Xây Văn Miếu, Vĩnh Phúc cử đoàn cán bộ sang học tập Trung Quốc
| |
Theo thông tin được đăng tải tại Cổng thông tin –giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc thì trước đó, để chuẩn bị cho công tác đầu tư, xây dựng Văn Miếu, đoàn công tác của tỉnh đã đi nghiên cứu và học tập về xây dựng Văn Miếu tại huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin –giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc vào ngày 13.4.2011. Chuyến đi do ông Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban quản lý Văn miếu Khổng Tử tại tỉnh Sơn Đông.
Thông tin từ bài viết cho biết, tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe trình bày về công tác trùng tu, tôn tạo và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tại Văn miếu Khổng Tử. Đồng thời, trao đổi về công tác quy hoạch, cơ chế đầu tư, phương thức quản lý, cách thức tổ chức các hoạt động tại Văn miếu.
Cổng thông tin ghi rõ: "Kinh nghiệm thu nhận được từ chuyến công tác sẽ là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng trong việc quy hoạch, đầu tư và xây dựng Văn miếu tỉnh nhằm lưu danh các bậc hiền tài và giáo dục truyền thống hiếu học cho các thế hệ sau".
Được biết, Văn Miếu xây tại Vĩnh Phúc đang gặp phải nhiều phản đối trong dư luận vì sự lãng phí cũng như không hợp lý trong nhiều vấn đề.
Trao đổi với Một Thế Giới, GS Trần Lâm Biền cho biết: "Việc một tỉnh xây dựng Văn Miếu na ná như Văn Miếu ở Hà Nội và có chi phí xây dựng khá lớn, gây tốn kém tiền của thì điều đó cần phải xem xét lại. Và nếu số tiền gần 300 tỉ đó mà là tiền ngân sách nhà nước thì điều đó lại càng có lỗi với các thế hệ mai sau".
Ông nói thêm, "Một tỉnh như Vĩnh Phúc muốn xây dựng hay tu bổ thì đều phải chú ý đến các vấn đề quan trọng sau: Thứ nhất muốn xây dựng, tu bổ một phủ hay một miếu thì đều phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép.
Thứ hai phải xem nguồn tiền ở đâu từ xã hội hóa hay lấy từ nguồn ngân sách quốc gia.
Thứ ba là xác định xây dựng một Văn Miếu to như Văn Miếu ở Hà Nội mục đích để làm gì? Có vì việc học, việc tôn vinh đạo đức, giữ gìn văn hóa của xã hội hay không hay lại vì nguyên do nào khác? Việc Vĩnh Phúc xây dựng một công trình Văn Miếu như ở Hà Nội với số đầu tư gần 300 tỉ là điều không cần thiết", Giáo sư Biền nói.
Giải thích cụ thể hơn, Giáo sư Trần Lâm Biền cho hay, trước đây ở Hải Dương cũng đã có Văn Miếu Mao Điền, được xây dựng từ thời Lê Sơ. Ở Văn Miếu nào cũng thờ Khổng Tử và tôn vinh các bậc nho học tiêu biểu cho truyền thống văn hiến của các tỉnh đó hoặc cả nước.
Tuy nhiên, việc một tỉnh xây dựng một Văn Miếu na ná như Văn Miếu ở Hà Nội và có chi phí xây dựng khá lớn, gây tốn kém tiền của thì điều đó cần phải xem xét lại, kể cả số tiền đó là tiền xã hội hóa đi chăng nữa.
Bên cạnh đó, ở góc dộ kinh tế, chuyên gia Lê Đăng Doanh chia sẻ với Một Thế Giới rằng, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng công trình Văn Miếu trong bối cảnh hàng nghìn di tích, bệnh viện, trường học không có kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp là không phù hợp. Số tiền đó đầu tư xây dựng trường học, đầu tư cho giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, đầu tư cho nghiên cứu khoa học… thiết thực hơn rất nhiều.
“Văn hóa Trung Quốc phát triển mạnh, người Việt có thể tìm hiểu, nghiên cứu thông qua nhiều kênh nhưng không cần thiết phải xây công trình để thờ phụng danh nhân của họ. Nước ta cũng có không ít danh nhân cần thờ phụng” – ông Lê Đăng Doanh cho hay.
Ông Lê Đăng Doanh còn nhấn mạnh thêm, Trung Quốc hiện đang không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua các viện Khổng Tử trên thế giới, chúng ta đã có viện Khổng Tử, giờ địa phương lại xây Văn Miếu thì không phù hợp.
Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
Theo thông tin đã đưa, Văn Miếu được tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng trên khu đất có diện tích 4,24 ha tại Khu đô thị Hà Tiên (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên). Tổng chi phí đầu tư là 271 tỷ đồng với các hạng mục như: hồ Thiên Quang, tứ trụ, cầu đá, nghi môn, đền chính, bia tiến sĩ, gác chuông, gác trống, sân hành lễ, đại thành môn,...
Trong đó, tứ trụ, cầu đá được làm bằng đá xanh Thanh Hóa, nghi môn làm bằng gỗ lim, đại thành ôn gồm 3 gian gỗ lim trang trí theo lối "cá chép vượt vũ môn...
Trong tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử - nhà tư tưởng và giáo dục lớn thời cổ đại. Các nước theo Nho giáo trước đây như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam đều xây dựng Văn Miếu.
>>> Xây Văn Miếu gần 300 tỷ đồng: Dân có ai biết gì đâu mà lấy ý kiến
| |
Trí Lâm-MTG
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
VCCA giới thiệu triển lãm “AS ABOVE, SO BELOW | NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI”
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô
Việt Nam đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong phát triển AI
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




