Việt Nam sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho các nước châu Phi
Trong một cuộc hội thảo quốc tế trực tuyến về an ninh lương thực và dinh dưỡng tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam cho biết, thế giới đang phải chứng kiến giá lương thực tăng cao, đói nghèo đang quay trở lại và trầm trọng hơn ở châu Phi. Thống kê của FAO cho thấy, năm 2020 có 282 triệu người châu Phi rơi vào cảnh thiếu lương thực, tăng 89 triệu người so với năm 2014.
Tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng được chỉ ra do nhiều yếu tố kết hợp như: tác động của đại dịch COVID-19; xung đột và các vấn đề nhân đạo khẩn cấp khác; bệnh dịch trên cây trồng và vật nuôi; tác động của biến đổi khí hậu...
Đáng lưu ý, Đông Phi hiện đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 40 năm qua. Từ năm 1981 nhiệt độ tại khu vực này ngày càng gia tăng và đang cao chưa từng có trong khi lượng mưa rất thấp. Hậu quả đối với người dân vốn đã trầm trọng lại càng trầm trọng hơn.
Ông Kaloyan Kolev, đại diện Tổ chức Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương (OIF) nhận định, vấn đề mất an ninh lương thực đang đe dọa đến việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của châu Phi.
"Việt Nam là một hình mẫu mà châu Phi đang học hỏi để phát triển, đặc biệt là trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp. Với những chính sách của chính phủ qua các thời kỳ, Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những nước xuất khẩu lớn về các sản phẩm nông sản như gạo, tiêu, điều... và vẫn còn nhiều lĩnh vực tiềm năng để có thể phát triển hợp tác với châu Phi", ông Kaloyan Kolev nói.
GS.TS Võ Tòng Xuân - người được mệnh danh là "Doctor Rice" vì những đóng góp của ông trong phát triển ngành lúa gạo, từng tiên phong đưa nông dân Đồng bằng sông Cửu Long sang "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn nông dân một số nước châu Phi trồng lúa. Ông cho biết, ở châu Phi, lương thực nằm chính ở trong đất, lại có sẵn nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là những người trẻ rất mong được làm việc, chỉ cần trang bị cho họ kỹ năng, công cụ, công nghệ để sản xuất.
![]() |
| GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại hội thảo. |
Vị chuyên gia kể: "Chúng tôi đã chuyển giao nhiều giống lúa khác nhau từ Việt Nam cho một số nước châu Phi. Ở Mozambique, nông dân bản địa nói với chúng tôi rằng đất của họ phải bỏ hoang vì không biết khai thác thế nào. Nhưng nhờ các kỹ thuật viên, chuyên gia Việt Nam sang hướng dẫn, họ trồng được giống lúa cho năng suất cao, mẫu mã đẹp.
Thách thức lớn nhất cho sản xuất nông nghiệp ở châu Phi chính là nước. Châu Phi không có hệ thống tưới tiêu mà chỉ trông chờ vào nước mưa. Năm 2012, chúng tôi đến Cameroon, có rất nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang vì không có nước tưới tiêu. Chúng tôi nói sẽ chuyển giao kiến thức, kỹ thuật để các bạn có nước tưới tiêu. Tương tự, ở Sudan, khi có nước có thể trồng được nhiều loại lúa đẹp, năng suất 8,5 tấn/ha".
![]() |
| GS.TS Võ Tòng Xuân trao đổi với nông dân Sierra Leone. Ảnh: SGTT |
Từ những chuyến đi châu Phi, GS.TS Võ Tòng Xuân kết luận, nếu được chỉ dạy, nông dân châu Phi có thể làm nông nghiệp rất tốt. Điều đáng tiếc là ông không thể mở rộng được những hợp tác như trên vì chưa có cơ chế, mà yếu tố tiên quyết là ý chí chính trị.
"Sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, có hệ thống thủy lợi tưới tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể làm được 3 vụ trong một năm ở châu Phi. Như thế sẽ đóng góp tích cực vào an ninh lương thực ở châu Phi và trên khắp thế giới.
Chúng ta không có tiền để viện trợ cho các nước châu Phi, nhưng chúng ta có kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật trồng lúa có thể chuyển giao. Tôi rất mong các tổ chức quốc tế như OIF và các tổ chức khác cùng chung tay để hỗ trợ các nước châu Phi. Nếu có thêm một bên nữa tham gia để hỗ trợ cho châu Phi, nhất là về tài chính, thì chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa tất cả những nỗ lực này", GS.TS Võ Tòng Xuân kết luận.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, trong 20 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 2.000 chuyên gia nông nghiệp sang giúp các nước châu Phi trồng lúa, ngô và nuôi cá dưới hình thức hợp tác ba bên như: FAO-châu Phi-Việt Nam, IFAD-châu Phi-Việt Nam hoặc JICA-châu Phi-Việt Nam… Các chương trình hợp tác đã gặt hái được một số thành công nhất định, giúp năng suất trồng lúa và nuôi cá của một số nước châu Phi tăng lên đáng kể.
| PGS. TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS): Một trong những tài sản quan trọng của châu Phi là dân số trẻ, năng động và chăm chỉ, nhiều người trong số họ sống bên ngoài khu vực đô thị, trên đất nông nghiệp màu mỡ và có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. Do đó các khoản đầu tư của châu Phi cần được điều chỉnh cho phù hợp với chăn nuôi gia đình quy mô nhỏ và hệ thống nông sản, thực phẩm phải bảo vệ được sức khỏe con người và môi trường. Đồng thời châu Phi cần cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, giảm thiểu tác hại của môi trường đối với nông nghiệp. Người châu Phi được giáo dục tốt thì sẽ giống như hàng chục nghìn nhà nông học, họ cần được tôn trọng hơn, có công việc phù hợp với năng lực của mình, thu nhập cao hơn và cần phải được "cầm lái'. Họ có những hiểu biết độc đáo về điểm mạnh và điểm yếu của nông nghiệp địa phương và hoàn toàn có thể góp phần vào xây dựng chính sách nông nghiệp của quốc gia. |
Tin bài liên quan
Bộ đội Việt Nam bàn giao lớp học, phòng ăn cho trẻ em châu Phi
Việt Nam hỗ trợ châu Phi giải bài toán an ninh lương thực
GS.TS Võ Tòng Xuân: xây tình hữu nghị với nông dân Sierra Leone từ cách trồng lúa
Các tin bài khác
Australia đóng góp thêm 800.000 đô la Úc cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn
Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








