Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:17 | 10/09/2019 GMT+7

Việt Nam – Malaysia hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020

aa
Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Malaysia. Malaysia vẫn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực với quan hệ chính trị tốt đẹp và tin cậy, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.    
Mỹ - Trung sẽ nối lại đàm phán thương mại trong tháng 10 Cấp phép thương mại cho 5G trong năm 2020 Giao lưu hữu nghị biên giới Việt-Lào: Sẽ tuần tra song phương
viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với đoàn biểu diễn văn nghệ.

Tham dự buổi lễ họp mặt kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Malaysia có bà Trần Hoàng Khánh Vân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), ông Trần Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Malaysia TP.HCM, ông Raja Hanizam Putra - Quyền Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, ông Dato Theng Bee Han – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia cùng đại diện những người bạn Malaysia hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia TP.HCM cho biết, từ khi Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đến nay đã hơn 46 năm. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Malaysia tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng và quan hệ nhân dân. Trong thời gian qua, hai nước trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao, thể hiện mối quan hệ chính trị tin cậy, gần gũi và cùng phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020

Văn nghệ chào mừng 62 năm Quốc khánh Malaysia.

Năm 2018, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 11,5 tỷ USD, tăng hơn 13% so với năm 2017. Tính đến tháng 4/2019, Malaysia có 586 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký khoảng 12,4 tỷ USD và Việt Nam đang có 19 dự án đầu tư sang Malaysia với tổng vốn đầu tư khoảng 1,53 tỷ USD.

Với những nền tảng vững chắc đã có, cùng quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước, ông Trần Ngọc Sơn tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa.

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020

Những điệu múa làm say đắm lòng người.

Ông Raja Hanizam Putra - Quyền Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM chia sẻ: “Malaysia và Việt Nam có nét tương đồng trong lịch sử khi cả hai đều từng là thuộc địa, phải chiến đấu để đạt được tự do và độc lập. Tầm nhìn, lòng dũng cảm, chính trực và tinh thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ tiền bối đã truyền cảm hứng và dẫn dắt người Malaysia đoàn kết và phấn đấu làm nên nước Malaysia phát triển như ngày hôm nay”.

Ông Raja Hanizam Putra cũng bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam và Malaysia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và đối ngoại nhân dân. Thương mại giữa Malaysia và Việt Nam đã tăng gấp ba lần trong 10 năm qua và hai nước đang hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020. Malaysia là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 600 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 13 tỷ USD. Lượng du khách và du học sinh Việt Nam đến Malaysia cũng ngày một tăng theo từng năm, thể hiện tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Malaysia với Việt Nam, trong đó có TP.HCM.

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020

Ông Raja Hanizam Putra - Quyền Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Malaysia được xem như là nền giáo dục chất lượng đối với Việt Nam, với khoảng 1.000 du học sinh Việt Nam theo học. Ông Raja Hanizam Putra tin tưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia và giữa công dân hai nước sẽ ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Với những kết quả tốt đẹp trên, ông Hanizam Putra tin tưởng rằng mối quan hệ giữa 2 quốc gia và giữa công dân 2 nước sẽ ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020 Thủ tướng phê duyệt 253.517 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành ...

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020 Ngày hội gia đình ASEAN năm 2020 sẽ do Việt Nam tổ chức

Ngày hội gia đình ASEAN năm 2020 sẽ do phái đoàn Việt Nam đứng ra tổ chức bởi 2020 là năm Chủ tịch ASEAN của ...

viet nam malaysia huong toi muc tieu thuong mai song phuong dat 15 ty usd vao nam 2020 Tiếp tục miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu đến năm 2020

Đây được xem là một quyết định rất quan trọng và mang ý nghĩa đột phá đối với ngành du lịch, đặc biệt là đối ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan

Tối ngày 23/6/2025, tại Nhà hát Polski, Thủ đô Warszawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức trọng thể chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan (1950-2025).
Chuẩn bị điều kiện sáp nhập thành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng mới

Chuẩn bị điều kiện sáp nhập thành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng mới

Đây là nhiệm vụ được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng (Hội) đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 , khóa II nhằm sơ kết hoạt động, công tác Hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 diễn ra vào sáng 24/6 tại Lâm Đồng.

Các tin bài khác

Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 27/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua 07 luật và 07 nghị quyết.
Kết luận số 170-KL/TW: Chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập vào 30/6

Kết luận số 170-KL/TW: Chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập vào 30/6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 170-KL/TW của Ban Bí thư về rà soát tình hình chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Kết luận số 170-KL/TW).
Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với "thép trong bút, lửa trong tim"

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với "thép trong bút, lửa trong tim"

Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim"; trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy, thổi bùng và lan tỏa khát vọng phát triển, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước.
Từ 1/7: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn

Từ 1/7: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn

Ngày 14/6, tại Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã giới thiệu chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (cấp tỉnh, xã) theo mô hình mới.

Đọc nhiều

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động