Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:06 | 15/09/2020 GMT+7

Vĩnh Phúc: Trường THPT Tam Dương quyết tâm đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo

aa
Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, các thầy cô giáo Trường THPT Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực xây dựng kế hoạch giáo dục; giúp HS kế hoạch hóa việc học tập ở mức độ vừa rèn luyện toàn diện và chuyên sâu kiến thức, phát triển tốt phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”.
Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm học 2020 – 2021, trường THPT Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có: 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV); tổng có 1.192 HS, trong đó 398 HS lớp 10, là những HS ưu tú của các trường THCS trên địa bàn, đã nỗ lực phấn đấu học tập và vinh dự trở thành học sinh của trường THPT Tam Dương. Đây là một sự lựa chọn rất quan trọng và sáng suốt của các em khi được học tập tại ngôi chuẩn chuẩn quốc gia, trường kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ cao nhất trong tốp đầu các trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường rộng và khang trang với: diện tích 2,5 ha; có 5 khu nhà lớp học cao tầng với 49 phòng học, trong đó 31 phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu, bảng tương tác; đủ các phòng học bộ môn: 1 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng học tin học, Nhà rèn luyện thể chất, nhà Thư viện truyền thống, bể bơi, sân chơi bãi tập. Quang cảnh môi trường sư phạm nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp”, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng với công tác giáo dục và đào tạo.

3046 img 20200914 114915
Thầy giáo Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương đánh trống Khai giảng năm học 2020 - 2021.

Nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Năm học 2020 – 2021, trường THPT Tam Dương tích cực thực hiện tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản; trong đó đặc biệt chú trọng: Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cấp cơ sở. Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý GD;…

Đồng thời, trường THPT Tam Dương sẽ tăng cường hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, như: phối hợp mời chuyên gia giáo viên nước ngoài về giảng dạy Ngoại ngữ, tiến tới tổ chức thành công chương trình Quốc tế hóa Giáo viên, Quốc tế hóa học sinh…

3144 img 20200914 114933
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THPT Tam Dương.

Thầy giáo Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển trường THPT Tam Dương trong giai đoạn mới, toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng đến mức cao nhất và tạo ra một sự đoàn kết nhất trí để phát huy sức mạnh nội lực của mỗi thành viên trong nhà trường.

Do đó, ngay từ đầu năm học, mỗi thầy cô giáo nhà trường đã tích cực xây dựng Kế hoạch giáo dục của mình; đồng thời giúp đỡ HS kế hoạch hóa việc học tập của các em ở mức độ vừa rèn luyện toàn diện, vừa chuyên sâu kiến thức, phát triển tốt phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”.

3332 107052328 1635020426671369 1724523679769653021 n
Thầy giáo Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương.

Xứng danh trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Tam Dương

Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương, thầy giáo Phan Hồng Hiệp chia sẻ: Năm học 2019 - 2020 vừa qua, một năm học lịch sự chưa từng ghi nhận với thời gian kéo dài do tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhưng phát huy truyền thống giáo dục vẻ vang của mái trường 54 năm xây dựng và phát triển. Cùng với việc nhà trường luôn nhận được sự quan tâm: chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc; sự phối hợp, ủng hộ của các bậc PHHS; sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBGV NV và sự nỗ lực tu dưỡng đạo đức, học tập của các em HS; trường THPT Tam Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Theo đó, tổng kết năm học 2019 - 2020, các em HS trường THPT Tam Dương tiếp tục khẳng định được truyền thống và xứng đáng với vị thế trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Tam Dương, của tỉnh Vĩnh Phúc, với: 43 giải học sinh giỏi (HSG) văn hóa cấp Tỉnh lớp 12 (9 Nhì, 10 Ba, 24 KK). 1 giải Nhất và 1 giải Ba Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh. 6 Huy chương HKPĐ cấp tỉnh (2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng). 4 giải Hội thao GDQP- AN cấp tỉnh (1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba, 1 KK).

3220 img 20200914 114948
Nhiều học sinh trường THPT Tam Dương được khen thưởng có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

Ngoài ra, kết quả xếp loại Hạnh kiểm HS đạt 98,8% loại khá, tốt (trong đó loại tốt: 86,32%); kết quả Học lực đạt 71,52% loại khá, giỏi (trong đó loại giỏi: 9,21%), không có học sinh lưu ban. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020: đạt 100%, điểm TB đạt 6,96 điểm xếp thứ 7 toàn tỉnh Vĩnh Phúc, tăng 2 bậc so với năm học trước.

Song song với đó, kết quả thi Đại học của học HS nhà trường đạt điểm trung bình 3 môn thi ĐH là 23,24 điểm; trong đó điểm trung bình theo khối thi là: Khối A: 23,23 điểm; Khối C: 24,3 điểm; Khối D: 22,73. Đặc biệt có 22 HS ưu tú đạt thành tích xuất sắc đạt từ 27,0 điểm trở lên; trong đó có 3 HS đạt đồng thời 27,0 điểm cho hai khối xét ĐH.

Ghi nhận và biểu dương thành tích giáo dục và đào tạo mà trường THPT Tam Dương đạt được năm học 2019 – 2020, các tập thể và cá nhân nhà trường được khen tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Chi bộ Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh được Huyện ủy Tam Dương tặng khen; Nhà trường được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tặng khen; Công đoàn được Công đoàn ngành GD tặng khen; Đoàn Thanh niên được Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khen. 6/6 tổ chuyên môn, tổ Văn phòng của nhà trường đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

3405 img 20200914 114953
Nhiều giáo viên trường THPT Tam Dương được khen thưởng có thành tích cao trong công tác giáo dục năm học 2019 - 2020.

Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều GV dạy giỏi các cấp, được biểu dương khen thưởng: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 1 GV; có 1 GV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 3 thầy cô được tặng Bằng khen cấp tỉnh Vĩnh Phúc; 11 CBGV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 12 CBGV được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen; 2 cô giáo đạt danh hiệu Điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 5 năm (2015 - 2020); 3 cô giáo được tham dự vòng 3 Hội thi GV giỏi cấp Tỉnh các môn KHXH;…

Đến nay, trường THPT Tam Dương là: trường Chuẩn Quốc gia; đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 (cao nhất), là 1 trên 9 trường THPT trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Phúc; liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến Xuất sắc, Tập thể lao động Xuất sắc được các cấp tặng khen. Nhà trường vinh dự được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động các hạng: Hạng Nhất năm 2016; Hạng Nhì năm 2006; Hạng Ba năm 2001.

3121 img 20200914 114941
Cảnh quan môi trường sư phạm trường THPT Tam Dương: Xanh - Sạch - Đẹp.

Với những thành tích giáo dục và đào tạo mà các thế hệ thầy và trò trường THPT Tam Dương đã đạt được trong thời gian qua; sẽ là tiền đề, tạo thế và lực để nhà trường phát triển bền vững, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo” trong thời gian tới.

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn ...

Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 8/9/2020, tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức. Ông Nguyễn ...

Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada

Ngày 24/7/2020, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương ...

Đại Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động