Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:37 | 03/05/2019 GMT+7

Xứ "Dừa" thu hút dự án phi chính phủ nước ngoài

aa
Việc phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Bến Tre trong 4 tháng đầu năm 2019 đã đem lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế-xã hội ở "xứ dừa" nói riêng, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Có một Làng hữu nghị Việt – Hàn ở Bến TreTzu Chi Nhật Bản tặng 250 bộ đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo tại Bến TreGood People International: Viện trợ hệ thống lọc mặn RO cho Bến Tre
xu dua thu hut du an phi chinh phu nuoc ngoai
Bạn bè quốc tế ngày càng quan tâm đến Bến Tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Đưa bè bạn quốc tế, kiều bào đến với "xứ dừa"

Trong 4 thàng đầu năm, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre cũng như các sở, ngành đã duy trì các hoạt động đối ngoại hiệu quả, thu hút được nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tiêu biểu có thể kể đến những dự án như “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp qua mô hình kinh tế tập thể tại Bình Đại, Chợ Lách, Ba Tri” (Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ, giá trị 6,5 tỷ đồng); “Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ giai đoạn 2018 - 2022 (Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ trên 8,5 tỷ đồng); “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ” (Seed to Table, trị giá 2,2 tỷ đồng).

Trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre cũng đã tiếp và làm việc 10 lượt với 7 tổ chức phi chính phủ, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh Bến Tre tới khách nước ngoài.

Tỉnh cũng đã tiếp 73 đoàn khách nước ngoài đến làm việc với các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thực hiện tốt công tác lãnh sự và báo chí nước ngoài, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam tới thế giới.

Không chỉ là cây cầu nối giữa Bến Tre với bạn bè quốc tế, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh cũng đóng vai trò tích cực trong việc kết nối kiều bào với quê hương. Xuân Kỷ Hợi 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức họp mặt kiều bào về quê đón Tết cổ truyền. Chương trình có sự tham dự của hơn 100 bà con kiều bào và thân nhân.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Liên lạc kiều bào, kiều quyến cũng đã gặp gỡ hơn 150 kiều bào về thăm quê hương, thông qua đó tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động kiều bào chung sức xây dựng quê hương.

Chặn đứng thông tin sai lệch

Tại Bến Tre, ngành công an luôn chủ động nắm tình hình có liên quan đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Công tác thông tin tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm, đảm bảo chế độ bảo mật, thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật Nhà nước trong thông tin đối ngoại được chú trọng nâng cao hiệu quả.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để theo dõi, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước qua mạng Internet, các âm mưu kêu gọi biểu tình, các thông tin bịa đặt, xuyên tạc các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động tấn công mạng hoặc thu thập thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước trên không gian mạng cũng được kịp thời phát giác và xử lý, điển hình như phát hiện và ngăn chặn 7 đối tượng tham gia livestream kích động biểu tình vào ngày 22/12/2018 và 2 ngày 27 và 28/2/2019; phát hiện 7 đối tượng tham gia tổ chức phản động, chống đối chính trị, truy tìm bắt tạm giam 1 đối tượng ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Song song với việc đẩy lùi, ngăn chặn các luồng thông tin sai lệch, tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là biển, đảo. Trên 1.000 cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với những thông tin, định hướng đúng đắn về biển, đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, tỉnh Bến Tre hết sức chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức tuyên truyền cho Đảng ủy Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021. Các huyện biển tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Các chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo cũng được báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phối hợp với Bộ đội Biên phòng duy trì và nâng cao chất lượng. Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn thường xuyên thông tin cho người dân về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, không vi phạm vùng đánh bắt hải sản nước ngoài.

Tuy nhiên, định hướng nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại có lúc, có nơi chưa kịp thời. Tuyên truyền biển, đảo, cắm mốc còn dàn trải, chưa sâu, chưa thường xuyên, liên tục, hình thức chưa phong phú. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, thù địch, từng lúc, từng nơi còn chậm.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để khắc phục tình trạng trên, hướng tới cần tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là kết quả trên các lĩnh vực về phong trào thi đua Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, các sự kiện lớn của tỉnh. Quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giới thiệu hình ảnh, cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh của Bến Tre ra thế giới…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc. Các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương có sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo, đài giới thiệu hình ảnh, đất nước con người Bến Tre, truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương, các thành tựu của tỉnh trên nhiều lĩnh vực đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

xu dua thu hut du an phi chinh phu nuoc ngoai Bến Tre mời Sao Mai Group đầu tư Nhà máy điện mặt trời

TĐO-Ngày 3/12, đại diện Tập đoàn Sao Mai An Giang cho biết: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre Trương Duy Hải vừa ...

xu dua thu hut du an phi chinh phu nuoc ngoai Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bến Tre

TĐO - Mới đây, được sự cho phép của UBND tỉnh, Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh ...

xu dua thu hut du an phi chinh phu nuoc ngoai Tuần lễ văn hóa – du lịch tỉnh Bến Tre lần 2 năm 2017

TĐO - Từ ngày 29/8 – 4/9, Tuần lễ văn hóa – du lịch tỉnh Bến Tre lần thứ 2 năm 2017 và Hội chợ ...

Tuyết Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Với những đóng góp tích cực và cống hiến cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, Giáo sư tiến sĩ Y khoa Nagato đã được nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” trong lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) diễn ra ngày 24/3/2024.
Vùng 3 Hải quân ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí trong phối hợp tuyên truyền biển đảo

Vùng 3 Hải quân ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí trong phối hợp tuyên truyền biển đảo

Ngày 15/3, phát biểu tại Hội nghị gặp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết “những kết quả trên các mặt công tác Vùng đạt được trong năm 2023 đều có sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ quan trọng của cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội”.

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động