Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:57 | 30/06/2021 GMT+7

Vinamilk gửi tặng sữa và nhiều phần quà yêu thương đến với các "chiến binh nhí" tại Bệnh viện Trưng Vương

aa
Vinamilk với sự đồng hành của 2 nhãn hàng Optimum Gold cho trẻ em và Sure Prevent Gold cho người lớn đã trao tặng các phần quà cùng hơn 1.600 sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ các y bác sĩ và bệnh nhi F0 tại Bệnh viện Trưng Vương (Tp.HCM). Đây là một trong nhiều bệnh viện mà Vinamilk đồng hành, tiếp sức trong khuôn khổ chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh”.
Thủ tướng đánh giá Vinamilk là doanh nghiệp điển hình Thủ tướng đánh giá Vinamilk là doanh nghiệp điển hình "vừa sản xuất, vừa chiến đấu" trong dịch COVID-19
Vinamilk trao tặng món quà sức khỏe đến cán bộ y tế tuyến đầu và gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam Vinamilk trao tặng món quà sức khỏe đến cán bộ y tế tuyến đầu và gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam

Lan tỏa trên mạng xã hội những ngày gần đây là những câu chuyện thật cảm động, giàu tình người giữa đại dịch. Điều đó cũng giúp cho chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn các giá trị tích cực của cuộc sống này. Như đoạn video quay lại hình ảnh bé gái 5 tuổi mặc đồ bảo hộ, một mình lên xe y tế đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị Covid-19. Gia đình bé đều đang là các trường hợp F1, F0. Theo lời kể của các nhân viên y tế, cô bé đã vô cùng dũng cảm và ngoan ngoãn làm đúng theo sự hướng dẫn của các cô chú đi cùng. Rất vui mừng rằng hiện tình trạng của bé ổn định.

Hình ảnh cô bé 5 tuổi ngoan ngoãn theo các cô chú đến điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trưng Vương đang được chia sẻ những ngày gần đây – Nguồn: Từ Video clip HCDC
Hình ảnh cô bé 5 tuổi ngoan ngoãn theo các cô chú đến điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trưng Vương đang được chia sẻ những ngày gần đây – Nguồn: Từ Video clip HCDC

Một hình ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cũng khiến rất nhiều người xúc động là của Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy – hiện cũng đang công tác tại Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM - vừa mặc đồ bảo hộ kín mít, một tay bế em bé F0, tay còn lại cho bé bú sữa. Được biết, Bác sĩ Thúy cũng có con nhỏ mới hơn 10 tháng, mà chắc rằng thời gian tới bé vẫn sẽ chưa được gặp mẹ vì tình hình dịch còn diễn biến rất phức tạp.

Hiện nay, tại Bệnh viện Trưng Vương hiện đang điều trị Covid-19 cho 56 trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 11 tuổi, đội ngũ y bác sĩ tại đây cũng đang dồn sức để chăm sóc, điều trị cho các ca nhiễm của TP.HCM. Ngay trong ngày 26/5, để góp phần động viên tinh thần cũng như hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho các em, Vinamilk đã kịp thời gửi tặng Bệnh viện Trưng Vương gần 1.000 hộp sữa Optimum Gold giúp tăng sức đề kháng và nhiều phần quà là những bộ gối mền bông dễ thương cho các em… Ngoài ra, Vinamilk cũng đã gửi tặng nhiều sản phẩm dinh dưỡng Sure Prevent Gold hỗ trợ hệ miễn dịch đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực để chăm sóc cho những “chiến binh” bé nhỏ dũng cảm, đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện Vinamilk trao tặng các món quà và sản phẩm dinh dưỡng đến y bác sĩ và các em đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương
Đại diện Vinamilk trao tặng các món quà và sản phẩm dinh dưỡng đến y bác sĩ và các em đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương
Những hộp sữa dinh dưỡng và phần quà dễ thương từ Vinamilk góp phần khích lệ các thiên thần nhí mau khỏe mạnh để trở về nhà
Những hộp sữa dinh dưỡng và phần quà dễ thương từ Vinamilk góp phần khích lệ các thiên thần nhí mau khỏe mạnh để trở về nhà

“Chúng tôi rất cảm kích sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, ngày đêm cố gắng hết mình để bảo vệ, chăm sóc cho mọi người. Vinamilk hy vọng những món quà nhỏ của mình sẽ là một sự động viên tinh thần gửi đến các y bác sĩ và gia đình trong thời gian này. Mong rằng các bé đang điều trị sẽ mau chóng khỏe mạnh để về với gia đình và chúc các y bác sĩ tuyến đầu sẽ thật mạnh mẽ, để Việt Nam khỏe mạnh!” Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc ngành hàng Sữa bột của Vinamilk chia sẻ.

Niềm vui khi gọi điện về nhà để gặp con, người thân tiếp thêm sức mạnh để tuyến đầu thêm kiên cường chiến đấu với dịch bệnh
Niềm vui khi gọi điện về nhà để gặp con, người thân tiếp thêm sức mạnh để tuyến đầu thêm kiên cường chiến đấu với dịch bệnh

Vì sự an toàn của chúng ta, có nhiều em nhỏ chỉ được gặp bố mẹ qua màn hình điện thoại vì còn bố mẹ còn đang ở tuyến đầu chống dịch. Vì sức khỏe của cộng đồng, có nhiều y bác sĩ không kịp có được một bữa ăn, giấc ngủ trọn vẹn. Điều chúng ta có thể làm chính là hãy giữ cho bản thân mình khỏe mạnh, nâng cao ý thức phòng dịch và lan tỏa những điều tốt đẹp để tiếp thêm năng lượng tích cực cho tuyến đầu và để mọi người cùng nhau tạo nên một Việt Nam khỏe mạnh.

Trong dịp này, nhãn hàng Sure Prevent Gold & Optimum Gold cũng đã trao tặng hàng ngàn phần quà đến các bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố & Chợ Rẫy (Tp.HCM), Bạch Mai (Tp.Hà Nội); Bệnh viện C (TP. Đà Nẵng)
Trong dịp này, nhãn hàng Sure Prevent Gold & Optimum Gold cũng đã trao tặng hàng ngàn phần quà đến các bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố & Chợ Rẫy (Tp.HCM), Bạch Mai (Tp.Hà Nội); Bệnh viện C (TP. Đà Nẵng)

Cũng trong dịp này, Vinamilk đã bắt đầu hành trình trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng cho gần 10.000 cán bộ y tế tại hơn 44 bệnh viện tuyến đầu trên cả nước cùng hơn 3.000 phần quà gửi tặng đến gia đình, người thân, con em của họ nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Đây là hoạt động cộng đồng nằm trong khuôn khổ chiến dịch “BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH” do Vinamilk triển khai nhằm hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc trẻ em và tiếp sức cho tuyến đầu. Cụ thể, trong chiến dịch này, Vinamilk sẽ ủng hộ 10 tỷ đồng để góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi và hỗ trợ điều trị, chăm sóc các em là F0, F1; Hỗ trợ 1 triệu sản phẩm để chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… cùng với nhiều hoạt động khác.

Đồng hành cùng chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH tại Facebook: Vinamilk – Chung tay vì cộng đồng

Vinamilk khởi động chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-18 tuổi Vinamilk khởi động chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-18 tuổi
Ngày 22/06/2021, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chiến dịch “BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH”. Đây là chiến dịch cộng đồng đặc biệt được Vinamilk thực hiện, với sự đồng hành của Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital), để lan tỏa thông điệp về sức khỏe và lối sống khỏe mạnh, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực để vượt qua đại dịch Covid-19. Trong chiến dịch này, Vinamilk cũng đẩy mạnh thực hiện các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Tiếp thêm động lực để Tiếp thêm động lực để "những nhịp đập bé nhỏ" mạnh mẽ vươn lên
Mang thêm cơ hội được sống và lớn khôn với một trái tim khỏe mạnh cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, đó là mục tiêu mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Vinamilk hướng đến thông qua việc hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Hoạt động này đã được thực hiện từ năm 1995 đến nay, với tổng ngân sách gần 7 tỷ đồng và hơn 1.200 trường hợp đã được hỗ trợ.
Tuyển Việt Nam kiến tạo thành tích mới với cột mốc Tuyển Việt Nam kiến tạo thành tích mới với cột mốc "kép"
Việc đội tuyển bóng đá Việt Nam nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và vòng chung kết Asian Cup 2023 đã cho thấy sự đầu tư toàn diện, đặc biệt chế độ dinh dưỡng tăng cường để nâng cao thể lực đã cho ra những “trái ngọt” làm thỏa lòng người hâm mộ.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Vinamilk 28 năm liên tiếp giữ danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

Vinamilk 28 năm liên tiếp giữ danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

Không chỉ dẫn đầu danh sách đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) 28 năm qua, Vinamilk sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp hiện nay. Đây là chia sẻ của bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao - tại Lễ công bố và trao giải HVNCLC 2024.
Điều gì làm nên môi trường làm việc xuất sắc?

Điều gì làm nên môi trường làm việc xuất sắc?

Không chỉ là chế độ lương thưởng hay chính sách phúc lợi, người lao động ngày càng có nhiều mong muốn hơn về môi trường làm việc. Trong đó, các yếu tố tưởng từng là “cộng thêm” như chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, cơ hội học tập và phát triển, môi trường thể nghiệm những cái mới… đang được ưu tiên hơn.

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động