WVIV: giúp hơn 1000 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch
![]() |
| Lễ tổng kết Dự án “Nước sạch để cải thiện sức khỏe cho trẻ em tại Quảng Ngãi”. (Ảnh: WVIV) |
Trong 9 tháng triển khai, Dự án đã mang lại lợi ích cho hơn 1.100 người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số ở vùng núi Quảng Ngãi. Hệ thống các giếng khoan, bồn chứa nước dung tích 2.000 lít và đường ống dẫn nước an toàn được xây dựng và đưa vào vận hành, đảm bảo nguồn nước sạch ổn định ngay tại các thôn bản xa.
Sự tham gia chủ động của người dân đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình: cộng đồng trực tiếp thảo luận, lựa chọn hộ hưởng lợi, cùng lắp đặt công trình, mua ống dẫn nước đạt chuẩn và xây dựng ban quản lý, đồng thời được tập huấn về bảo dưỡng và sử dụng nước an toàn. Cách tiếp cận này góp phần bảo đảm tính bền vững và năng lực vận hành công trình sau khi dự án kết thúc.
Dự án đồng thời hỗ trợ cải thiện sinh kế cho các gia đình, giúp cha mẹ có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho khoảng 630 trẻ em trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Trà nhấn mạnh những khó khăn lâu nay trong việc tiếp cận nguồn nước sạch ở khu vực miền núi, nơi người dân chủ yếu dựa vào nước suối, ao hồ chưa qua xử lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật.
Ông cho biết, dự án đã góp phần giải quyết thách thức kéo dài nhiều năm qua. Với 7 công trình giếng khoan kết hợp đài và bồn chứa nước, hơn 130 hộ dân ở ba xã nay đã được tiếp cận nước đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước an toàn và duy tu bảo dưỡng công trình đã giúp nâng cao nhận thức và thói quen sinh hoạt của người dân.
“Dự án không chỉ mang lại nguồn nước sạch mà còn nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt”, ông Thanh khẳng định. Thay mặt địa phương, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ chức WVIV, khẳng định cam kết duy trì bền vững các công trình và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trong thời gian tới.
![]() |
| Ông Wilflingseder Gerald (bên trái), Chủ tịch Chi nhánh Dinh dưỡng vật nuôi Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của tập đoàn ADM khảo sát công trình tại địa phương. (Ảnh: WVIV) |
Đại diện nhà tài trợ, ông Wilflingseder Gerald, Chủ tịch Chi nhánh Dinh dưỡng vật nuôi Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của tập đoàn ADM ghi nhận những nỗ lực chung của các bên trong hành trình mang nước sạch đến với cộng đồng khó khăn của Quảng Ngãi. Ông nhấn mạnh nước sạch là quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho sự phát triển của trẻ em và sinh kế nông thôn.
“Quan hệ hợp tác giữa ADM và WVIV thể hiện cam kết tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài - hỗ trợ cộng đồng khỏe mạnh hơn, sinh kế vững chắc hơn và tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình”, ông Gerald chia sẻ. Ông cảm ơn sự phối hợp của chính quyền địa phương và mong muốn những kết quả đạt được sẽ tiếp tục được duy trì bền vững.
![]() |
| Ông Stanislaus Rozario (bên phải), Giám đốc Tài chính & Dịch vụ hỗ trợ của tổ chức WVIV. (Ảnh: WVIV) |
Ông Stanislaus Rozario, Giám đốc Tài chính & Dịch vụ hỗ trợ của tổ chức WVIV đánh giá cao sự phối hợp giữa các bên để hoàn thành mục tiêu dự án, mang lại những cải thiện rõ rệt về sức khỏe cho trẻ em. “Sự thành công này sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự đồng hành của ADM, chính quyền địa phương và người dân. Dù dự án khép lại hôm nay, tác động của nó sẽ tiếp tục lan tỏa lâu dài trong cộng đồng. Nguồn nước sạch mở ra cơ hội để trẻ em lớn lên an toàn hơn, cha mẹ yên tâm lao động và cuộc sống cộng đồng phát triển tốt hơn", ông chia sẻ.
Ông Stanislaus Rozario kỳ vọng cộng đồng sẽ tiếp tục duy trì và quản lý hiệu quả các công trình nước sạch, biến thành quả hôm nay thành nền tảng cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn.
| Từ những cuộc gọi lừa đảo khiến người lớn hoang mang đến những video không phù hợp vô tình xuất hiện trên màn hình của trẻ, không gian mạng đặt ra nhiều thách thức mới đối với các gia đình. Thông qua mô hình Nhóm cha mẹ An toàn mạng, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) đang giúp cha mẹ hiểu, đồng hành và bảo vệ con trên hành trình tiếp cận thế giới số. |
| Ngày 20/11 tại Đà Nẵng, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) chính thức khởi động Chương trình Nước sạch, Vệ sinh cá nhân & Môi trường giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Kết nối dòng chảy xanh”. Chương trình hướng tới mục tiêu đảm bảo các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh bền vững. |
Tin bài liên quan
Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Các tin bài khác
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh






