Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:49 | 26/06/2022 GMT+7
Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An:

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt

aa
Với những kết quả thiết thực, cụ thể, Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Nhật Bản- Nghệ An nói riêng ngày càng bền chặt, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống 55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống
Kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 26/6, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An (Hội) đã tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Quang cảnh tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Cầu nối tình hữu nghị

Theo Báo cáo tại Đại hội, Hội được thành lập ngày 30/9/2008 trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản đang trên đà phát triển mạnh mẽ và là "Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là làm tốt vai trò cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An. Hội đã thiết lập quan hệ gắn bó lâu dài, thường xuyên với 5 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản. Thông qua các đối tác này, tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kịp thời, đáng trân trọng từ phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Ông Hoàng Phú Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II phát biểu tại Đại hội

Các hoạt động giao lưu nhân dân Nghệ An với Nhật Bản diễn ra sôi nổi, thông qua con đường du học, du lịch, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên… Nổi bật nhất là nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018, Hội đã phối hợp với Hội Asaba thành phố Fukuroi, Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức thành công “Tuần văn hóa Nhật Bản” tại Nghệ An với nhiều nội dung phong phú, thiết thực,…

Từ việc chăm lo xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản, Hội đã tranh thủ vận động được nguồn viện trợ tương đối lớn. Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 4 dự án nhỏ, mỗi dự án gồm xây dựng 4 phòng học kiên cố và trang bị đầy đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên, bảng đen tại 4 điểm trường tiểu học của huyện Đô Lương và Nghi Lộc, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Tổ chức Phi lợi nhuận Internation Small viện trợ 1 tàu cứu hộ cỡ nhỏ đã qua sử dụng có trị giá gần 2 tỷ đồng.

Hội cũng đã vận động hội viên đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chí sĩ Phan Bội Châu được 400 triệu đồng và 10 xe lăn tay trang bị cho người khuyết tật huyện Nam Đàn. Cá nhân ông Nezu Moritaka và ông Nezu Tenryo tặng 60.000 Yên cho Khu Tưởng niệm Phan Bội Châu và sách vở, đồ dùng dạy học cho học sinh Trường Tiểu học xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và Trường Tiểu học xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát hành rộng rãi 3 ấn phẩm song ngữ (tiếng Việt và tiếng Nhật) giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với bạn bè Nhật Bản, cũng như tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Kết quả hoạt động của Hội đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Nhật Bản - Nghệ An nói riêng ngày càng bền chặt, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Ông Nguyễn Nam Đình - PCT Thường trực HĐND tỉnh, PCT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tích cực khai thác nguồn lực

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua, nổi bật là những kết quả trong công tác thông tin đối ngoại, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Nghệ An và Nhật Bản nói riêng, công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung.

Ông Nguyễn Nam Đình đề nghị Hội trong nhiệm kỳ mới tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương kế hoạch của Trung ương, tỉnh, Hội Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Chủ động tăng cường mối quan hệ với Trung ương Hội Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để công tác đối ngoại nhân dân của Hội hoạt động mang tính toàn diện hơn, đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo ông Nguyễn Nam Đình, Hội cần phát huy kết quả đạt được, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong công tác đối ngoại nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đặc biệt cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nghệ An – Nhật Bản trong các lĩnh vực như thương mại, xuất khẩu lao động, du học, du lịch. Về phía tỉnh, sẽ thường xuyên theo dõi, ủng hộ mọi hoạt động của Hội, nhằm góp phần củng cố truyền thống hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Nghệ An - Nhật Bản nói riêng.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội xác định việc tích cực khai thác nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó, Hội sẽ đẩy mạnh thu hút tài trợ từ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, quan hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để vận động các khoản viện trợ nhân đạo phi chính phủ. Ngoài ra, Hội tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả mối quan hệ truyền thống, tích cực xây dựng thêm các đối tác mới, trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản quan hệ, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp của Nghệ An.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội và Bằng khen cho hai phó chủ tịch hội.

Tại đại hội, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Nghệ An. Bức trước mang dòng chữ: "Chủ động, Linh hoạt, Hợp tác, Phát triển". Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Ông Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho đại diện 10 tổ chức, cá nhân
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Ông Hoàng Phú Hiền - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An được Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam tặng Kỷ niêm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ III (2022 - 2027)

Đại hội đã bầu 22 Uỷ viên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet
Cầu nối vững chắc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Cầu nối vững chắc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động