Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
07:53 | 01/12/2023 GMT+7

Việt Nam - Pháp thúc đẩy quá trình cải cách, chuyển đổi hành chính

aa
Vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
50 năm quan hệ Việt - Pháp: Vượt thăng trầm, thành đối tác chiến lược
50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp: Hợp tác trong hòa bình, chia sẻ trong tin cậy
Việt Nam - Pháp thúc đẩy quá trình cải cách, chuyển đổi hành chính

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số và Công vụ Pháp

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Học viện và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nói chung và các đối tác của Pháp nói riêng đã nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, có ý nghĩa. Theo đó, Học viện có thỏa thuận hợp tác với Đại sứ quán Pháp năm 1998; với Trường Hành chính Quốc gia Pháp, nay là Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp năm 2007, 2017. Thực hiện các thỏa thuận hợp tác, hằng năm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đều cử các đoàn cán bộ đi nghiên cứu tại Pháp; phối hợp với phía Pháp tổ chức các hội thảo, tọa đàm... Các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Việt Nam có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi mau lẹ, khó dự báo, trong đó có hai xu hướng chính định hình tương lai là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và Việt Nam không nằm ngoài hai xu hướng này trong tiến trình phát triển, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn phía Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, phương pháp làm việc cả trong môi trường trong nước và quốc tế, nhất là ở các lĩnh vực mới gắn với hai xu hướng trên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp cùng các đối tác Pháp tiếp tục quan tâm hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính công hướng tới một nền hành chính công hiện đại.

Đáp lời, Bộ trưởng Stanislas Guerini cho biết, các đối tác Pháp và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bề dày hợp tác trong nhiều năm và không ngừng được tăng cường.

Bộ trưởng chia sẻ với các phát biểu, đề xuất hợp tác của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và cho rằng chất lượng cán bộ trong các cơ quan hành chính là yếu tố rất quan trọng đối với việc xây dựng một nền hành chính mạnh.

Bộ trưởng Stanislas Guerini khẳng định việc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác ba bên với Viện Dịch vụ công quốc gia và Tổng cục Hành chính - Công vụ Pháp sẽ góp phần nâng tầm hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai bên cũng như thúc đẩy quá trình cải cách, chuyển đổi nền hành chính của hai nước theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini cùng đại biểu hai nước đã chứng kiến Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Viện Dịch vụ công quốc gia và Tổng cục Hành chính - Công vụ Pháp.

Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Long An trao tặng xe đạp, tập vở cho học sinh nghèo

Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Long An trao tặng xe đạp, tập vở cho học sinh nghèo

Ngày 10/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Long An vận động mạnh thường quân tài trợ trao tặng 10 xe đạp, tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Hưng với tổng số tiền khoảng 37 triệu đồng.

Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp sắp diễn ra tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp sắp diễn ra tại Hà Nội

Chiều ngày 27/11/2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp sẽ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973 - 2023) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động