Vinh danh 17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 20/10, triển lãm ảnh "17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một trong 17 gương mặt được vinh danh tại sự kiện này.
aa
Hơn 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam do phụ nữ làm chủ
GNI tặng 3.000 gói quà cho phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hải Dương

Triển lãm do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội Trao quyền cho phụ nữ Thụy Sĩ (ASWE) tổ chức. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Sáng kiến "17 Gương mặt hành động" do Tổng Giám đốc UNOG, bà Tatiana Valovaya và ASWE khởi xướng nhằm ghi nhận và khuyến khích phụ nữ trên toàn thế giới tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Vinh danh 17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững
Những "Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" được tặng hoa chúc mừng tại triển lãm. (Ảnh: Thành Luân)

Tương ứng với 17 Mục tiêu phát triển bền vững, triển lãm giới thiệu 17 câu chuyện bằng hình ảnh về những người phụ nữ Việt Nam đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Họ là những nhà khoa học, giáo viên, doanh nhân, quân nhân, bác sĩ, nhà ngoại giao, họa sĩ, kỹ sư, cán bộ phong trào và lãnh đạo cộng đồng... Những câu chuyện về đóng góp, sáng kiến, giải pháp của chị em rất phong phú, thiết thực, cụ thể. Họ có tầm nhìn lâu dài, biết xuất phát từ đam mê, ước mơ của cá nhân hoặc từ đòi hỏi thực tiễn, vượt qua chính khó khăn của mình trong cuộc sống. Điểm chung của các câu chuyện mà triển lãm muốn thể hiện là tác động lan tỏa mạnh mẽ đến những nỗ lực của địa phương, cộng đồng, của đất nước, khu vực và thế giới vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt đã góp phần xây dựng nên truyền thống, bản sắc của nhân dân Việt nam nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

Ngày nay, khi Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong thực hiện Chương trình nghị sự 2023 của Liên hợp quốc và các mục tiêu phát triển bền vững, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực, đề ra sáng kiến tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường quan hệ đối tác để bảo đảm thực hiện phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tổ chức nhân dân và người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu tích cực trong việc thực hiện tất cả các mục tiêu phát triển bền vững. Đằng sau các kết quả này luôn có hình bóng và đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững luôn là những ưu tiên quan trọng trong quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác và khi tham gia các diễn đàn đa phương.

Bà tin tưởng qua triển lãm này bạn bè, đối tác quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về những ưu tiên của Việt Nam đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Trong đó Việt Nam rất mong có những ý tưởng, sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể với chính các gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại triển lãm.

Vinh danh 17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững
Đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh các gương mặt tiêu biểu tại triển lãm. (Ảnh: Thành Luân)

Theo bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: diễn ra trong không khí kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Liên hợp quốc 24/10, triển lãm có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh và khuyến khích sự đóng góp tích cực hơn nữa của phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy SDGs.

"Triển lãm sẽ góp phần truyền tải những thông điệp cụ thể về sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, về sự cống hiến tâm huyết của phụ nữ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức chung của phụ nữ và những thành tựu của Việt Nam về bình đẳng giới và phát triển bền vững", bà Trần Lan Phương phát biểu.

Tham dự triển lãm, bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc UNOG cho biết: tháng 9 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh về các Mục tiêu phát triển bền vững đã được tổ chức lần đầu tiên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ). Tại Hội nghị này, nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới đã thông qua tuyên bố chính trị khẳng định sự cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy 17 Mục tiêu phát triển bền vững.

Bà lưu ý, hành trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đang gặp rất nhiều khó khăn cũng như nhiều rào cản. Đại dịch Covid-19 và những hệ lụy về kinh tế - xã hội đã cho thấy rằng, thế giới vẫn chưa đạt được những tiến triển như mong muốn.

“Chúng ta cần phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, khó khăn. Tuy nhiên, khi tôi đến tham dự Triển lãm và gặp gỡ 17 gương mặt chị em được vinh danh, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau".

17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững:

1. Bà Y Chon, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

2. Doanh nhân Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Việt Nam

3. PGS.TS. BS Trần Thị Giáng Hương, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Y tế

4. Giáo viên ngoại ngữ Hà Ánh Phượng, trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

5. Đạo diễn phim Hà Lệ Diễm

6. TS Nguyễn Thị Hậu, trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật môi trường, trường Đại học Đà Lạt

7. PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, chuyên ngành Hóa học, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

8. Doanh nhân Nguyễn Thị Bảo Hiền, Tập đoàn Hiền Lê

9. Bà Nguyễn Trần Ngọc Linh, chuyên gia phân tích dữ liệu

10. Bà Nguyễn Thị Vân, lãnh đạo doanh nghiệp xã hội

11. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, họa sĩ

12. Bà Trịnh Thị Hồng, Giám đóc Công ty Minh Hồng Biotech

13. GS.TS Lê Minh Thắng, giảng viên cao cấp tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

14. Thạc sĩ Trần Thị Phương Thảo và Kỹ sư Nguyễn Thị Hồng Thúy, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An, tỉnh Quảng Nam)

15. Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh, người sáng lập Làng tre Phú An

16. Bà Vũ Nhật Hương, Đại úy Quân đội nhân dân Việt Nam

17. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (2014-2018), nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Theo Ban tổ chức, khi làm Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (2014-2018), Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã có nhiều đóng góp trong tiến trình các thành viên Liên hợp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2015. Đại sứ đã tích cực mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy các sáng kiến thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, nhất là bình đẳng giới, giảm đói nghèo, phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Hà Nội đảm bảo an sinh, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái Hà Nội đảm bảo an sinh, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Cần Thơ: 5000 người diễu hành áo bà ba, áo dài xác lập kỷ lục Việt Nam Cần Thơ: 5000 người diễu hành áo bà ba, áo dài xác lập kỷ lục Việt Nam
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...