WWO – Mang lại những nụ cười hạnh phúc
Mang lại những nụ cười hạnh phúc
Trong 12 năm có mặt tại Việt Nam, WWO đã hỗ trợ gần 4.000 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, nhiễm HIV hoặc đối mặt với nguy cơ cao với 26 đối tác tại 11 tỉnh thành: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Yên, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang. WWO cũng đã nâng cao năng lực cho 1,000 cán bộ, nhân viên tại các đơn vị đối tác về Y tế, Công tác xã hội, Tâm lý xã hội, Giáo dục, Vui chơi, Trị liệu, Kỹ năng làm việc với trẻ, Đào tạo giảng viên nguồn, Kỹ năng quản lý dự án.
Bên cạnh đó, WWO cũng hỗ trợ về tâm lý xã hội, sinh kế và nâng cao khả năng giao tiếp, tương tác, chăm sóc trẻ cho hơn 1.500 người lớn là cha mẹ và người chăm sóc của các trẻ.
Hơn 800 tình nguyện viên, sinh viên thực tập và các thành viên khác trong cộng đồng cũng được tập huấn về những chủ đề trên để tham gia các hoạt động phục vụ cho trẻ một cách hiệu quả.
Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, WWO đã triển khai thành công tại các địa phương một số mô hình dự án như: Mô hình quản lý ca; Mô hình cung cấp hỗ trợ và chăm sóc toàn diện từ sức khỏe thể chất đến tinh thần cho trẻ; Mô hình hỗ trợ can thiệp dựa vào cộng đồng; Mô hình Thư viện đồ chơi; Mô hình Hội trại sắc màu yêu thương.
Theo đại diện WWO, với nguồn lực hạn chế, WWO có thể thực hiện được công việc và tạo ra được những tác động nói trên nhờ vào chính cộng đồng và các cán bộ đối tác của đơn vị trong toàn bộ chu trình của dự án.
WWO làm việc dựa trên cộng đồng và đối tác thông qua nâng cao năng lực cho họ để từ đó cộng đồng là người chủ lực trong các tác động thay đổi hiệu quả cho chính con em hoặc đối tượng trên địa bàn của mình. WWO xác định cộng đồng và đối tác luôn đóng vai trò chủ đạo trong chu trình quản lý Dự án, từ lúc xác định nhu cầu, theo dõi việc thực hiện can thiệp, thăm khám định kỳ và đánh giá lại. Vai trò chính của WWO là hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật.
Ngay từ ban đầu, WWO đã cùng đồng thuận với cộng đồng và đối tác địa phương, họ sẽ là người chủ của Dự án trong các can thiệp khi WWO chuyển giao. Ngoài ra, một lực lượng hùng hậu tình nguyện viên từ trong nước đến ngoài nước cũng đóng góp một phần không nhỏ và các kết quả này.
|
Những thành công nói trên của WWO không thể không kể đến sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các cấp ban ngành từ Trung ương đến địa phương trong quá trình thực hiện Dự án.
Năm 2018, WWO tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc toàn diện theo phương pháp quản lý ca cho đối tượng trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và thanh thiếu niên có nguy cơ cao cho các trên 11 tỉnh thành trong khắp cả nước gồm 26 đơn vị đối tác gồm các Trường Khuyết tật, Trung tâm CTXH, Mái ấm, nhà mở, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ mồ côi v.v… và trong cộng đồng. Công tác hỗ trợ bao gồm: Chăm sóc sức khỏe thể chất, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần và giáo dục, dạy nghề và việc làm. Một hoạt động quan trọng nữa là nâng cao năng lực cho cán bộ đối tác, cộng đồng địa phương. Theo đó WWO sẽcung cấp các khóa tập huấn cần thiết cho cán bộ phù hợp với tình hình tại mỗi đơn vị. Hỗ trợ theo dõi đánh giá giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả.
“Bác sĩ Thỏ” ở WWO
Một cán bộ tiêu biểu mà WWO luôn ghi nhận sự đóng góp tích cực là bác sĩ Lê Ngọc Oanh, cố vấn y tế của WWO. Bác sĩ Oanh có một nick name rất đặc biệt, rất ngộ nghĩnh, đáng yêu với khách hàng thiếu nhi WWO là “bác sĩ Thỏ”.
Dường như bác sĩ sOanh sinh ra để làm bác sĩ cho trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Trong phòng khám của WWO tại Trung tâm Kiểu mẫu, bác sĩ Oanh quyết định không mặc áo blouse trắng để tạo cảm giác thoải mái cho các khách hàng nhí.
Điều đáng ngạc nhiên là bác sĩ Oanh nhớ tên từng bệnh nhân nhí của mình dù con số thân chủ của bác đã lên tới hàng ngàn. Bác Oanh được khách hàng thương mến có lẽ vì ngoài việc chăm lo sức khỏe cho các con, bác còn quan tâm nhiều tới những buồn vui của bệnh nhân. Đây là một trong số những bác sĩ hiếm hoi có được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về tâm lý xã hội để giúp các con mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và lạc quan hơn.
Là một trong những thành viên đầu tiên của tổ chức, bác sĩ Oanh có mặt trên từng can thiệp của WWO. Với nhiều năm kinh nghiệm quý báu của mình, bác sĩ Oanh luôn là người nhiệt tâm chia sẻ kiến thức và kỹ năng cho đồng nghiệp, đối tác, người chăm sóc và tình nguyện viên để mọi người có thể giúp trẻ phát triển tốt đẹp hơn trong vai trò của mình. Những đóng góp của bác sĩ Oanh không chỉ là kiến thức kỹ năng trong các can thiệp y khoa mà còn ở Thư viện đồ chơi, Kỹ năng sống, Trị liệu giải trí và Hội trại Sắc màu Yêu thương cho trẻ có H. mà còn là tấm gương về lòng yêu nghề, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong ngành công tác xã hội.Thông điệp của vị bác sĩ đáng mến đó là: “Để bình an trong tâm hồn thì điều có thể làm là thực hiện những điều đúng”.
Theo Tạp chí Hữu Nghị
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




