Gieo "hạt giống" hòa bình
Hiểu về hòa bình
Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, mỗi khi nhắc đến hòa bình, nhiều người thường nói đến “sự vắng mặt của chiến tranh”. Tuy nhiên, quan niệm này chưa toàn diện và đầy đủ.
"Hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh. Hòa bình là sống trong một thế giới không có bạo lực, mọi giá trị, phẩm giá của con người được tôn vinh, vun đắp. Đó là cơ sở xây dựng nền hòa bình bền vững", Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu.
![]() |
| Các diễn giả chia sẻ tại chương trình Giao lưu “Tôi yêu Hòa bình” được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Hòa bình 21/9. |
"Xã hội không thể hòa bình nếu như con người không có sự bình yên trong tâm mỗi người. Giáo dục là tạo nên nền móng vững chắc cho hòa bình. Trong các Nghị quyết của Liên hợp quốc cũng nói rõ rằng "chiến tranh đến từ trong tâm của mỗi người". Muốn chấm dứt chiến tranh phải kiến tạo hòa bình trong tâm của mỗi người. Vì vậy, nói đến hòa bình cần hiểu theo nghĩa rộng là phải gìn giữ và kiến tạo hòa bình.
![]() |
| Chương trình giao lưu “Tôi yêu hòa bình” thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ trường Đại học hàng hải, Đại học Y dược và Đại học Hải Phòng. |
Theo GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBHB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, Nguyễn Trãi luôn tìm cách để kết thúc chiến tranh. Khi chiến tranh kết thúc, trong những áng văn của mình, Nguyễn Trãi đã đưa ra tuyên bố phải làm sao để dập tắt muôn đời chiến tranh. Vì vậy, khi quân địch thất bại, chúng ta tạo mọi điều kiện để đạo quân còn lại rút nhanh về nước và không gây hận thù tiếp nữa. Đó là một trong rất nhiều minh chứng cho tấy Việt Nam là dân tộc luôn muốn kết thúc chiến tranh, muốn hòa bình lâu dài.
Dân tộc ta lập nghiệp ở vùng đất địa chính trị, phải đối diện với nhiều thử thách hiểm nghèo nên buộc phải cầm súng đứng lên chống ngoại xâm. Nhưng Việt Nam cũng là dân tộc hiểu hơn ai hết hậu quả, nghiệt ngã của chiến tranh nên tình yêu đối với hòa bình cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Vì vậy chúng ta đã, đang và sẽ tuyên truyền, giáo dục để mọi người thấy giá trị của hòa bình.
"Khi tâm thức hướng tới bình yên, mọi người yêu chuộng hòa bình từ trong tâm thì hành động, suy nghĩ của mỗi người sẽ góp phần tạo ra sự bình yên, hòa bình cho xã hội", GS. Vũ Minh Giang nói.
![]() |
| Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại chương trình. |
"Nhân", "trí" để gìn giữ, bảo vệ hòa bình
Chia sẻ tại tọa đàm, anh Ngô Việt Anh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hòa bình trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho rằng: Các bạn trẻ cần ý thức rằng để có được hòa bình, thế hệ ông cha đã phải cầm súng chiến đấu, không ít người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Ngay ở thời điểm hiện tại, Đảng, Nhà nước và nhiều người con của dân tộc Việt Nam vẫn đang ngày đêm đấu tranh để gìn giữ và bảo vệ hòa bình.
Hòa bình xuất phát từ tâm. Mỗi bạn trẻ là tương lai của đất nước. Nếu chúng ta gieo vào trong chính mình hạt giống hòa bình, chúng ta sẽ có được ý thức, phương pháp gìn giữ và phát huy hòa bình cho dân tộc cũng như thế giới.
Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hòa bình trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng cho rằng mỗi người trẻ cần luôn ghi nhớ chữ "Tĩnh". Tĩnh lặng để lắng nghe người khác, để học hỏi được từ thầy cô, từ các bậc cha anh đi trước và cả những người nhỏ hơn mình. Tĩnh lặng để tự rèn luyện bản thân và trưởng thành. Trân trọng để biết ơn nhiều hơn những người mình đang gặp, những điều mình được đón nhận mỗi ngày.
![]() |
| Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hải Phòng, Ủy ban Hòa bình TP Hải Phòng tặng hoa các đại biểu tham gia chương trình Giao lưu “Tôi yêu Hòa bình”. |
Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, hiện nay hòa bình gắn chặt với phát triển, nếu không có hòa bình bền vững không thể có phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng có cao đến đâu nhưng xã hội không có bình yên, xã hội không có hòa bình thực sự, thì sự phát triển không thể bền vững.
Các bạn sinh viên không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của đất nước. Mỗi người sẽ là một sứ giả hòa bình. Không phải chỉ trong quan hệ quốc tế mà trong cả cách chúng ta ứng xử với người thân, bạn bè và xã hội. Như vậy chúng ta mới có được một môi trường hòa bình bền vững.
Vì vậy phải cố gắng học tập, không chỉ trong nhà trường, mà cả trong sách vở và những người xung quanh. Chỉ có tu thân, rèn luyện mới có thể trở thành những người có đủ năng lực phẩm chất để có thể bảo vệ giữ vững hòa bình cho chính mình, cho gia đình, cho đất nước, và rộng hơn nữa cho khu vực và trên thế giới. Nếu không rèn luyện thì không có "nhân", không học tập không có "trí". Không có hai điều đó không thể bảo vệ và giữ vững được hòa bình.
| Ngày Hòa bình thế giới được Liên hợp quốc khởi xuống vào năm 1981 và lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9/1982. Tới năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức tuyên bố lấy ngày 21/9 hằng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế hòa bình. Ngày này được coi là dịp để LHQ kêu gọi các bên tham chiến trên toàn thế giới cùng từ bỏ vũ khí và đưa ra một phương án thương lượng, đàm phán trong hòa bình; xem xét cách thức tốt nhất để thoát khỏi xung đột và bạo lực; kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Chính thức là thành viên của LHQ ngày 20/9/1977, ngay từ những ngày đầu tham gia Việt Nam đã chủ động đóng góp tiếng nói về những vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, hợp tác ở Đông - Nam Á. Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh giữ nước, bảo vệ dân tộc khỏi ách đô hộ của phong kiến, thực dân và đế quốc, Việt Nam hiểu sâu sắc nỗi đau, mất mát của những vùng chiến sự, những dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết, đòi độc lập. Do đó, không chỉ là riêng ngày 21/9, hàng năm, Việt Nam chúng ta luôn luôn tích cực đóng góp sáng kiến hòa bình khi tham gia vào Liên Hợp Quốc, đồng thời hiện thực hóa sự đóng góp ấy bằng những hành động thiết thực tới các vùng có chiến sự và nghèo đói trên thế giới. Năm 2023, Ngày Quốc tế Hòa bình có Chủ đề “Actions for Peace: Our Ambition for the GlobalGoals - Hành động vì hòa bình: Tham vọng của chúng ta vì các Mục tiêu Toàn cầu..”. |
Tin bài liên quan
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Các tin bài khác
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine







