Trang chủ Việt Nam hôm nay
11:20 | 02/05/2026 GMT+7

Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các cơ chế đa phương

aa
Các tổ chức quốc tế và cộng đồng ngoại giao tại Geneva (Thụy Sĩ) đánh giá rất tích cực về Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động sâu sắc.
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các cơ chế đa phương
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tham dự phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 58, tháng 2/2025. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, nhiều diễn đàn quốc tế, trong đó có Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã chỉ ra xu hướng phân cực địa chính trị gia tăng, kinh tế có dấu hiệu phân mảnh và các hệ giá trị toàn cầu bị chia rẽ, khiến môi trường quốc tế trở nên bất định hơn, niềm tin giữa các quốc gia bị xói mòn.

Trong bối cảnh này, một quốc gia duy trì được ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và nhất quán, tích cực hội nhập quốc tế, chủ động trong hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực như Việt Nam được xem là một điểm sáng đáng chú ý.

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết về đối nội, các đối tác quốc tế đánh giá cao cách tiếp cận phát triển của Việt Nam theo hướng toàn diện, cân bằng và lấy người dân làm trung tâm.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà là một quá trình tổng hợp, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với phát triển xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ qua việc Việt Nam kiên trì thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng an sinh, giảm nghèo bền vững, đồng thời chủ động triển khai các động lực phát triển mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng thành công trong việc củng cố tự chủ, tự cường trong phát triển kinh tế, thương mại, không chỉ giúp phát triển đất nước, cải thiện đời sống của nhân dân, mà còn giúp củng cố vị thế của mình trên bản đồ kinh tế - thương mại quốc tế.

Theo Đại sứ, chính sự kết hợp giữa ổn định và cải cách đó đã tạo nên một nền tảng phát triển có tính dự báo cao, giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị-xã hội, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động bên ngoài. Đây là yếu tố mà các tổ chức quốc tế đặc biệt coi trọng trong bối cảnh nhiều rủi ro trên toàn cầu hiện nay.

Về đối ngoại, Việt Nam được nhìn nhận là quốc gia theo đuổi nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và ngày càng chủ động, thực chất trong triển khai. Đường lối đối ngoại này không chỉ giúp Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác, mà còn làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì được cân bằng trong quan hệ với các nước.

Trong thực tiễn tại Geneva, Việt Nam thể hiện rõ vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của hệ thống đa phương, thúc đẩy đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và tham gia xây dựng các giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu.

Sự kiên trì, nhất quán, đáng tin cậy trong đường lối đối ngoại này được cộng đồng quốc tế đánh giá là đúng đắn và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và phân hóa quốc tế ngày càng gia tăng.

Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các cơ chế đa phương
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại một phiên thảo luận. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trên thực tế, những chính sách tiến bộ và các thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế tại Geneva nhìn nhận rất rõ và ngày càng tích cực. Nhiều lãnh đạo tổ chức quốc tế đã có những đánh giá cụ thể, mang tính ghi nhận cao.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế tại Geneva đối với Việt Nam còn được thể hiện cụ thể khi Việt Nam ứng cử vào các tổ chức quốc tế.

Việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò và đóng góp của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã chủ động đề xuất và đồng bảo trợ nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế hưởng ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, thúc đẩy quyền lương thực, bình đẳng giới và lồng ghép nhân quyền với ứng phó biến đổi khí hậu.

Đây không chỉ là kết quả của những thành tựu trong nước, mà còn phản ánh cách tiếp cận phát triển cân bằng, hài hòa giữa nội lực và hội nhập, giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm quốc tế.

Theo Đại sứ, trong thời gian tới, với nền tảng ổn định chính trị vững chắc, định hướng phát triển rõ ràng và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Làm rõ thêm những yếu tố tạo động lực cho đối ngoại đa phương, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết thời gian qua, ngành đối ngoại nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia-dân tộc; đồng thời tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, qua đó tạo nền tảng chính trị vững chắc cũng như đề ra các nhiệm vụ lớn lao hơn để triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao đa phương.

Cùng với đó, hệ thống chính sách về hội nhập quốc tế tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, với những điểm nhấn như chuyển từ “tham gia” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo,” nâng cao vai trò của Việt Nam trong định hình luật chơi, đồng thời gắn chặt hội nhập quốc tế với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Một điểm mới rất đáng chú ý trong tư duy đối ngoại hiện nay là nhấn mạnh yếu tố “tự cường,” tức là nâng cao nội lực, tăng cường khả năng thích ứng và chủ động trước các biến động của môi trường quốc tế.

Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam không chỉ hội nhập sâu rộng mà còn giữ vững tự chủ chiến lược, qua đó tham gia các cơ chế đa phương với tâm thế chủ động hơn, đóng góp thực chất hơn vào việc định hình các luật chơi và chuẩn mực quốc tế.

Trên thực tế, trong tiến trình hội nhập, hệ thống đa phương còn là động lực thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, góp phần cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh và mở rộng thương mại, đầu tư. Đại sứ nhấn mạnh việc tham gia các cơ chế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong thương mại quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Việc duy trì sự hiện diện chủ động, thực chất tại Geneva - một trong những trung tâm đa phương lớn của thế giới, nơi tập trung nhiều tổ chức quốc tế và diễn đàn toàn cầu, có ý nghĩa thiết thực đối với việc tham gia, đối thoại, tranh thủ hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đề cập vai trò của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Đại sứ cho rằng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đóng vai trò là đầu mối thường trực, trực tiếp triển khai các định hướng đối ngoại đa phương.

Phái đoàn không chỉ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, mà còn là kênh quan trọng để kết nối đối tác, tranh thủ nguồn lực và truyền tải các định hướng phát triển của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Phái đoàn cũng góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và tham gia xử lý các vấn đề chung, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong hệ thống đa phương.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tiep-tuc-dong-gop-hieu-qua-cho-cac-co-che-da-phuong-post1107859.vnp

Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Ngày 18/3, tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã thả neo tại vịnh Jervis, bang New South Wales (Australia), sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 và lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm thành lập Hải quân Hoàng gia Úc.
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ngày 9/4/2026, tại cuộc họp giữa ASEAN và Nhóm các nước Mỹ Latinh và Caribe (GRULAC) diễn ra ở Áo, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tăng cường phối hợp giữa các nước đang phát triển.
Theo Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam đề cao hợp tác đa phương tại phiên họp Đại hội đồng WTO

Việt Nam đề cao hợp tác đa phương tại phiên họp Đại hội đồng WTO

Ngày 10/3 tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy và các cán bộ Phái đoàn đã tham dự phiên họp thường kỳ đầu tiên năm 2026 của Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tích cực tham gia thảo luận các vấn đề then chốt như cải cách WTO, trợ cấp thủy sản và an ninh lương thực, đồng thời kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác nhằm củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.
Dấu ấn đa phương: Từ hội nhập sâu rộng tới chủ động kiến tạo

Dấu ấn đa phương: Từ hội nhập sâu rộng tới chủ động kiến tạo

Sau gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khá toàn diện. Bước vào năm 2025, Việt Nam ghi dấu với bước chuyển quan trọng từ tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, từ hội nhập sâu rộng tới từng bước định hình các tiến trình đa phương, để vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 25/1, tại trụ sở ở Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức “Đối thoại toàn cầu chống tin giả về các vấn đề giới” và “Đối thoại giữa các thế hệ lãnh đạo nữ” nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ trong đa phương.

Các tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Dịp này, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn báo chí của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động