Xây dựng kế hoạch hành động 5 năm triển khai Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam
Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương; các bộ, ngành thuộc trụ cột Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam; các đơn vị của Bộ Nội vụ; sở, ngành của 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung; cùng đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN.
![]() |
| Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên ASEAN gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể khu vực thống nhất, cùng thích ứng và tự cường. Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng khi ASEAN bước vào giai đoạn triển khai các kế hoạch chiến lược mới dưới vai trò Chủ tịch của Philippines, hướng tới những chuyển biến thực chất trong quản trị khu vực.
Tại Việt Nam, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2026-2035 không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn góp phần thúc đẩy cải cách trong nước. Theo đó, chương trình được xác định là đòn bẩy để chuẩn hóa dịch vụ công, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và gắn kết với bốn định hướng phát triển lớn của Việt Nam gồm: đổi mới thể chế và quản trị; xây dựng nền công vụ hiện đại, tinh gọn; bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy thích ứng, phát triển bền vững và tăng cường bản sắc, truyền thông.
Thứ trưởng Cao Huy cho biết, quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị tại Việt Nam phù hợp với mục tiêu xây dựng một ASEAN “tự lực, tự cường”. Các ưu tiên về an sinh xã hội, y tế và giáo dục của Việt Nam cũng đồng điệu với định hướng cốt lõi của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Vì vậy, Chương trình đặt ra yêu cầu lồng ghép các tiêu chuẩn khu vực vào chính sách an sinh của từng địa phương, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những biến động kinh tế toàn cầu, định hướng phát triển xanh và kinh tế số của Việt Nam được đánh giá phù hợp với các sáng kiến về một ASEAN hòa nhập và bền vững. Việc xây dựng kế hoạch hành động 5 năm tới được coi là bước chuẩn bị quan trọng để tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế và xã hội trước các cú sốc từ bên ngoài.
Để triển khai hiệu quả Kế hoạch chiến lược ASCC, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương hoàn thành xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 chậm nhất trong tháng 6/2026. Kế hoạch cần bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời phát huy đặc thù của từng địa phương, với yêu cầu rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực và lộ trình thực hiện.
Tại phiên kỹ thuật, Bộ Nội vụ đã trình bày nội dung Chương trình và giới thiệu dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 của Bộ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi về tiến độ xây dựng kế hoạch, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Hội nghị thống nhất cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp. Bộ Nội vụ, với vai trò cơ quan chủ trì, cam kết tiếp tục đẩy mạnh điều phối và hỗ trợ chuyên môn, góp phần bảo đảm việc triển khai Chương trình đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.
![]() |
| Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) giới thiệu về Đề án tổng thể của Việt Nam tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN. (Ảnh: TTXVN) |
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ về bối cảnh quốc tế và tác động đối với hợp tác ASEAN. Theo ông, sau hơn 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một mô hình hợp tác khu vực thành công, kết nối các quốc gia Đông Nam Á thành một cộng đồng, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác. Việc có 58 quốc gia và tổ chức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trên trường quốc tế.
Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao), cho biết năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên cả ba trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội, cũng như kết nối khu vực. Chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2026 là “Cùng chèo lái tương lai chung”, với ba trọng tâm gồm: củng cố các “mỏ neo” hòa bình và an ninh; thúc đẩy các “hành lang thịnh vượng”; và tăng cường trao quyền cho người dân.
Các ưu tiên lớn trong năm 2026 bao gồm tăng cường hợp tác biển, thúc đẩy tự chủ kinh tế, phát triển thị trường vốn bền vững, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; hướng tới hoàn tất Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA); bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao vị thế của ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
| Chiều 13/4, tại hội nghị trực tuyến của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Trung Đông, Việt Nam đã đề xuất cách tiếp cận liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa an ninh năng lượng và an ninh lương thực, góp phần tăng cường năng lực ứng phó của khu vực trước các biến động phức tạp hiện nay. |
| Chiều 20/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác đầu tư ASEAN – Trung Quốc. |
Tin bài liên quan
Việt Nam đề xuất gắn kết an ninh năng lượng - lương thực trong ứng phó khủng hoảng Trung Đông
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Tiệc trà hữu nghị kết nối nhân dân ASEAN
Các tin bài khác
Tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư ASEAN – Trung Quốc
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất: Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm Luật Đất đai
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






