Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:39 | 28/11/2023 GMT+7

50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp: Hợp tác trong hòa bình, chia sẻ trong tin cậy

aa
Ngày 27/11/2023 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973 - 2023). Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã phát biểu tại buổi lễ.
"Đêm Di sản Việt Nam" trên đất Pháp
50 năm quan hệ Việt - Pháp: Vượt thăng trầm, thành đối tác chiến lược

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Kính thưa Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng các vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Thưa Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Thưa Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,
Thưa Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa
Pháp tại Việt Nam,
Thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể các bạn Việt Nam và Pháp thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. 50 năm qua đã chứng minh tính đặc thù của mối quan hệ « lương duyên » giữa hai dân tộc biết vượt qua thăng trầm của lịch sử, cùng hướng tới tương lai, ngày càng tốt đẹp, tin cậy và gắn bó, trở thành bạn bè và đối tác chiến lược quan trọng của nhau.

Nếu chuyến thăm Việt Nam năm 1993 của Tổng thống François Mitterrand, Tổng thống phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam, luôn được nhắc đến như một “bước đột phá” ngoại giao, làm thất bại chính sách bao vây, cấm vận Việt Nam, thì chuyến thăm này cũng đánh dấu sự thành công của chính sách “đa phương hóa và đa dạng hóa”, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam mà những năm sau đó thường mang dấu ấn hợp tác với Pháp và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á – Âu, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ…

Việc trao đổi thường xuyên các đoàn cấp cao, sự hợp tác giữa chính quyền địa phương, các cơ chế đối thoại và hợp tác liên tục được đổi mới trước những yêu cầu mới khẳng định ý chí chính trị của hai nước trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ và quan hệ đối tác chiến lược. Đó là lịch sử hai dân tộc can đảm biết lật sang trang để xây dựng tương lai, đó là hợp tác trong hòa bình và chia sẻ trong sự tin cậy.

Nước Pháp không những là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu châu Âu, nhà tài trợ châu Âu lớn nhất với sự hiện diện của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ, mà còn là quốc gia mà Việt Nam có quan hệ giao lưu nhân dân sôi động nhất. Y học, giáo dục, giảng dạy đại học, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch... đều là những lĩnh vực mà người dân hai nước đang đóng góp để dệt nên và vun đắp cho những mối quan hệ bền chặt và gắn kết, thiết lập các mối quan hệ đối tác có lợi cho nhau. Tôi đang nghĩ đến các trường Pháp, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), các chương trình đào tạo kỹ thuật và y tế… các chương trình nghiên cứu (như Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp phục vụ phát triển (CIRAD), Viện nghiên cứu Phát triển (IRD), Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO), Viện Nghiên cứu Khai thác Biển (IFREMER), các viện Pasteur) và các trung tâm đào tạo ở lĩnh vực pháp luật, kinh tế và quy hoạch đô thị…

Trong năm kỷ niệm kép này, nhiều sự kiện song phương về y tế, văn hóa và nghệ thuật đã và đang diễn ra, nhắc chúng ta về những trao đổi đã có từ lâu và rằng, với Alexandre Yersin, Victor Tardieu, văn hóa và chủ nghĩa nhân văn tiếp tục là chất keo gắn kết cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta.

Thưa các vị khách quý và các bạn,

Chính tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Hội những người An Nam và đưa ra Bản Yêu sách của nhân dân An Nam tại Hội nghị Versailles năm 1919. Cũng chính trong Đảng Xã hội Pháp và Đảng Cộng sản Pháp, Người đã giành được sự đoàn kết của nhân dân Pháp cho sự nghiệp độc lập dân tộc của Việt Nam. Sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau này là di sản chung của chúng ta và trong suốt gần 70 năm qua vẫn là nguồn tự hào và truyền cảm hứng cho các hoạt động của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp (AACVF) mà nhiều thành viên và tôi vinh dự được đại diện tại buổi lễ hôm nay.

AACVF và các hội, chi hội trực thuộc, bằng những nỗ lực không mệt mỏi, bằng sự tận tâm của hàng nghìn thành viên và trên hết là sự hợp tác với đối tác phía Pháp là Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV) cùng rất nhiều hiệp hội của Pháp đã chứng minh được vai trò và vị trí không thể phủ nhận trong lịch sử phát triển của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp hân hạnh được chia sẻ với các quý vị chương trình kỷ niệm phong phú nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương, trong đó có Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Pháp 2023 hướng tới phát triển xanh và bền vững ngày 07/7, Hội nghị Y tế Pháp – Việt ngày 04/11 vừa qua và vở Opera “khung cảnh lãng quên” vào tối mai, 28/11, tại Nhà hát Hồ Gươm. Xin trân trọng nhắc lại lời mời tham dự tới toàn thể các quý vị có mặt tại đây hôm nay.

Thưa quý vị,

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và đối mặt với những bất ổn và thách thức chưa từng có. Điều này càng đúng hơn bao giờ hết khi sinh mạng tiếp tục bị thiệt hại trong các cuộc xung đột, khi dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng trở thành mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ. Hợp tác trong hòa bình, chia sẻ trong tin cậy giữa hai nước phải được thúc đẩy hơn bao giờ hết. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta cảm động chứng kiến ​​sự đoàn kết và hợp tác hiệu quả khi hai bên ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau về khẩu trang, vaccine và thiết bị y tế cần thiết để ứng phó với dịch bệnh.

Việt Nam và Pháp có cơ sở vững chắc để cùng nhau xây dựng tương lai hợp tác và chia sẻ này, bởi chúng ta chia sẻ sự năng động của một Việt Nam mới nổi ở châu Á, của một nước Pháp vượt trội về khoa học công nghệ, của cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Pháp và 11.000 người Pháp tại Việt Nam sáng tạo và dám nghĩ dám làm, cùng chia sẻ mong muốn nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức... Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, tại cuộc cuộc điện đàm cấp cao ngày 20 tháng 10 mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron đã nhất trí xây dựng tầm nhìn 20 năm tới cho quan hệ hai nước, cùng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trên thế giới, về chống biến đổi khí hậu trong các chương trình hợp tác, bao gồm Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Trên nền tảng vững chắc đó, trong thời gian tới, chúng ta và thế hệ trẻ Việt Nam và Pháp tiếp tục nỗ lực phát huy những thành quả đạt được trong 50 năm qua, đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, với niềm tin vững chắc vào triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam - Pháp, giữa không gian tráng lệ của một kiệt tác kiến trúc Pháp,

Chúc Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Pháp phát triển ngày càng mạnh mẽ trong 50 năm tiếp theo!
Chúc Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Pháp phát triển ngày càng mạnh mẽ trong 50 năm tiếp theo!
Chúc tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác nhân dân Việt Nam – Pháp ngày càng bền vững!
Kính chúc các vị khách quý, toàn thể quý vị và các bạn sức khỏe, may mắn và nhiều thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp Giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp
Chuyển giao Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” từ Pháp về Việt Nam Chuyển giao Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” từ Pháp về Việt Nam
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đã hội đàm với bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký International Organisation of La Francophonie (OIF), nhân chuyến thăm làm việc của bà tại Việt Nam.
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 4/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã chia sẻ định hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, đồng thời thông tin về tiến trình thông qua nội dung Hiến pháp mới của Kazakhstan.
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington là sự cụ thể hóa một cách nhất quán, quyết liệt các quyết sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin bài khác

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh không chỉ được gìn giữ trên đất nước Việt Nam mà còn hiện hữu sinh động tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Bulgaria – xứ sở Hoa Hồng.
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Đọc nhiều

Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Ngày 6/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Câu lạc bộ Phu nhân/Phu quân ASEAN tại Washington (ASC) đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm ẩm thực chay Việt Nam” nhằm giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao và bạn bè quốc tế tại Mỹ.
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

Ngày 06/03 tại Hà Nội, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và tổ chức Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai Chương trình Khan Academy Vietnam tại 248 trường liên cấp thuộc các xã biên giới và một số địa phương do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điều phối.
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 6/3, Hội đồng Hòa và Phát triển Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh đối ngoại, nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.
Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đã hội đàm với bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký International Organisation of La Francophonie (OIF), nhân chuyến thăm làm việc của bà tại Việt Nam.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động