Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:06 | 28/04/2021 GMT+7

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục

aa
Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nhiều năm qua, trường Tiểu học Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng từ 10 đến 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng giá trị viện trợ khoảng 2 triệu USD/năm. Lũy kế từ năm 2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân khoảng 12 triệu USD và các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khoảng 500,000 USD.
Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Chiều ngày 15/4/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu với gần 60 lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021. Đồng thời thông qua Quyết định thành lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.

Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của nhà trường, vì vậy, Ban giám hiệu (BGH) trường Tiểu học Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, ý thức, sáng tạo.

Để thực hiện tốt điều này, ngoài phát động phong trào thi đua, cuộc vận động như, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... BGH nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên (CBGV) tham gia các khóa học, lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Tiểu học Hoàng Lâu tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài xây dựng đội ngũ CBGV đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nhà trường đặc biệt quan tâm công tác tham mưu đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trường, lớp khang trang, sạch đẹp. Thời gian qua, nhà trường đã tham mưu đề xuất cho chính quyền địa phương, được UBND xã đầu tư xây dựng: nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học; cải tạo nâng cấp toàn bộ hệ thống sân trườn, cổng trường, tường rào, mở rộng thêm quỹ đất để làm sân tập cho HS; xây mới 8 phòng học.

Theo đó, mỗi CBGV luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh (HS) tiếp thu bài giảng tốt hơn và khơi dậy tính ham học hỏi của các em trong mỗi tiết học. Hiện nay, trường Tiểu học Hoàng Lâu có: 100% GV đạt chuẩn về trình độ đào tạo; trong đó có 70% GV đạt trình độ trên chuẩn.

Nhà trường triển khai mô hình Thư viện thân thiện, đầu tư, trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, thực hiện các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Vở sạch, chữ đẹp”; Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, dạy – học.

Từ kết quả trong xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài các giờ học chính khóa, tăng cường bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu kém, trường Tiểu học Hoàng Lâu còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao hiểu biết cho HS, tạo sân chơi lành mạnh cho các em tham gia sau những giờ học căng thẳng.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hoàng Lâu.

Nhà trường đã triển khai dạy tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, ý thức tiết kiệm trong sử dụng nước, năng lượng điện ở trường và gia đình. 100% học sinh tự giác trong việc vệ sinh bảo vệ môi trường, biết tiết kiệm nước, điện ở trường và gia đình. Tổ chức thi kể chuyện theo sách cho học sinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Các hoạt động trên đều thu hút đông đảo HS tham gia; qua đó, khuyến khích các em yêu trường, yêu lớp, bổ sung thêm kỹ năng sống. Cũng từ việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, mỗi HS tự hình thành cho mình ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện; góp phần giáo dục HS phát triển toàn diện, hài hòa về trí tuệ, tâm hồn và thể chất. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được bảo đảm và không ngừng nâng cao.

Hàng năm, tỷ lệ HS lên lớp luôn đạt gần 100%; tỷ lệ HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Kết thúc học kỳ I năm học 2020 - 2021, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn trường đạt trên 98% HS trong tổng số hơn 900 HS đạt mức hoàn thành về năng lực.

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tham gia các hội thi do ngành giáo dục huyện Tam Dương phát động, đạt thành tích khích lệ, với: Hội thi TDTT cấp huyện đạt 4 giải Ba; Giao lưu “Tìm hiểu luật ATGT” cấp huyện đạt 7 giải (1 Nhì, 1 Ba, 5 KK) và 1 giải Khuyến khích toàn đoàn. Hội thi kể chuyện theo sách cấp huyện đạt 4 giải (2 Ba, 2 KK). Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 3 giải Ba.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục
Cảnh quan môi trường sư phạm Trường Tiểu học Hoàng Lâu: Xanh - Sạch - Đẹp.

Cô giáo Cù Thị Hạnh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Lâu cho biết: Kết quả mà thầy, trò nhà trường đạt được trong những năm học qua là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể sư phạm và tinh thần học tập không mệt của các em HS. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì trường đạt Chuẩn quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đặc biệt, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hoàng Lâu thường xuyên quán triệt đến mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HS làm trung tâm; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”,...

Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng từ 10 đến 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng giá trị viện trợ khoảng 2 triệu USD/năm. Lũy kế từ năm 2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân khoảng 12 triệu USD và các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khoảng 500,000 USD.
Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Chiều ngày 15/4/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu với gần 60 lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021. Đồng thời thông qua Quyết định thành lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: “Xếp hàng đón con” nét đẹp văn hóa giao thông cổng trường Tiểu học Gia Khánh B Vĩnh Phúc: “Xếp hàng đón con” nét đẹp văn hóa giao thông cổng trường Tiểu học Gia Khánh B
An toàn giao thông ở cổng trường sau giờ tan học luôn là vấn đề quan tâm của mọi gia đình và của toàn xã hội. Với cách làm hay, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, mô hình “Xếp hàng đón con” của trường Tiểu học Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang lan tỏa sâu rộng; góp phần thực hiện thành công mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” không ùn tắc chen lấn, tạo nên một hình ảnh đẹp vào giờ tan học.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.
Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Mỗi năm, vào dịp cuối tháng hai, đầu tháng ba, Lễ hội Tiễn mùa đông (Maslenitsa) lại được tổ chức trên khắp mọi miền nước Nga Trong dịp này, người dân Nga rộn ràng tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo, cũng là để chào đón, hy vọng một mùa xuân mới tràn đầy sức sống sớm quay trở lại. Năm nay, lễ hội này đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
Cần Thơ đưa vào hoạt động Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC

Cần Thơ đưa vào hoạt động Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC

Chiều ngày 25/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập (25/01/2013 – 25/01/2024), đồng thời tổ chức khánh thành Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động