Việt Nam và Liên hợp quốc: hành trình đóng góp cho hòa bình và phát triển toàn cầu
Khát vọng độc lập và vai trò tiên phong trong phi thực dân hóa
Theo ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao), Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam năm 1945 đã phản ánh tinh thần tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng việc nhân dân Việt Nam tuyên bố độc lập là phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.
Thông cáo đầu tiên về chính sách ngoại giao của Việt Nam vào ngày 3/10/1945 cũng nhấn mạnh rằng: việc Việt Nam đấu tranh giành độc lập đã góp phần trực tiếp vào quá trình phi thực dân hóa toàn cầu, cổ vũ cho các quốc gia đang đấu tranh giành tự do, trở thành thành viên của Liên hợp quốc, đồng thời góp phần vào sự phát triển của tổ chức này trong những năm đầu khó khăn.
![]() |
| Ngày 20/9/1977, tại khóa họp thứ 32, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến: đối mặt với khó khăn và đóng góp toàn cầu
Sau khi trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc vào năm 1977, Việt Nam đã sử dụng diễn đàn này để thúc đẩy lợi ích quốc gia, đồng thời đóng góp vào hòa bình và phát triển nhân loại. Giai đoạn này, đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức từ bao vây cấm vận và khắc phục hậu quả chiến tranh. Các cơ quan phát triển và nhân đạo của Liên hợp quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế, xã hội với tổng viện trợ lên đến hơn 500 triệu USD.
Cùng lúc đó, Việt Nam tích cực đấu tranh tại Liên hợp quốc để bác bỏ những luận điệu sai lệch về cuộc chiến tại Campuchia, khẳng định vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á. Việc tham gia vào một số công ước quốc tế về nhân quyền, như Công ước Geneva về bảo vệ tù binh và nạn nhân chiến tranh, đánh dấu bước đầu tiên của Việt Nam trong quá trình xây dựng nền tảng quan trọng về quyền con người, một giá trị cốt lõi mà Liên hợp quốc luôn đề cao.
Đổi mới và hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc
Từ thập kỷ 1990, chính sách đổi mới của Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác quốc tế. Việt Nam trở thành thành viên tích cực và đáng tin cậy trong hệ thống Liên hợp quốc. Chính sách "đa phương hóa, đa dạng hóa" của Đại hội Đảng lần thứ VII đã mở ra con đường hợp tác toàn diện với các nước và tổ chức quốc tế, trong đó Liên hợp quốc đóng vai trò trọng tâm.
![]() |
| Ngày 22/10/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres trong chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc. (Ảnh: VGP) |
Trong lĩnh vực phát triển, Việt Nam đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc hợp tác với Liên hợp quốc để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), đặc biệt là trong việc xóa đói giảm nghèo, cải cách thể chế kinh tế và thúc đẩy các tiến bộ về khoa học - kỹ thuật. Những thành quả này không chỉ giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu mà còn được chia sẻ và lan tỏa như một mô hình thành công cho nhiều quốc gia đang phát triển khác.
Song song với đó, Việt Nam cũng tham gia vào các điều ước quốc tế quan trọng về hòa bình và an ninh, trong đó có các hiệp định về giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là những đóng góp thiết thực cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu.
Hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vai trò tại Liên hợp quốc
Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chủ động và trách nhiệm thông qua hai nhiệm kỳ thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009 và 2020-2021). Trong các nhiệm kỳ này, Việt Nam đã thúc đẩy các sáng kiến về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột vũ trang, đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến chống biến đổi khí hậu - một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới hiện nay.
![]() |
| Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: peacekeeping.un.org) |
Đặc biệt, sự tham gia tích cực của Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã khẳng định cam kết của đất nước trong việc đóng góp vào nỗ lực gìn giữ hòa bình trên toàn cầu, với các đơn vị quân y và kỹ thuật tham gia vào các nhiệm vụ tại nhiều điểm nóng toàn cầu.
Thúc đẩy quyền con người: Cam kết và ưu tiên cho nhiệm kỳ mới
Trong lĩnh vực quyền con người, Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, tham gia 7/9 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người và đảm nhiệm hai nhiệm kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với nhiều sáng kiến quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ các nhóm yếu thế. Nhiệm kỳ 2023-2025 tiếp tục là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy các giá trị về "tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác" – thông điệp mà Việt Nam mang đến Hội đồng Nhân quyền.
Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đặc biệt tập trung vào các ưu tiên như quyền con người trước tác động của biến đổi khí hậu, chống bạo lực và phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò điều phối viên ASEAN tại Hội đồng Nhân quyền, đóng góp vào các vấn đề toàn cầu như tiêm chủng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Tầm nhìn trong tương lai: đóng vai trò nòng cốt và dẫn dắt tại Liên hợp quốc
Hướng tới tương lai, Việt Nam đã xác định một tầm nhìn chiến lược về việc tham gia vào Liên hợp quốc, với mục tiêu trở thành "quốc gia nòng cốt, dẫn dắt và hòa giải" trong nhiều vấn đề quốc tế. Việt Nam đang nỗ lực tái định vị mình trong quan hệ với Liên hợp quốc thông qua việc đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại các tổ chức, diễn đàn của tổ chức này.
Trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, Việt Nam tiếp tục cam kết đóng góp vào việc định hình các thể chế an ninh khu vực và toàn cầu. Về phát triển, Việt Nam đang tích cực tham gia vào việc triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Về quyền con người, Việt Nam đã và đang tiếp tục góp phần thúc đẩy các giá trị nhân quyền, đặc biệt là bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.
Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã từng bước trở thành một thành viên tích cực và đáng tin cậy của Liên hợp quốc. Những đóng góp của Việt Nam không chỉ giúp cải thiện hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế, mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.
| Từ ngày 22 - 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. |
Tin bài liên quan
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Các tin bài khác
Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






