Việt Nam - Mông Cổ củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác
Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Mông Cổ J. Erdenebat, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Erdenebat cùng trao đổi ý kiến về các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trước quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ, khẳng định coi trọng và muốn tăng cường mối quan hệ tốt đẹp đó trên mọi lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
|
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thủ tướng Mông Cổ J. Erdenebat. (Ảnh: TTXVN)
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các cấp, các ngành hai nước; tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng; phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban liên Chính phủ trong việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.
Mông Cổ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Mông Cổ các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến (gạo, chè, cà phê, bánh kẹo, rau quả đóng hộp…), hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị điện dân dụng; Mông Cổ có thể xuất khẩu các mặt hàng chế biến từ thịt, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, khoáng sản sang Việt Nam; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi, gia công các sản phẩm từ gia súc, gia cầm và cây trồng để tiêu thụ tại hai nước và xuất khẩu đi nước thứ 3.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Mông Cổ giới thiệu cho Việt Nam các lô dầu khí có triển vọng tại Mông Cổ để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không hai bên hợp tác tổ chức các chuyến bay thuê chuyến trực tiếp giữa Hà Nội và Ulan Bator.
Thủ tướng Mông Cổ J. Erdenebat đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp và du lịch nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Mông Cổ; xem xét tham gia Hiệp định liên Chính phủ về vận chuyển đường bộ châu Á giữa Mông Cổ, Trung Quốc và Nga ký tháng 12/2016 để giải quyết khó khăn trong vấn đề vận chuyển hàng hóa giữa hai nước qua Trung Quốc.
Lãnh đạo hai nước khẳng định cần gia tăng các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tích cực quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và người Mông Cổ tại Việt Nam.
Sau hội đàm, Phó Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng Mông Cổ đã chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển dân số, an sinh và xã hội giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ.
Cũng trong ngày 8/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj. Phó Chủ tịch nước khẳng định coi trọng và mong muốn cùng phía Mông Cổ không ngừng nỗ lực tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ sẽ phát triển hiệu quả trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Tổng thống Mông Cổ khẳng định coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực; nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, và các cấp, các bộ ngành, địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, tăng cường trao đổi về các biện pháp thúc đẩy kinh tế-thương mại song phương; khẳng định sẽ tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Sau khi hội kiến Tổng thống Mông Cổ, Chủ tịch nước tiếp tục hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ kiêm Chủ tịch đảng Nhân dân Mông Cổ Miygombo Enkhbold. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp, lãnh đạo, các Ủy ban Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội để hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miygombo Enkhbold khẳng định mong muốn đẩy mạnh trao đổi hợp tác giữa các cơ quan Quốc hội hai nước, đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khai khoáng, văn hóa, du lịch, thông tin báo chí, góp phần tăng cường sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục thăm và làm việc tại Mông Cổ đến hết ngày 10/5.
Minh Hà (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Multimedia
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





