Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
13:37 | 27/08/2022 GMT+7

World Vision Việt Nam tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu

aa
World Vision Việt Nam vừa tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ hỗ trợ trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ bảo vệ bản thân trước bạo lực tại tỉnh tỉnh Đắk Nông và nâng cao kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Quảng Trị.
Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em
100 cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tham gia tập công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Tập huấn bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng Tập huấn bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
Ngày 24/8, tại Hà Nội, hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã tham dự Hội nghị tập huấn bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Tập huấn cho các cán bộ hỗ trợ trẻ tại TP.HCM

"Mỗi lần nhận được những món quà, lá thư từ nhà bảo trợ cách xa cả nửa vòng Trái Đất, tôi lại háo hức muốn trao đến tay trẻ nhanh nhất có thể. Dù không cùng ngôn ngữ, trẻ và nhà bảo trợ vẫn chia sẻ về sở thích, học tập, công việc và động viên nhau trong cuộc sống. Đây là khi tình yêu thương vượt lên tất cả”.

Đó là chia sẻ từ một cộng tác viên của World Vision Việt Nam tại buổi tập huấn “Tiêu chuẩn Bảo trợ” dành cho các cán bộ hỗ trợ trẻ của trên địa bàn Quận 4, TP.Hồ Chí Minh diễn ra vừa qua.

Buổi tập huấn đã bổ sung và nâng cao những kiến thức cho gần 50 cộng tác viên và thành viên của Ban quản lý chương trình vùng về tiêu chuẩn bảo trợ, phương pháp can thiệp phù hợp tại địa phương và định hướng phát triển của Chương trình Bảo trợ trong tương lai.

World Vision Việt Nam tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu
Quang cảnh buổi tập huấn.

Khóa tập huấn cũng là cơ hội để những cộng tác viên bảo trợ tại Quận 4 chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ dễ bị tổn thương.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Bảo trợ của tổ chức World Vision Việt Nam. Chương trình tập trung chủ yếu vào cải thiện an sinh cho trẻ em dễ bị tổn thương thông qua việc tạo dựng mối quan hệ một - một giữa trẻ và nhà bảo trợ.

Mối quan hệ này là tiền đề cho những cam kết lâu dài, sự ủng hộ về mặt tài chính, chung tay với cộng đồng và chính quyền địa phương, cũng như sự tham gia đặc biệt của trẻ em như các nhân tố thay đổi trong xã hội.

Nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ bảo vệ bản thân trước bạo lực

World Vision Việt Nam vừa tổ chức hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ để cải thiện khả năng bảo vệ bản thân và bạn bè trước các nguy cơ bạo lực. Hoạt động có sự tham gia của 22 em học sinh đến từ các xã dự án của huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

World Vision Việt Nam tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu
22 em học sinh đến từ các xã dự án của huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tham gia tập huấn.

Tham gia hoạt động, các em được tìm hiểu về những dấu hiệu nhận biết khi bị xâm hại thể chất, tình dục và ngược đãi tinh thần, từ đó nâng cao khả năng tự vệ và bảo vệ những người xung quanh. Đây cũng là cơ hội để các em giao lưu, kết nối thông qua những thử thách vui - học như truy tìm kho báu, vượt chướng ngại vật, tiếp sức, giải đố.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Trẻ em của World Vision Việt Nam. Chương trình hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng, bóc lột và gây thương tích, qua đó góp phần thực hiện 3 Mục tiêu Phát triển Bền vững: 5 (Bình đẳng Giới), 8 (Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), và 6 (Hoà bình, Công lý và Thể chế vững mạnh).

Nâng cao kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

World Vision Việt Nam đã tổ chức tập huấn thường niên dành cho Đội phản ứng nhanh quốc gia nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình tập huấn kéo dài hai ngày được tổ chức tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trong khóa tập huấn, hơn 40 đại diện là thành viên của Đội phản ứng nhanh quốc gia, cán bộ quản lý chương trình vùng và các đối tác liên quan đã cùng trao đổi, thảo luận và tập huấn kỹ năng về các chủ đề: Năng lực chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Đội phản ứng nhanh; Ứng phó trong mùa mưa bão năm 2022 và ứng phó khẩn cấp đối với thiên tai; Theo dõi và đánh giá công tác quản lý thiên tai; Vai trò và trách nhiệm của các thành viên Đội phản ứng nhanh.

World Vision Việt Nam tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu
Các học viên tại buổi tập huấn.

Hoạt động tập huấn là một trong những nỗ lực của World Vision Việt Nam trong ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm hạn chế những ảnh hưởng của thiên tai đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững.

Thông qua việc hỗ trợ cộng đồng địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai và xây dựng mạng lưới các Đội phản ứng nhanh cấp địa phương, World Vision Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu phục hồi sau thiên tai của cộng đồng và hộ gia đình để đảm bảo an sinh cho trẻ em.

Bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong ứng phó với biến đổi khí hậu Bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày 29/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tác động của Biến đổi khí hậu tới việc thụ hưởng quyền của các nhóm dễ bị tổn thương: chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt”.
150 chức sắc, chức việc tại An Giang tập huấn về tín ngưỡng tôn giáo 150 chức sắc, chức việc tại An Giang tập huấn về tín ngưỡng tôn giáo
Vừa qua, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ An Giang đã tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc Phật giáo và Cao đài trên địa bàn tỉnh.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Children of Vietnam hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho khoảng 11.000 trẻ em ở 5 huyện miền núi của Quảng Ngãi

Children of Vietnam hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho khoảng 11.000 trẻ em ở 5 huyện miền núi của Quảng Ngãi

Tới đây, khoảng 11.000 trẻ em tại 62 Trường Mầm non của 05 huyện miền núi: Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long được thụ hưởng từ Chương trình: Hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em mầm non tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2024 – 2025 do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động