Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:14 | 18/11/2020 GMT+7

Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020

aa
Chiều ngày 17/11/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác hai nước Việt Nam-Lào, chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020 tại Hà Nội.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio: Tôi mong muốn Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho quan hệ hai nước Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio: Tôi mong muốn Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho quan hệ hai nước

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật ...

Trao đổi hợp tác song phương Việt Nam-Lào và hợp tác khu vực trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 Trao đổi hợp tác song phương Việt Nam-Lào và hợp tác khu vực trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Chiều ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ...

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào lần thứ 43 trong bối cảnh hai nước đều đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới; khẳng định trên cơ sở chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với Lào, các Bộ, ngành cần tích cực triển khai các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai nước, trong đó có các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào tháng 7 và 8/2020.

Đồng thời tập trung đề xuất, xây dựng phương hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới; tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Lào để đẩy mạnh quan hệ theo hướng hiệu quả, thực chất, phát huy mạnh mẽ lợi thế tương đối của ta và tận dụng được các nguồn lực từ bên ngoài.

Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Các Bộ ngành tham gia cuộc họp đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước trong phạm vi phụ trách; tuy dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, các bộ, ngành, địa phương hai bên vẫn nỗ lực duy trì triển khai các nội dung hợp tác song phương theo kế hoạch; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra để duy trì đà phát triển của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước.

Các bộ, ngành cũng báo cáo Thủ tướng về dự kiến phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết kinh tế và tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống quý báu của quan hệ hợp tác Việt-Lào cho thế hệ trẻ.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cần quyết tâm cao độ trong triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước; đồng thời nỗ lực chuẩn bị tốt để đảm bảo thành công Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, trong đó phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng như Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 để kịp ký nhân dịp này, tạo nền tảng định hướng thúc đẩy quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và quốc tế.

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban ...

Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam thảo luận về hợp tác chung Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam thảo luận về hợp tác chung

Hai bên cũng đánh giá cao việc hợp tác trong thời gian qua, đồng thời hai bên thống nhất sẽ tiếp tục gặp gỡ, cùng ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động