Việt - Nga: ưu tiên hợp tác nghiên cứu khoa học

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 02/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Yatskin Andrey Vladimirovich đã thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Tại đây, Phó Chủ tịch Yatskin cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, nhất là trong hợp tác nghiên cứu khoa học mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là một ví dụ tiêu biểu.
aa
Ủy ban liên chính phủ đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, tại cuộc tiếp, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga bày tỏ vui mừng đón Phó Chủ tịch Yatskin Andrey Vladimirovich trở lại thăm Trung tâm - chuyến thăm thứ hai của ông. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi khi Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 36 (ngày 01/12/2025) tại thành phố Hải Phòng. Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong những năm qua, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới nhằm mở rộng và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm, đáp ứng sự kỳ vọng và quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Chủ tịch Yatskin Andrey Vladimirovich tham quan Nhà truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Yatskin Andrey Vladimirovich (thứ hai từ phải sang) tham quan Nhà truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Thông tin với Phó Chủ tịch Yatskin Andrey Vladimirovich, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển cho biết: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là tổ chức khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Hoạt động khoa học của Trung tâm tập trung trên 3 hướng chính: Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới. Hiện nay, hai bên đang hợp tác triển khai 47 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng giai đoạn 2025 - 2029 với sự tham gia của hơn 40 tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An sinh con người (Rospotrebnadzor) và Trung tâm - Viện nghiên cứu Quốc gia Kurchatovsky Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác song phương độc đáo, có ý nghĩa biểu tượng trong tổng thể quan hệ truyền thống tốt đẹp và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Năm 2025, Trung tâm vinh dự đón nhiều đoàn cấp cao Nga, thể hiện sự coi trọng của phía bạn đối với hợp tác khoa học với Việt Nam.

Chính phủ Nga đã tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 2 xe xét nghiệm lưu động và tàu nghiên cứu biển "Giáo sư Gagarinskiy". Tại Phiên họp lần thứ 36 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ngày 01/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chủ trì tổ chức Lễ thượng cờ trên tàu, chính thức đưa tàu vào trang bị và dự kiến tổ chức chuyến khảo sát biển chung vào quý II/2026.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Rospotrebnadzor thường xuyên tài trợ trang thiết bị nghiên cứu khoa học, góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, giúp nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung tâm.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển bày tỏ mong muốn thời gian tới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Hội đồng Liên bang, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam để phát triển tương xứng với vị thế một biểu tượng hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Yatskin Andrey Vladimirovich cho biết, trong chuyến công tác lần này, đoàn đã thăm một số địa phương và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - nơi lưu giữ nhiều tư liệu về quan hệ truyền thống Việt Nam - Liên Xô/Nga. Ông khẳng định Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng cho quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Vui mừng trước sự phát triển thực chất của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Yatskin cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, nhất là trong hợp tác nghiên cứu khoa học mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là một ví dụ tiêu biểu. Ông cho biết, sẽ báo cáo đầy đủ với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko về các hoạt động hợp tác với phía Việt Nam, trong đó hợp tác nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước
Sức mạnh mềm trở thành kênh đối thoại hiệu quả, củng cố quan hệ Việt - Nga Sức mạnh mềm trở thành kênh đối thoại hiệu quả, củng cố quan hệ Việt - Nga

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...