Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026
Dẫn bảng xếp hạng thường niên của InterNations - nền tảng đánh giá đời sống người nước ngoài trên toàn thế giới, JDN cho biết Việt Nam tiếp tục đứng đầu về chi phí sinh hoạt thấp nhất năm 2026, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp giữ vị trí này.
Kết quả khảo sát cho thấy 89% người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam hài lòng với mức chi tiêu hằng ngày; 87% cho rằng thu nhập của họ đủ để “sống rất thoải mái”. Từ ăn uống, lưu trú đến giao thông và du lịch, giá cả tại Việt Nam được đánh giá đặc biệt cạnh tranh so với mặt bằng chung tại châu Âu.
Theo JDN, một lít xăng tại Việt Nam có giá khoảng 0,7 euro, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro - những con số được tờ báo nhận xét là “khó tin” nếu so với nhiều quốc gia châu Âu. Đồng Việt Nam có giá trị thấp hơn so với euro, qua đó gia tăng đáng kể sức mua cho du khách và người lao động nước ngoài.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh tét tại điểm du lịch cộng đồng Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Ẩm thực đường phố được xem là một trong những điểm cộng lớn. Tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn, các món đặc trưng như phở, bánh mì, bún chả có giá phổ biến từ 1-3 euro, mức giá khó tìm thấy ở nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng khác.
Chi phí lưu trú cũng ở mức “mềm”: giường dorm từ 5 euro/đêm; khách sạn và nhà khách phổ biến trong khoảng 8-20 euro/đêm. Vé tháng phương tiện công cộng khoảng 7 euro; taxi dưới 0,5 euro/km.
Các trải nghiệm du lịch tại Việt Nam cũng được JDN đánh giá là “đáng tiền”. Chuyến du thuyền 2 ngày trên Vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, bao gồm phòng nghỉ, ăn uống, chèo kayak và tham quan hang động. Tại Sa Pa, tour 2 ngày khám phá ruộng bậc thang khoảng 60 euro, đã bao gồm hướng dẫn viên, ăn uống và một đêm homestay.
Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Âu phải thắt chặt chi tiêu, JDN nhận định Việt Nam là lựa chọn kết hợp giữa chi phí hợp lý và trải nghiệm văn hóa phong phú - từ ẩm thực đường phố, cảnh quan thiên nhiên đến nhịp sống đô thị năng động. Điều này giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch và sinh sống toàn cầu.
| Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong dẫn đầu tham gia Lễ Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 với chủ đề “Cùng nhau định hình tương lai ngành Du lịch” đã diễn ra trọng thể vào tối ngày 28/1/2026, tại Cebu, Philippines. |
| Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc, gồm 244 sự kiện diễn ra suốt năm, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ mới. |
Tin bài liên quan
Gia Lai kích hoạt hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh”
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Đưa ẩm thực trở thành động lực nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam
Các tin bài khác
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Từ giải khát đến thử vận may: “Xé ngay trúng liền” khuấy động trải nghiệm mùa hè
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




