Vĩnh Phúc: TTYT huyện Sông Lô xây dựng và phát triển trong gian khó

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường vượt khó, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân; luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.    
aa
Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada
Vĩnh Phúc: Đổi mới đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc: Đổi mới đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT huyện Yên Lạc

Năm 2009, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 112/QĐ-SYT và Quyết định số 113/QĐ-SYT về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sông Lô, đánh dấu sự ra đời của Ngành Y tế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện Sông Lô thành Trung tâm Y tế huyện Sông Lô.

Khi mới thành lập, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô đóng tại Trạm Y tế xã Tân Lập; Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sông Lô đóng tại Trường Tiểu học Nhạo Sơn với cơ sở vật chất tạm thời, đơn sơ, trang thiết bị y tế thiếu thốn.

5723 20170524 110028
Cơ sở vật chất, nhà khám chữa bệnh tại TTYT huyện Sông Lô được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Được sự quan tâm đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; đến nay cơ sở vật hạ tầng Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Sông Lô được đầu tư xây dựng trên diện tích đất hơn 4 ha, các công trình xây dựng khang trang, hiện đại, đồng bộ.

Theo đó, TTYT huyện Sông Lô được xây dựng với 3 khối nhà làm việc, diện tích 14.000 m2, bố trí làm việc cho 16 khoa, phòng; khu vực nội trú có sức chứa 200 – 250 giường bệnh với hệ thống điện, nước, điều hoà, bình tắm nóng lạnh, bình nước uống, ghế chờ, quạt gió, ti-vi, wifi phủ sóng toàn bộ...

Các công trình phụ trợ, đường giao thông nội bộ, hệ thống chỉ dẫn liên hoàn, cảnh quang khuôn viên Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp đã đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả phục vụ nhân dân và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, nhân viên y tế…

Hàng năm, trang thiết bị y tế liên tục được bổ sung theo hướng hiện đại và đồng bộ như: Máy X-quang cao tần, X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D, máy siêu âm sách tay, máy theo dõi bệnh nhân, máy điện tim, hệ thống nội soi, hệ thống xét nghiệm tự động,... đã phục vụ đắc lực cho công tác khám, chữa bệnh và phát triển kỹ thuật, do vậy nhiều trường hợp người bệnh hiểm nghèo được cấp cứu thành công tại tuyến huyện, chất lượng công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, giảm số lượng người bệnh phải chuyển tuyến, góp phần giảm chi phí cho người bệnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của huyện.

5747 hy thyng dan typ ya nyng khoa y hyc cy truyyn tyi ttyt huyyn song lo
Hệ thống dàn tập đa năng khoa y học cổ truyền tại TTYT huyện Sông Lô.

Sau hơn10 năm TTYT huyện Sông Lô xây dựng và phát triển, đến nay tổ chức bộ máy cơ bản đã đáp ứng quy định của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2021.

Xác định nguồn nhân lực y tế là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vì vậy TTYT huyện Sông Lô đã luôn coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên y tế trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Năm 2009, tại tuyến huyện mới chỉ có 29 cán bộ với 4 bác sỹ, còn lại là trình độ trung cấp. Đến năm 2014 đã nâng lên 67 cán bộ, trong đó có 10 bác sỹ.

Từ năm 2015, TTYT huyện Sông Lô đã thực hiện chính sách thu hút ưu đãi bác sỹ về làm việc lâu dài. Do vậy đến nay, tại TTYT huyện Sông Lô đã có 150 cán bộ, nhân viên y tế và người lao động, trong đó có 41 bác sỹ với 10 bác sỹ có trình độ sau đại học; tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học khoảng 60%.

5811 songlo
Hiện nay, các y bác sỹ TTYT huyện Sông Lô đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

TTYT huyện Sông Lô không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, “Lấy người bệnh làm trung tâm”, cùng với việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ đã mang lại kết quả đáng ghi nhận; tạo được lòng tin trong nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, không để xảy ra bức xúc đối với người bệnh và thân nhân người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại đơn vị.

Trong hơn 10 năm qua, TTYT huyện Sông Lô đã khám bệnh khoảng 90 vạn lượt người; số lần khám bệnh trung bình hàng năm: 80.000 lần; số lượt điều trị nội trú trung bình: 6.000 lượt/năm; công suất sử dụng giường bệnh: 120 – 140%. Trong khám chữa bệnh, đã tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đầu tư nâng cấp khu vực Khám bệnh và Cận lâm sàng, công khai giá viện phí, phân công nhân viên y tế đưa đón, hướng dẫn người bệnh nên đã rút ngắn thời gian khám bệnh, thời gian xử lý công việc; xử trí cấp cứu kịp thời, giảm sự chờ đợi và không gây phiền hà cho người bệnh khi đến khám bệnh.

Với kết quả và thành tích nêu trên, hơn 10 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân của TTYT huyện Sông Lô đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua và nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô. Năm 2016, TTYT huyện Sông Lô có 1 Thầy thuốc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Năm 2018, TTYT huyện Sông Lô UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu Khối TTYT tuyến huyện. Đây là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp trong suốt hơn 10 qua của các thế hệ thầy thuốc, nhân viên ngành y tế huyện Sông Lô đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân nói riêng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5913 phong yiyn nao yy tyi ttyt huyyn song lo
Phòng điện não đồ tại TTYT huyện Sông Lô.

Giám đốc TTYT huyện Sông Lô Phan Kim Trọng nhấn mạnh: trong thời gian tới, TTYT huyện Sông Lô tiếp tục kiện toàn, củng cố các khoa, phòng, trạm y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đảm bảo sử dụng thuốc điều trị chất lượng, hiệu quả, an toàn và hợp lý. Thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia gắn với thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế; ưu tiên phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực: Hồi sức cấp cứu; Gây mê; Ngoại khoa - Phẫu thuật; Sản phụ khoa, Các chuyên khoa (Tai - Mũi - Họng; Răng – Hàm - Mặt, Mắt); đẩy mạnh các dịch vụ Y tế dự phòng phục vụ cộng đồng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ khám, chữa bệnh và các hoạt động của TTYT huyện Sông Lô. Tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư cho y tế. Xây dựng Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Xây dựng các yếu tố nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững trong năm tiếp theo trong bối cảnh tự chủ. Phấn đấu sau năm 2021 TTYT huyện Sông Lô đạt Bệnh viện hạng II tuyến tỉnh.

Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada

Ngày 24/7/2020, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương ...

Vĩnh Phúc: Mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng Vĩnh Phúc: Mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng

Tại Vĩnh Phúc, mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Hội như: Hội hữu ...

Vĩnh Phúc: Đổi mới đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc: Đổi mới đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT huyện Yên Lạc

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật; nâng ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong dịp lễ Sene Dolta 2026

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong dịp lễ Sene Dolta 2026

Lễ Sene Dolta năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ 10 đến 12/10), là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Sắc màu văn hóa Việt - Hàn hội tụ tại Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt - Hàn hội tụ tại Phú Quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026 diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) với nhiều hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, du lịch và trải nghiệm văn hóa.
Đưa sân khấu Việt đến gần hơn với công chúng Pháp

Đưa sân khấu Việt đến gần hơn với công chúng Pháp

Từ ngày 24-31/10/2026 tại Paris (Pháp), Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène sẽ giới thiệu tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế một diện mạo đa dạng của sân khấu Việt Nam, từ chèo, tuồng, cải lương, múa rối nước đến kịch nói, múa đương đại. Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ”, chương trình không chỉ quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn tạo không gian đối thoại, sáng tạo và mở rộng hợp tác lâu dài giữa nghệ sĩ hai nước.
50 quốc gia hội tụ sắc màu văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long

50 quốc gia hội tụ sắc màu văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long

Tối 1/10, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kết nối tương lai” đã khai mạc, sự kiện quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc màu giữa lòng Thủ đô.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...