Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
21:01 | 07/08/2022 GMT+7

Xóm đảo mùa dông gió

aa
Xóm đảo thuộc ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, từ lâu được người dân gọi là đảo “mồ côi”, vì nằm chơ vơ ngoài phía biển. Mùa dông gió năm nay, xóm đảo bị thiệt hại một số căn nhà và tài sản đáng kể; nhưng vì bám biển mưu sinh, người dân vẫn ở lại nơi này.
Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác
Thời tiết ngày 21/7/2022: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước Thời tiết ngày 21/7/2022: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Đa phần bà con xóm đảo làm nghề biển: đăng cá đối, câu cá ngát, làm khô… Một số thanh niên đi biển, đi bạn… Theo tìm hiểu, xóm đảo có khoảng 25 hộ dân sinh sống, đợt mưa dông, gió lốc vừa qua, xóm đảo có 1 căn nhà bị sập, 1 căn tốc mái; đa phần những căn nhà còn lại bị nước dâng cao gây ngập, tổng thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Mấy ngày gần đây, bà con bắt đầu mua cây, phương tiện để sửa sang lại nhà cửa.

Xóm đảo mùa dông gió
Xóm đảo nằm chơ vơ ở cửa biển Sào Lưới, giáp với khu vực rừng phòng hộ. Vì thế, mỗi khi có mưa dông, nơi đây chịu nhiều thiệt hại về tài sản.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Việt Khái, tổng số hộ nghèo, cận nghèo ở xóm đảo là 12 hộ.

Xóm đảo mùa dông gió
Căn nhà của ông Nguyễn Văn Đông bị sập. Ông đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Mùa biển động ở cửa biển Sào Lưới thường vào tháng 5, tháng 6, lúc đó bà con cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Đã hơn nửa tháng qua, gia đình bà Nguyễn Thị Chín (có chồng đi biển) phải ngừng công việc đánh bắt cá đối. Đợt sóng vừa qua đã làm hư hại một số ngư cụ, hiện tại vợ chồng bà gia cố lại phương tiện để tiếp tục ra biển.

Xóm đảo mùa dông gió
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Chín chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra biển mưu sinh.

“Sống ở đây cực khổ nhưng phải làm, lo cho mấy đứa đi học, mong muốn có chỗ ở ổn định hơn để tiếp tục ra biển”, bà Chín chia sẻ.

Xóm đảo mùa dông gió
Những cây cầu tạm, chông chênh ở xóm đảo.
Xóm đảo mùa dông gió
Tranh thủ trời nắng, bà Tô Thị Mai mang cá ngát đi phơi. Chồng đi biển, làm khô được xem là nghề mang lại thu nhập thêm cho gia đình bà.

Thời gian qua, địa phương tập trung hỗ trợ, vận động từ nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân để giúp đỡ kịp thời khi có thiên tai. “Hiện tại, địa phương đang có phương án đưa bà con vào khu tái định cư, riêng việc vận động di dời bà con cũng gặp một số khó khăn. Trước mắt địa phương hết sức quan tâm, hỗ trợ phần nào để bà con yên tâm bám biển”, ông Võ Văn Minh trăn trở.

Dự báo thời tiết 11/6/2022: Hà Nội có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 11/6/2022: Hà Nội có mưa dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6/2022, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Thời tiết ngày 15/6: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Thanh Hóa Thời tiết ngày 15/6: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Thanh Hóa
Đêm qua và sáng sớm nay (15/6), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 19h ngày 14/6 đến 3h ngày 15/6 một số nơi đạt trên 100mm như: Nậm Sỏ (Lai Châu) 141mm, Thu Lũm (Lai Châu) 138mm, Tân Kỳ (Hải Dương) 109mm, Tiền Phong (Hải Dương) 103mm…
Thời tiết ngày 30/6/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to Thời tiết ngày 30/6/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/6, Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Theo Báo Cà mau
Nguồn: www.baocamau.com.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động