Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thông tin, công nghệ cho "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, tăng cường hỗ trợ thông tin, tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
aa
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.(Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Đại sứ Jennifer Wicks nhân dịp bà được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Đại sứ ngay sau khi nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng khi Đại sứ đã tới tham dự sự kiện “Sao sáng dẫn đường” nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đến thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Trao đổi về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Nhằm duy trì đà phát triển này, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ Wicks phát huy vai trò cầu nối tin cậy, tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ thúc đẩy các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhằm tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Theo Phó Thủ tướng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng đối với các gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao hợp tác từ phía Hoa Kỳ thông qua Sáng kiến Tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) của Hoa Kỳ, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (thuộc trường Đại học Texas Tech), hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan của chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhanh chóng, hiệu quả.

Về phần mình, Đại sứ Wicks trân trọng và cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian đón tiếp. Đại sứ chia sẻ niềm vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump tin tưởng giao trọng trách tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Đồng tình cao với các định hướng của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Đại sứ Wicks cam kết sẽ nỗ lực hết mình đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước để chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng (ART); đồng thời cho biết sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington D.C. để tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại, đầu tư công nghệ cao được thuận lợi, tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chia sẻ ấn tượng đặc biệt khi được tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị vừa qua, Đại sứ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ cam kết Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA), coi đây là hình mẫu, biểu tượng của nỗ lực hòa giải và khép lại quá khứ giữa hai dân tộc.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/de-nghi-hoa-ky-ho-tro-thong-tin-cong-nghe-cho-chien-dich-500-ngay-dem-102260827181720981.htm

Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN Đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Theo Báo Điện tử Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Bộ sách “Khám phá” – Mở cánh cửa tri thức cho học sinh tiểu học

Bộ sách “Khám phá” – Mở cánh cửa tri thức cho học sinh tiểu học

Bộ sách Khám phá do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ấn hành năm 2026, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, gồm 30 cuốn thuộc 5 nhóm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học và Tin học. Với nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, hình thức sinh động và phương pháp học tập thông qua hoạt động, trải nghiệm, thử thách, bộ sách giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển tư duy và từng bước hình thành năng lực tự học ngay từ những năm đầu tiểu học.
Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Những chuyến du hành từ trang sách

Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Những chuyến du hành từ trang sách

Khám phá những kì quan của Trái Đất, tìm hiểu cách thế giới vận hành và ngược dòng thời gian trở về Hy Lạp cổ đại. Bộ sách Atlas lật mở tương tác cho trẻ em, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2026, mở ra ba hành trình khám phá thiên nhiên, khoa học và lịch sử qua những trang sách trực quan, sinh động và giàu tính tương tác.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...