Trang chủ Kinh tế
18:17 | 23/05/2023 GMT+7

VN-Index đi ngang 7 phiên giao dịch liên tiếp

aa
Hiệu ứng tích cực từ chứng khoán châu Á gần như không được ghi nhận tại thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index có 7 phiên đi ngang liên tiếp với sự thờ ơ của nhóm Bluechips.
Giao dịch cầm chừng sau phiên trả điểm Giao dịch cầm chừng sau phiên trả điểm
VN-Index thu hẹp biên độ lại rất hẹp trong phiên giao dịch thứ 2 sau kỳ nghỉ lễ. Khớp lệnh của sàn đạt chưa tới 7.000 tỷ đồng.
Trục trặc về đồng hồ giao dịch, HOSE vẫn có phiên khởi sắc nhất từ sau chuỗi ngày nghỉ lễ Trục trặc về đồng hồ giao dịch, HOSE vẫn có phiên khởi sắc nhất từ sau chuỗi ngày nghỉ lễ
Phiên giao dịch thứ 3 kể từ sau nghỉ lễ, thị trường đã có sự trở lại của dòng tiền cũng trạng thái tích cực của nhiều nhóm ngành như Khu Công nghiệp, Ngân hàng, Chứng khoán. Sự cố dữ liệu tại HOSE khiến thời gian giao dịch bị trễ 4 phút dường như không ảnh hưởng nhiều.

Định vị thị trường

Mặc dù là chủ đề thu hút khá nhiều sự quan tâm nhưng câu chuyện về trần nợ công của Mỹ lại ít ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nước này lẫn thị trường thế giới. Chỉ số S&P 500 và NASDAQ vẫn đang neo ngay sát vùng đỉnh 9 tháng.

Trong khi đó, NIKKEI 225 sau khi liên tiếp lập kỷ lục điểm số mới chỉ điều chỉnh chưa đến 0,5% ở phiên hôm nay. Còn các thị trường như Đài Loan và Hàn Quốc lại xem đây là cơ hội để thu hẹp lại chênh lệnh với chứng khoán Nhật Bản. Thành tích tăng điểm từ đầu năm của NIKKEI 225 là 18,6% trong khi KOSPI và TWSE lần lượt là 14,8% và 14,5%.

VN-Index đã đi ngang 7 phiên giao dịch liên tiếp ảnh 1
Diễn biến của NIKKEI 225.

Những diễn biến khả quan từ khu vực dù vậy chưa thể phát huy hiệu quả với thị trường chứng khoán Việt Nam. Mạch đi ngang đã kéo dài sang phiên thứ 7 liên tiếp với nguyên nhân vẫn đến từ sự thờ ơ của nhóm cổ phiếu VN30. Dù đã đi qua tuần đáo hạn phái sinh, cho đến lúc này, vẫn chưa có một cú hích rõ rệt nào từ các cổ phiếu hàng đầu thị trường.

Chất xúc tác

Như đã nhiều lần đề cập, hoạt động giao dịch của khối ngoại kể cả trong những phiên mua ròng cũng không thực sự đáng tin cậy. Sau 3 phiên mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong đó có giao dịch thỏa thuận đột biến khoảng 1.300 tỷ đồng tại STG, khối ngoại lại có liền 2 phiên bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng ở phiên hôm nay phần lớn là các cổ phiếu lớn như VNM (-126,2 tỷ đồng), MSN (-125,9 tỷ đồng), HPG (-58,2 tỷ đồng), CTG (-49 tỷ đồng).

VN-Index đã đi ngang 7 phiên giao dịch liên tiếp ảnh 2

Dường như điều này đã khiến cho dòng tiền nội buộc phải trì hoãn hành động thêm. Thay vì đẩy thêm lượng tiền mới, tiền nội chỉ ưu tiên giữ trạng thái ổn định trên mức bình 20 phiên. Đây đã là phiên thứ 10 liên tiếp, khớp lệnh của HOSE cao hơn mức này.

Hiện kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang được diễn ra và sự chú ý dành khá nhiều cho các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Vận động nhóm ngành

Với việc khối ngoại bán ròng nhiều Bluechips, cục diện của nhóm VN30 chưa thể được định hình. Chốt phiên, cả rổ có 24/60 mã giảm. Các mã bị khối ngoại bán ròng như VNM (-1,8%), MSN (-2,2%), HPG (-0,9%), CTG (-0,2%) đều giảm điểm trong đó VNM và MSN dẫn đầu về biên độ giảm.

Ngoài ra, các mã GAS (-1,6%), BCM (-1,4%), VIB (-1,4%), BID (-1,2%), SAB (-1,1%) cũng đều có biên độ giảm hơn 1%. Chỉ số VN30 chốt phiên giảm 0,53% xuống 1.068,05 điểm.

So với VN-Index, biên độ của VN30 có phần lớn hơn, phản ánh sức ép của nhóm cổ phiếu lớn đang lớn hơn thị trường chung. VN-Index chỉ giảm 0,45% xuống 1.065,85 điểm.

Hầu hết các mã Midcap và Penny đều giảm dưới 2% như DXG (-1,4%), VIX (-1,12%), NVL (-1,12%), VCI (-1,02%), HHV (-1,43%), VCG (-1,46%), HSG (-1,24%), PC1 (-1,54%)… Một số vẫn còn duy trì được trạng thái tăng giá tích cực như HCM (+1,72%), PET (+2,71%), HBC (+3,1%), DCM (+1,4%)…

VN-Index đã đi ngang 7 phiên giao dịch liên tiếp ảnh 3

Theo thống kê, độ rộng của HOSE đạt 31% mã tăng trong khi đó có hơn 60% mã giảm. VN-Index có phiên đi ngang thứ 7 liên tiếp dù đã có một số thời điểm dòng tiền tỏ rõ sự sẵn sàng với nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tổng giá trị giao dịch của sàn hôm nay đạt 12.860 tỷ đồng, tương đương 721,98 triệu đơn vị.

Trạng thái cầm chừng cũng đang khiến cho HNX-Index và UPCoM-Index có biên độ giao dịch hẹp. 2 chỉ số lần lượt giảm 0,05% và 0,26%. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Tâm điểm chứng khoán: Lãi suất có thể giảm, kịch bản như giai đoạn COVID có thể lặp lại Tâm điểm chứng khoán: Lãi suất có thể giảm, kịch bản như giai đoạn COVID có thể lặp lại
Chuyên gia cho rằng, nếu tình trạng doanh nghiệp vẫn khó đầu ra, không sản xuất kinh doanh được trong khi tiền gửi lãi suất thấp thì kịch bản như giai đoạn COVID có thể quay lại.
Đã đến lúc đầu tư cổ phiếu bất động sản? Đã đến lúc đầu tư cổ phiếu bất động sản?
"Nếu đầu tư nhìn 1 năm thì cổ phiếu bất động sản đáng quan tâm. Bởi hiện khó khăn đã hấp thụ hết, chỉ chờ ánh sáng cuối đường hầm, nếu xuất hiện thì dòng tiền sẽ đổ vào mạnh", ông Huỳnh Anh Tuấn, CEO DAS nói.
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký giao dịch 24/7 đầu tiên.
Cổ phiếu Chứng khoán nhạy tin KRX, thị trường hồi phục sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp

Cổ phiếu Chứng khoán nhạy tin KRX, thị trường hồi phục sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp

Sau khi chạm MA200, VN-Index có phiên bật hồi với lực đẩy đến từ các cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán. Trong đó, nhiều mã Chứng khoán đã tăng trần sau khi có thông tin HOSE lên lịch chuyển đổi hệ thống KRX vào ngày 2/5.

Các tin bài khác

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, lên tới 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, áp sát mốc 84 triệu đồng/lượng.
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động