Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
23:54 | 21/12/2020 GMT+7

VUFO tặng bằng khen cho 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài

aa
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGO) năm 2020. Tại lễ ghi nhận lần này, VUFO đã trao bằng khen tặng 50 INGO có đóng góp tích cực trong năm 2020; tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng hợp tác với các INGO trong thời gian tới.
2 tổ chức phi chính phủ tặng 157 suất học bổng cho học sinh tỉnh Hải Dương 2 tổ chức phi chính phủ tặng 157 suất học bổng cho học sinh tỉnh Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt tiếp nhận 2 khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ dành cho học sinh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tham dự hội nghị có: bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cùng đại diện các Cơ quan Nhóm Công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Liên hiệp và đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Lễ tổng kết và ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân là hoạt động được Liên hiệp Hữu nghị tổ chức thường niên với mục đích nhìn nhận và đánh giá về công tác phi chính phủ nước ngoài đã được thực hiện trong năm qua, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả viện trợ trong những năm tiếp theo.

6 tháng đầu năm 2020 giải ngân 95,7 triệu USD

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các TCPCPNN bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động bị điều chỉnh, thay đổi. Các chuyên gia, cán bộ nước ngoài gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh và đi lại do phải tuân thủ quy định cách ly, tiến độ các chương trình/dự án bị chậm, phải kéo dài thời gian thực hiện.

VUFO tặng bằng khen cho 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) phát biểu tổng kết.

Tuy nhiên, với sự chủ động của các TCPCPNN và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp Hữu nghị và các cơ quan, địa phương liên quan, hầu hết các tổ chức đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả bảo đảm duy trì tốt hoạt động chung của tổ chức ở Việt Nam. Trong đó, nhiều tổ chức rất nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai như hạn hán, xâm nhập mặn ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ ở miền Trung.

Hiện có 489 TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, có 18 tổ chức dừng hoạt động, 8 tổ chức mới. Có 140 tổ chức đến từ Mỹ, 69 tổ chức đến từ Pháp, 50 tổ chức đến từ Hàn Quốc…. Giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 là 95,7 triệu USD sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. (Theo báo cáo của PACCOM)

Năm 2020, các TCPCPNN tiếp tục viện trợ cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam như: y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp-nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường... với tổng giá trị viện trợ ước đạt 250 triệu USD. Trong đó, viện trợ cho bão lũ ở miền Trung là gần 9 triệu USD, hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD phòng chống COVID-19.

Sự hỗ trợ của các TCPCPNN trong năm qua đã giúp Việt Nam giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhu cầu viện trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là những kết quả mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Trân trọng những đóng góp thiết thực, kịp thời của các TCPCPNN

Phát biểu tại lễ ghi nhận, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị cho biết: năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt với Liên hiệp Hữu nghị, năm kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển. Với thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc, Liên hiệp Hữu nghị đã vinh dự được nhà nước Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Trong bối cảnh thách thức của dịch COVID-19, Liên hiệp Hữu nghị đã chủ động, linh hoạt và nỗ lực triển khai thành công các hoạt động trên cả hai mặt hoạt động hoà bình, đoàn kết hữu nghị và công tác phi chính phủ nước ngoài góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kép vừa chiến thắng dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Theo Chủ tịch Phương Nga, trong thành tích của Việt Nam nói chung và Liên hiệp Hữu nghị nói riêng có phần đóng góp quan trọng của các bạn bè quốc tế, trong đó có sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất và sự hợp tác của hơn 500 TCPCPNN ở Việt Nam. Các TCPCPNN, tiêu biểu là 50 tổ chức nhận bằng khen hôm nay đã hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp Hữu nghị, nỗ lực chung tay với nhân dân Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, ứng phó với hạn hán, xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Trung thông qua các chương trình, dự án hoạt động cụ thể rất thiết thực và kịp thời.

VUFO tặng bằng khen cho 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị phát biểu tại lễ ghi nhận. Ảnh: Nguyễn Điệp

Một số tổ chức đã chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, đối tác ở địa phương đánh giá nhu cầu viện trợ khẩn cấp của người dân và nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho người dân và các cơ sở y tế; xây dựng các tài liệu tuyên truyền để phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng, hỗ trợ sinh họat phí, cung cấp cây trồng, con giống khôi phục đời sống và sản xuất của người dân. Hoạt động của các tổ chức còn hướng đến những người yếu thế trong cộng đồng như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật với nhiều cách thức đa dạng và phù hợp với đối tượng hưởng lợi.

"Chúng tôi đánh giá cao và hết sức trân trọng những đóng góp thiết thực, kịp thời và có ý nghĩa quan trọng của các bạn. Đây là nỗ lực và thành công chung của chúng ta và chúng tôi xin ghi nhận tình cảm nỗ lực và đóng góp của tất cả TCPCPNN. Tôi tin rằng điều quan trọng là lòng biết ơn, tình cảm quý mến và những hình ảnh tốt đẹp mà các TCPCPNN đã tạo nên ở các địa phương và các người dân được thụ hưởng tại các dự án. Thay mặt Liên hiệp Hữu nghị, tôi cảm ơn các Trưởng ban đại diện, cán bộ chương trình, cán bộ hành chính của các TCPCPNN đã luôn nỗ lực triển khai các hoạt động tại Việt Nam trong năm 2020 góp phần giúp Việt Nam vượt qua mọi thách thức của dịch bệnh thiên tai”, Chủ tịch Phương Nga nói.

VUFO tặng bằng khen cho 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Liên hiệp Hữu nghị trao Bằng khen cho 50 TCPCPNN có đóng góp tích cực trong năm 2020. Ảnh: Nguyễn Điệp

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị, với vai trò trách nhiệm là cơ quan thường trực của Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan đầu mối vận động viện trợ, Liên hiệp Hữu nghị cam kết sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các TCPCPNN phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và song hành cùng vì mục tiêu chung là thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và không một ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Lễ ghi nhận năm nay, Liên hiệp Hữu nghị trao Bằng khen cho 50 TCPCPNN có đóng góp tích cực trong năm 2020.

Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020 Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020
Chiều ngày 17/11/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác hai nước Việt Nam-Lào, chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020 tại Hà Nội.
Video: VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 Video: VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
Sáng 15/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động