Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt
Tại sự kiện, về phía Việt Nam có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HUFO |
Về phía Campuchia có sự tham dự của ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; ông Martin Urs Maier - Tổng lãnh sự Thuỵ Sĩ tại TP.HCM, Trưởng đoàn lãnh sự, cùng đại diện lãnh sự đoàn tại TP.HCM; các cán bộ tổng lãnh sự quán, đại diện công dân Campuchia đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố.
Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc lại quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Campuchia. Hai nước đã cùng chiến đấu lật đổ chính quyền Pol Pot, giành lại độc lập cho Campuchia. Không chỉ nhân dân Campuchia mà nhiều chiến sĩ tình nguyện Việt Nam cũng đã hy sinh xương máu, giành độc lập, tự do cho đất nước Chùa Tháp. Điều đó chứng minh tình cảm hiếm có trong quan hệ đặc biệt này. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương đến nay (1967 - 2022) lãnh đạo Việt Nam đã phát triển quan hệ láng giềng với Campuchia theo phương châm: láng giềng tốt, hợp tác toàn diện, bền vững và lâu dài.
![]() |
| Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth. Ảnh: HUFO |
Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia. Đồng thời, ông cũng không quên ôn lại tình đoàn kết chặt chẽ giữa Campuchia và Việt Nam trong những ngày bắt tay xây dựng quan hệ hữu nghị và cùng chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp Campuchia hồi sinh. Trải qua 55 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, cả hai quốc gia đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.
Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth cũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa TP.HCM với thủ đô Phnom Penh của Campuchia không ngừng củng cố và phát triển rõ nét, góp phần vun đắp và tăng cường hơn nữa sự giao lưu giữa người dân với người dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam nói chung, giữa TP.HCM và Phnom Penh nói riêng.
![]() |
| Quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) không ngừng được củng cố và phát triển. Ảnh: HUFO |
Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth khẳng định quyết tâm và luôn làm hết mình góp phần xây dựng, bảo vệ và vun đắp tình đoàn hết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa thủ đô Phnom Penh với TP.HCM cũng như với các cơ quan, ban ngành của TP ngày càng sâu sắc, thiết thực vì lợi ích chung của hai đất nước, hai dân tộc.
Tin bài liên quan
TP.HCM sẵn sàng tạo điều kiện cho các cơ quan ngoại giao, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực
Lãnh đạo Việt Nam - Campuchia trao đổi thư mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ
Ấn tượng triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia"
Các tin bài khác
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Mối lương duyên lịch sử
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







