Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Monaco về kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu
Minh Thái 04/05/2022 08:48 | Bốn phương kết nghĩa
Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Cung điện Hoàng gia Monaco với sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Monaco - bà Isabelle Berro Amadei và các quan chức cấp cao trong Hoàng gia và Chính phủ Monaco.
![]() |
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trình Quốc thư lên Quốc vương Albert Đệ nhị. |
Trong buổi tiếp của Quốc vương dành cho Đại sứ Việt Nam sau lễ trình Quốc thư, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Monaco và mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ đóng góp tích cực để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đại sứ đã chuyển lời chào, thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Quốc vương Albert Đệ nhị sang thăm chính thức Việt Nam.
Đại sứ nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Monaco (2007-2022), mong muốn hai nước tăng cường trao đổi ở các cấp và cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, nhằm tạo cho quan hệ song phương những bước phát triển mới, hiệu quả.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Monaco Isabelle Berro Amadei (giữa) và Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco Roland de Rechniewski (phải). |
Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam mong muốn duy trì và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Monaco trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh thái và môi trường biển, phát triển du lịch, trao đổi văn hóa...
Quốc vương Albert Đệ nhị đánh giá cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên quốc tế cũng như những thành tựu kinh tế-xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, bày tỏ hài lòng với quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Việt Nam và Monaco, nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, hai bên cần và có thể tăng cường kết nối, hợp tác nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước.
Quốc vương Monaco cũng nhất trí hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương như Liên Hợp quốc, Pháp ngữ và các tổ chức quốc tế khác cũng như cùng nỗ lực tham gia thúc đẩy các quan tâm chung của thế giới như bảo vệ môi trường thiên nhiên, sinh thái biển, đảm bảo phát triển bền vững, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hai bên đã thiết lập như giữa Bảo tàng Hải dương học Monaco và Viện Hải dương học Nha Trang.
Quốc vương gửi lời chào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chúc Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Đại sứ tại Monaco, đóng góp thiết thực vào làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Monaco.
Ngay sau buổi lễ trình Quốc thư, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Monaco - bà Isabelle Berro Amadei. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Monaco, nhất trí cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi giữa các đối tác hai bên để xác định và khai thác tốt các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Monaco.
Chiều cùng ngày, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gặp ông Michel Dotta, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Monaco (MEB). Hai bên đã trao đổi về các khả năng hợp tác kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên hợp tác và kinh doanh, tận dụng các cơ hội cải cách, phục hồi sau đại dịch, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại song phương Việt Nam - Monaco, nhất là trong bối cảnh hai nước đều cần thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Tại buổi tiếp ông Jacques Bernard - Chủ tịch Hiệp hội Chắp cánh hy vọng (Les Soins de l’Espoir), Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội, nhấn mạnh ý nghĩa cao đẹp của các hoạt động đầy tính nhân văn trong việc mang đến nụ cười và niềm hy vọng cho các trẻ em Việt Nam. Hiệp hội Chắp cánh hy vọng được thành lập năm 2017 tại Monaco, chuyên gây quỹ tài trợ các ca mổ tim cho trẻ em Việt Nam và trong vòng 5 năm qua đã tài trợ cho 17 ca mổ tim với tổng số tiền 45.000 Euro.
Đáng chú ý
Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm ở New York, Mỹ

Bài viết mới
Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm ở New York, Mỹ

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Phái đoàn hai nước tại Geneva giao lưu hữu nghị

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |