Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh đại dương toàn cầu
![]() |
| Việt Nam sẵn sàng cùng thế giới thực hiện mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đại dương trên toàn cầu đến 2030 (Ảnh minh họa). |
Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) vừa ra thông báo về việc Chính phủ đã có văn bản đồng ý chủ trương tham gia Liên minh đại dương toàn cầu (GOA) của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời ủng hộ sáng kiến mục tiêu “30% diện tích đại dương được bảo vệ vào năm 2030” (Sáng kiến 30x30).
Cụ thể, sáng 21/12, đại diện Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học nhấn mạnh trở thành thành viên của Liên minh GOA sẽ là một bước tiến mới của Việt Nam trong công tác tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, kết nối với cộng đồng quốc tế để trao đổi kinh nghiệm; từ đó giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu.
Theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, sáng kiến 30x30 là một trong những mục tiêu chính của khung đa dạng sinh học toàn cầu, nhằm kêu gọi thế giới bảo tồn 30% diện tích đất liền và biển của Trái Đất thông qua việc thành lập các khu bảo tồn (PA) và các biện pháp bảo tồn hiệu quả dựa trên khu vực khác (OECM).
Sáng kiến 30x30 được kỳ vọng sẽ trở thành định hướng mới, đặc biệt là tiếp tục thúc đẩy thế giới bảo tồn môi trường biển với thành tựu lớn hơn.
Với việc trở thành thành viên của Liên minh GOA và tham gia thực hiện sáng kiến 30x30, Việt Nam đã tích hợp các mục tiêu liên quan vào Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, trong đó tăng diện tích khu bảo tồn biển và ven biển từ 3-5% đến năm 2030.
Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan đầu mối điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, cũng sẽ thúc đẩy việc áp dụng OECM tại Việt Nam để đóng góp cho việc thực hiện thành công mục tiêu sáng kiến 30x30 trên toàn cầu.
Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 15 đang diễn ra tại Montreal (Canada), mục tiêu trên cũng sẽ được các lãnh đạo thế giới thảo luận để có thể đưa ra hướng đi hiệu quả nhất cho công tác bảo vệ đại dương.
Về phần mình, bước đầu, Việt Nam sẽ tham gia những cuộc trao đổi liên quan để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chính thức trở thành thành viên của Liên minh GOA.
Bên lề hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng sẽ làm việc song phương với các tổ chức đối tác để huy động sự hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện mục tiêu 30x30 và Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau khi được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tham gia Liên minh Đại dương Toàn cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan để đăng ký tham gia liên minh này theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.
Tin bài liên quan
WWF hỗ trợ Quảng Trị bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế cộng đồng
WWF dành cho Quảng Trị hơn 1,4 triệu USD để bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững
Tổ chức FFI hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi bảo tồn đa dạng sinh học
Các tin bài khác
Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




