Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
17:11 | 27/12/2019 GMT+7

Vinh danh 16 tập thể, cá nhân xuất sắc nhất Viettel toàn cầu năm 2019

aa
Ngày 27/12/2019, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Cũng trong buổi lễ này, Viettel cũng vinh danh 16 tập thể, cá nhân xuất sắc nhất tập đoàn trên toàn cầu (Viettel’s Stars) năm 2019. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã tham dự đại hội.    
vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019 Giá trị thương hiệu của Viettel tăng trưởng 61% trong 5 năm
vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019 HDBank mở rộng mạng lưới ra nước ngoài
vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019 Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng trở thành Đại sứ "Trái tim cho em"
vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019 Lần đầu tiên Việt Nam có hệ thống mô phỏng đào tại lái xe ô tô chuẩn Quốc tế do Viettel sản xuất
vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng phát biểu tại sự kiện.

Tổng doanh thu của Viettel trong giai đoạn này đạt 1,2 triệu tỷ đồng – xấp xỉ tổng thu ngân sách của Việt Nam năm 2018; lợi nhuận bình quân đạt gần 40.000 tỷ đồng/năm giúp Viettel luôn nằm trong Top 3 doanh nghiệp Việt Nam về lợi nhuận. Đặc biệt, Viettel luôn là doanh nghiệp số 1 về nộp ngân sách trong suốt nửa thập kỷ này.

Bên cạnh đó, về hạ tầng, Viettel đã phủ cáp quang đến 95% các xã tại Việt Nam và dựng 170.473 trạm phát sóng di động tại 11 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có 4 đường trục Bắc Nam, 1 đường trục Đông Dương và 6 hướng kết nối quốc tế cả trên biển lẫn đất liền với chiều dài 500.000 km cáp quang, đủ quấn 12 vòng quanh trái đất. Đây là hạ tầng, nền tảng quan trọng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tất cả những thành tựu lớn đó có đóng góp không nhỏ của phong trào thi đua quyết thắng ở Viettel –với phương châm “cái gì tốt không tốt mãi” và “hôm nay tốt hơn và khác ngày hôm qua”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Cùng với việc tổng kết các thành tựu của Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, Tập đoàn Viettel cũng phát động thông điệp thi đua 2019-2024 là “Kiến tạo xã hội số”, với khẩu hiệu “Thần tốc hơn – Quyết liệt hơn – Thành công hơn”. Theo đó, Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu giữ vững vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 quốc gia, duy trì tăng trưởng 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận và vào Top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Đăng Dũng – Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói: “Trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển.”.

Cũng trong Đại hội thi quyết thắng giai đoạn 2014-2019, Tập đoàn Viettel cũng tổ chức lễ vinh danh 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trên toàn cầu với giải thưởng Viettel’s Stars năm 2019.

5 mục tiêu của Viettel giai đoạn 2019-2024

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Thứ hai, nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế để trở thành Tập đoàn toàn cầu nằm trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Thứ ba, phát triển chiến lược nghiên cứu, sản xuất thiết bị, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng.

Thứ tư, tiên phong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển trong cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh 3 ngành công nghiệp công nghệ cao gồm Công nghiệp điện tử viễn thông, Công nghiệp quốc phòng và Công nghiệp an ninh mạng. Thứ năm, xây dựng đạo đức và khát vọng Người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế.

8 cá nhân và 8 tập thể xuất sắc được tôn vinh lần này đều là những tấm gương về đổi mới sáng tạo, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt, đem lại đột phá về năng lực cạnh tranh cốt lõi cũng như tăng trưởng ở các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Viettel.

Những tập thể xuất sắc được vinh danh tại Viettel’s Stars 2019

vinh danh 16 tap the ca nhan xuat sac nhat viettel toan cau nam 2019

+ Trung tâm Thông tin và Tác chiến điện tử (TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel): Đơn vị đã kiên trì theo đuổi công nghệ mới nhất, sáng tạo ra các sản phẩm lưỡng dụng và quân sự có chỉ tiêu kỹ chiến thuật tương đương khí tài hiện đại nhất thế giới, tập trung vào các công nghệ lõi, sáng chế trong liên lạc, sánh ngang các ông lớn công nghệ

+ Trung tâm Chiến lược mạng lưới và Đổi mới Công nghệ (VTNET): Đơn vị dẫn dắt xây dựng chiến lược phát triển mạng, chiến lược công nghệ của khối viễn thông và công nghệ thông tin toàn tập đoàn, đứng sau thành tích top 30 thế giới triển khai thành công eSIM, phủ sóng hạ tầng kết nối Internet vạn vật cho toàn bộ TP HCM và Hà Nội, hoàn thành xuất sắc chương trình tiên phong thử nghiệm công nghệ mạng di động 5G.

+ Viettel Ninh Thuận, Viettel Myanmar (Mytel), Viettel Combodia (Metfone) không chỉ góp phần tạo nên tăng trưởng 2 con số, tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho tập đoàn, mà còn góp phần hoàn thành mục tiêu “vì một Viettel toàn cầu”.

+ Viettel Post từ một công ty 0.4 sang doanh nghiệp 4.0, cũng như tiến trình số hoá nhanh chóng một công ty viễn thông truyền thống tại Viettel Telecom cũng là những tập thể được vinh danh lần này.

+ Công ty An ninh mạng Viettel: Những người đã đưa năng lực phòng thủ trên không gian mạng của Viettel lên một tầm cao mới, đồng thời tạo ra doanh thu không nhỏ.

Những cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Viettel’s Stars 2019

Đồng chí Đặng Hữu Tùng: chủ nhiệm đề tài hệ thống sóng ngắn băng thông rộng tốc độ cao của TCT CNC với việc hoàn thành sản phẩm chỉ trong vòng 6 tháng, thần tốc đưa Việt Nam trở thành một trong rất ít các quốc gia sở hữu thiết bị lưỡng dụng công nghệ hàng đầu thế giới trong ngành liên lạc.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó giám đốc Trung tâm sản phẩm, TCT Dịch vụ số Viettel với tinh thần quyết liệt đã mang lại thành công cho ngân hàng sốViettelPay dù xuất phát điểm muộn hơn nhiều đối thủ khác cùng ngành;

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngà Giám đốc KHDN Huế, Viettel Solutions, người đóng vai trò quan trọng trong thành công của dự án Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (dự án đoạt giải thưởng châu Á về đô thị thông minh).

Đồng chí Nguyễn Đạt: Tổng giám đốc Viettel Mozambique vì những thay đổi khó tin đạt được tại quốc gia châu Phi trong năm 2019.

Kaung Htet Lu – Phó giám đốc chi nhánh Ayeyarwady- Viettel Myanmar về sáng kiến trong điều hành giúp chi nhánh trở thành đơn vị đầu tiên ở Myanmar đứng số 1 về thị phần tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Tám, Giám đốc TT Phân tích dữ liệu (Viettel Telecom) và Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng TT Chất lượng mạng lưới và đổi mới công nghệ được vinh danh nhờ chủ trì các dự án về Machine Learning, Deep Learning, Big Data, các dự án về 5G, eSIM…

Đồng chí Nguyễn Sinh Dũng, Phó GĐ TT Vận hành khai thác, Tcty Công trình Viettel được vinh danh nhờ điều hành tốt một trụ cột mới của đơn vị - dịch vụ giải pháp tích hợp.

P.V
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sản phẩm công nghiệp quốc phòng hiện đại của Tập đoàn Viettel sẽ có mặt tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) 2023

Sản phẩm công nghiệp quốc phòng hiện đại của Tập đoàn Viettel sẽ có mặt tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) 2023

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tham dự Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) tại Kielce, Ba Lan, được tổ chức từ ngày 05-08/09/2023.
Viettel tại Myanmar mạnh mẽ vươn lên từ khủng hoảng kép

Viettel tại Myanmar mạnh mẽ vươn lên từ khủng hoảng kép

Tập đoàn Viettel mất 15 năm mới gia nhập được thị trường Myanmar, nhưng chỉ sau 4 năm kinh doanh, Mytel đã chinh phục được thị trường Myanmar bằng chiến lược kinh doanh đột phá, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
Viettel tổ chức lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn

Viettel tổ chức lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn

Ngày 08/02/2022, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng về nghỉ hưu theo chế độ. Đại tá Tào Đức Thắng trở thành người thứ 8 giữ vị trí cao nhất của Viettel từ khi thành lập (1989).

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động