Việt Nam - Nhật Bản gắn bó mật thiết nhờ sự đồng cảm và chia sẻ
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học của Nhật Bản, đại diện JICA tại Việt Nam, các học giả, nhà quản lý, nhà khoa học Việt Nam...
![]() |
| GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: hcma.vn) |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản có bề dày lịch sử lâu đời, được xây dựng trên nền tảng của sự tương đồng văn hóa, lịch sử và sự đồng cảm của hai dân tộc.
Dẫn lời nhà cách mạng, nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu: Việt Nam và Nhật Bản là hai nước "đồng văn, đồng chủng, đồng châu", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là nền tảng vững bền, không gì có thể thay đổi được, làm nên sự đồng cảm, đồng tâm, sự sẻ chia và tình hữu nghị hết mực gần gũi giữa nhân dân hai nước từ trong quá khứ cho đến hiện tại và tương lai.
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, ông nêu rõ: quan hệ Việt Nam – Nhật Bản là minh chứng sinh động về những nỗ lực bền bỉ, kiên trì, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai phá mở đường để xây dựng một hình mẫu quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước với lợi ích ngày càng tương đồng; lĩnh vực hợp tác ngày càng toàn diện và lòng tin chiến lược ngày càng sâu sắc.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: hcma.vn) |
Đại sứ Yamada Takio cho rằng, yếu tố làm cho quan hệ Nhật Bản và Việt Nam gắn bó ngày càng mật thiết như hiện nay là nhờ quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cụ thể là “sự đồng cảm và chia sẻ” được hình thành từ lịch sử lâu đời và sự gắn kết về mặt văn hóa giữa hai nước. “Yếu tố Đông Bắc Á” được hình thành một cách vô thức ở mỗi nước trong suốt tiến trình lịch sử lâu đời đã sinh ra “sự đồng cảm và chia sẻ” giữa người dân Nhật Bản và Việt Nam.
Việc giữ gìn và làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết này là nền tảng vững chắc để xây dựng quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. Xét về yếu tố lịch sử và văn hóa, giữa Nhật Bản và Việt Nam đã và đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để xây dựng và đưa quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp nhất chưa từng có. Nhật Bản và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ tốt đẹp này lên một tầm cao mới. Có thể nói rằng bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay tác động không nhỏ đến việc nâng cao ý nghĩa chiến lược trong hợp tác Nhật Bản - Việt Nam.
Theo Đại sứ Yamada Takio, khi các thế hệ mai sau nhìn lại bước đường hình thành và phát triển sự gắn kết sâu sắc mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời và giao lưu giữa nhân dân hai nước, trong đó năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, sẽ được đánh giá là năm quan trọng đưa quan hệ hai nước có nhiều bước tiến mạnh mẽ vượt bậc hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới trên cương vị là các nước cùng chung vị thế.
![]() |
| Các đại biểu thảo luận bàn tròn. (Ảnh: hcma.vn) |
Hội thảo gồm 2 phiên với các phát biểu, tham luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: bối cảnh mới tác động đến quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh chiến lược và các cơ chế đa phương; quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế và một số lĩnh vực khác.
Thông qua Hội thảo, các học giả trong và ngoài nước trao đổi, đánh giá bối cảnh khu vực và quốc tế tác động tới quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản; nhu cầu hợp tác và vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại, chính sách kinh tế của nhau; thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực sau 50 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời chỉ ra thời cơ và thách thức mới đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các phương diện.
Thông qua tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 50 năm qua, hội thảo cung cấp các luận cứ khoa học để xây dựng báo cáo kiến nghị mang tính định hướng tầm nhìn và tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Tin bài liên quan
Tuần lễ sách Nhật Bản tại Việt Nam: "cầu nối mềm" quan hệ nhân dân hai nước
Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược
Các tin bài khác
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







