Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:07 | 13/05/2020 GMT+7

Việt Nam-Thụy Sĩ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

aa
Việt Nam-Thụy Sĩ thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao.
viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong Kiều bào Ba Lan ủng hộ 110 triệu đồng giúp các bác sĩ chống COVID-19
viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong Cô chủ Việt ủng hộ 100 chiếc bánh mỳ giúp các y bác sĩ Pháp tuyến đầu chống dịch COVID-19
viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Ivo Sieber

đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam (Ảnh: Baoquocte)

Chiều ngày 12/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Ivo Sieber đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Sỹ ngày càng phát triển.

Cho rằng hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp, Thứ trưởng đánh giá cao việc hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; cảm ơn Thụy Sỹ đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu ở Basel tháng 7/2019 và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Binh nhân dịp dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos tháng 1/2020.

Thứ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ thương mại Việt Nam-Thụy Sỹ có bước phát triển vượt bậc thời gian qua, trong đó kim ngạch thương mại hai nước năm 2019 đạt 2,28 tỷ USD, tăng 250% so với năm 2018.

Thứ trưởng cho rằng, tiềm năng phát triển kinh tế hai nước vẫn còn rất lớn; mong muốn, hai bên tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Sỹ hợp tác đầu tư, kinh doanh sang thị trường của nhau. Thứ trưởng đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein).

Cảm ơn Thụy Sỹ đã cung cấp nguồn vốn ODA cho Việt Nam, Thứ trưởng mong muốn, Thụy Sỹ tiếp tục cung cấp nguồn vốn này cho Việt Nam. Nhân dịp này Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Thụy Sỹ đã ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tại Liên hợp quốc.

Năm 2021, Việt Nam-Thụy Sỹ sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Thứ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức sự kiện này và có thể kết hợp trao đổi đoàn cấp cao hai nước.

viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong
Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: Baoquocte)

Cảm ơn Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Ivo Sieber đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đại sứ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ để Thụy Sỹ thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, Thụy Sỹ đã cùng với một số nước châu Âu đưa công dân về nước trong đợt cao điểm dịch vừa qua và sẽ nỗ lực cùng các cơ quan hữu quan để đưa công dân Việt Nam tại Thụy Sỹ có nhu cầu về nước.

Đại sứ Ivo Sieber đánh giá cao Bộ Ngoại giao hai nước đã phối hợp rất tốt trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước; nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế thương mại giữa hai nước.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) với EU, cho rằng việc kết thúc đàm phán và ký kết FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy đầu tư kinh doanh và cũng mở đường để Thụy Sỹ ký FTA với các quốc gia Đông Nam Á khác.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020, đề nghị Việt Nam ủng hộ Thụy Sỹ ứng cử HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2023-2024 và mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Đại sứ khẳng định, Thụy Sỹ tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân, phát triển bền vững và hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19…

viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong Đại sứ Việt Nam tại Pháp: Bình tĩnh, đùm bọc lẫn nhau và cùng vượt "bão" COVID-19

Cũng giống như các ĐSQ Việt Nam trên khắp thế giới, ngay từ những ngày đầu ĐSQ Việt Nam tại Pháp đã triển khai các hoạt ...

viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong Cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan kêu gọi thành lập Quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

Ngày 25/3, trên trang chủ Tạp chí Quê Việt (diễn đàn của người Việt Nam tại Ba Lan) đã đăng tải thông báo số 9 ...

viet nam thuy si phoi hop chat che va ung ho lan nhau tren cac dien dan da phuong Du học sinh Việt Nam từ Thụy Sĩ cảm thấy biết ơn vì mang trên mình tấm hộ chiếu xanh

Chúng tôi đã check-in được một chuyến bay khác về thẳng Hà Nội cùng ngày, chuyến bay chỉ dành cho người Việt Nam mang trên ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động