Trang chủ Hữu nghị
13:27 | 24/10/2019 GMT+7

Việt Nam là quốc gia nhận số lượng học bổng ITEC lớn nhất của Ấn Độ

aa
Để kỷ niệm quan hệ đối tác Ấn Độ - Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình “Hợp tác Kinh Tế và Kỹ Thuật Ấn Độ” (ITEC), Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã tổ chức sự kiện Ngày ITEC 2019 và đêm văn hóa trình diễn múa đương đại Ấn Độ “The Mystical Forest”.    
Ngày hội "Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) 2019" sẽ diễn ra tại Đà Nẵng Hội hữu nghị Việt - Trung hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Kỉ niệm 4351 năm Ngày lập quốc Đại Hàn Dân Quốc: thành lập chi hội mới, trao học bổng cho sinh viên
tong lanh su quan an do to chuc su kien ngay itec 2019 tai tphcm

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự sự kiện có ông Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), ông K.Srikar Reddy - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, khoảng 300 khách mời tham dự sự kiện, bao gồm cộng đồng Ấn Độ tại TP.HCM, 100 cựu học viên ITEC tại Việt Nam cùng đại diện của các cơ quan ban ngành thuộc UBND TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đánh giá cao về vai trò quan trọng mà ITEC đã đóng góp trong nhiều năm giúp xây dựng năng lực cho nguồn nhân lực tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Ông kêu gọi sự hỗ trợ tiếp tục của Ấn Độ trong việc đào tạo các cán bộ và chuyên gia của TP.Đà Nẵng.

tong lanh su quan an do to chuc su kien ngay itec 2019 tai tphcm

Ông Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 55 năm Chương trình ITEC, bắt đầu từ ngày thành lập 15/9/1964, với tư cách là một chương trình hỗ trợ song phương của Chính phủ Ấn Độ. Mục tiêu của chương trình là chia sẻ những thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội và thành tựu kỹ thuật của Ấn Độ với cộng đồng quốc tế trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Trong 55 năm qua, hơn 200.000 chuyên gia đã được nhận học bổng ITEC. Trong năm 2019-2020, ITEC cung cấp khoảng 14.000 suất học bổng cho các chuyên gia và các tổ chức đa phương từ 160 quốc gia đối tác, đến tham dự các chương trình đào tạo tại các tổ chức hàng đầu của Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực chuyên môn từ dân sự đến quốc phòng.

Quan hệ đối tác trong khuôn khổ ITEC của Ấn Độ với Việt Nam bắt đầu từ những năm 1970. Với hơn 200 học bổng được cấp hàng năm, Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia nhận được số lượng học bổng ITEC lớn nhất của Ấn Độ. ITEC là một công cụ quan trọng để thúc đẩy hợp tác phát triển và phát triển nguồn nhân lực của hai bên trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

tong lanh su quan an do to chuc su kien ngay itec 2019 tai tphcm

Sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển của hai nước Ấn Độ và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM - ông K.Srikar Reddy cũng gửi lời cảm ơn tới UBND TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (VIFA) đã hỗ trợ tổ chức sự kiện thành công và vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy chương trình ITEC tại Việt Nam. Ông cũng nói về các sáng kiến mới của Chính phủ Ấn Độ thông qua chương trình 1000 học bổng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Ấn Độ (IITs) dành cho các nước ASEAN. Tổng Lãnh sự mô tả hợp tác phát triển Ấn Độ với Việt Nam bắt nguồn từ niềm tin rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân hai bên và hai dân tộc được liên kết với nhau.

tong lanh su quan an do to chuc su kien ngay itec 2019 tai tphcm

Các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật múa đương đại đến từ Ấn Độ để lại rất nhiều ấn tượng cho khách mời.

Tại sự kiện, nhiều cựu học viên ITEC cũng đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm và những kỷ niệm đẹp trong thời gian ở Ấn Độ để theo học dưới chương trình này.

Nhân dịp này, đoàn nghệ thuật múa đương đại đến từ Ấn Độ tham gia biểu diễn với những điệu múa ấn tượng đã mang đến thêm nhiều màu sắc cho lễ kỷ niệm.

Hôm nay, 24/10, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ cũng tổ chức kỷ niệm Ngày ITEC tại Tiền Giang.

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Đây là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tại buổi tiếp Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh này vào ngày 1/3.
Liên kết phát triển du lịch giữa Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào

Liên kết phát triển du lịch giữa Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào

Nhằm cụ thể hóa nội dung liên kết phát triển du lịch trong Biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền các tỉnh: Attapu, Sekong, Champasak, Salavan (CHDCND Lào). Ngày 28/12, tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra Chương trình gặp mặt giữa Sở Du lịch tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào về Chương trình liên kết phát triển du lịch.
Nhiều đề xuất hợp tác giữa Đà Nẵng và Cộng hòa Kazakhstan

Nhiều đề xuất hợp tác giữa Đà Nẵng và Cộng hòa Kazakhstan

Đây là đề xuất được hai bên đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND thành phố Đà Nẵng với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng ngày 18/12.

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động