Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:23 | 04/04/2021 GMT+7

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố Tôn Đức Thắng

aa
Lãnh đạo UBND quận Đống Đa tiết lộ về nguyên nhân vụ cháy cửa hàng sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 4/4.
Đã xác định được tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ chạy trong đêm ở Yên Bái Đã xác định được tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ chạy trong đêm ở Yên Bái
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan của chiếc xe đầu kéo trên để điều tra làm rõ.
Điều tra nguyên nhân 4 tàu cá cháy rụi trong đêm ở Nghệ An Điều tra nguyên nhân 4 tàu cá cháy rụi trong đêm ở Nghệ An
Vụ cháy tàu cá liên hoàn vào tối 9/10 tại khu vực gần cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm 4 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn.
Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố Tôn Đức Thắng
Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong xảy ra rạng sáng 4/4 tại phố Tôn Đức Thắng

Sáng nay 4/4, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng của quận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số 311 phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.

Theo ông Định, đến thời điểm hiện tại, thi thể các nạn nhân xấu số đã được đưa ra khỏi hiện trường về nhà xác bệnh viện đa khoa quận Đống Đa. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Lê Tuấn Định cho biết: "Qua xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy do chập điện. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ hỏa hoạn".

Theo UBND quận Đống Đa, khoảng 0 giờ 20 phút sáng 4/4, Uỷ ban nhân dân quận nhận được tin báo về vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột và có thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng công an quận khẩn trương phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố, Viện KSND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, sáng 4/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã cùng đại diện các ngành, đoàn thể Hà Nội, quận Đống Đa đã thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trực tiếp trao số tiền 25 triệu đồng của TP Hà Nội hỗ trợ đại diện gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Mạnh Quyền gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình. “Mong rằng gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố Tôn Đức Thắng
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đến chia buồn và động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn

Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng. Quận Đống Đa quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa cũng hỗ hỗ trợ gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng; UBND phường Hàng Bột hỗ trợ 59 triệu đồng...

Đại diện gia đình các nạn nhân đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo TP Hà Nội và các ban ngành đoàn thể của quận Đống Đa đã kịp thời hỏi thăm, động viên và chia buồn với các gia đình.

Qua điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có lối ra vào duy nhất là cửa chính), hậu quả làm 4 người chết.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi) cùng con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, cùng ở 311 Tôn Đức Thắng) và con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Những chuyến xe chở thi thể sau vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội Những chuyến xe chở thi thể sau vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội
Khoảng 9h50, chiếc xe cứu thương chở thi thể cuối cùng trong vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng ở phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) rời khỏi hiện trường.
H&M bị xóa khỏi Apple Maps do Trung Quốc tẩy chay H&M bị xóa khỏi Apple Maps do Trung Quốc tẩy chay
Điều này xảy ra trong bối cảnh người dân Trung Quốc kịch liệt phản đối quyết định ngưng nhập hàng từ Tân Cương của H&M và một số công ty phương Tây.
Video: Nghịch điện thoại ở trạm xăng, người đàn ông vô tình khiến ô tô cháy như đuốc Video: Nghịch điện thoại ở trạm xăng, người đàn ông vô tình khiến ô tô cháy như đuốc
Vừa đợi đổ xăng vừa cắm cúi nghịch điện thoại, người đàn ông phải nhận cái kết đắng.
Đinh Lực
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những chuyến xe chở thi thể sau vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

Những chuyến xe chở thi thể sau vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

Khoảng 9h50, chiếc xe cứu thương chở thi thể cuối cùng trong vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng ở phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) rời khỏi hiện trường.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động