Vùng 5 Hải quân: hàng trăm sáng kiến cải, tiến kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Ngày 30/7, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) giai đoạn 2020-2024.
Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng. Các đồng trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
![]() |
| Đại tá Trịnh Xuân Tùng phát biểu |
5 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp và Ban chỉ đạo CVĐ 50 Vùng 5 thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung, mục tiêu CVĐ 50 gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa CVĐ 50 và 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ trang bị kỹ thuật” đến 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị; gắn các tiêu chí của CVĐ 50 vào các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị |
Toàn Vùng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, hệ số kỹ thuật hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu 3-7%. Đơn vị đã huy động trên 12.000 ngày công làm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa ngoài giờ hành chính, làm lợi cho Nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Phong trào nghiên cứu đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Vùng được phát huy tốt. Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nghiên cứu, cho ra đời hàng trăm sáng kiến cải, tiến kỹ thuật. Trong đó, có nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị thực tiễn cao, được cấp giấy chứng nhận, cho áp dụng vào thực tế, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị.
![]() |
| Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các đại biểu tham quan gian trưng bày sáng kiến của các cơ quan, đơn vị |
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trịnh Xuân Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CVĐ 50 đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả CVĐ 50; lấy kết quả thực hiện CVĐ làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức thực hiện CVĐ; chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện “Ngày kỹ thuật”, trình độ, năng lực và khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật có trong biên chế của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.
![]() |
| Đại tá Trịnh Xuân Tùng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 |
Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về việc phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ nội địa, công nghệ tự chủ vào cải tiến, hiện đại hóa, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với việc thực hiện CVĐ 50; quản lý, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật đúng quy trình, không để xảy ra mất mát, hư hỏng do lỗi chủ quan đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
![]() |
| Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan ký xác nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CVĐ 50 |
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50; đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2025-2029.
| Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc. |
| Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân. |
Tin bài liên quan
Bộ đội Hải quân Vùng 5 giúp dân Suối Mây sửa đường, gia cố nhà cửa giữa mùa mưa
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Người chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi đầu sóng qua những bức ảnh
Các tin bài khác
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Đọc nhiều
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang









